Mỹ - Trung đạt thỏa thuận giảm thâm hụt thương mại
Mỹ - Trung Quốc đã nhất trí về một thỏa thuận giúp giải quyết cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Sau cuộc đàm phán thương mại tại Thụy Sĩ cuối tuần qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 11/5 xác nhận hai bên đã đạt được "tiến triển đáng kể" trong các cuộc đàm phán của phái đoàn Mỹ với các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc nhằm hạ nhiệt cuộc chiến thương mại. Theo ông Bessent, thuế quan song phương đang ở mức quá cao và cần được giảm xuống như một phần trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nói rằng việc Washington và Bắc Kinh đạt đồng thuận nhanh chóng cho thấy bất đồng không quá lớn như dư luận vẫn nghĩ; đồng thời bày tỏ tự tin thỏa thuận tiềm năng với Trung Quốc có thể giúp thu hẹp thâm hụt thương mại.
Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong mô tả cuộc đàm phán rất sâu sắc, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Hai nước đồng ý thiết lập cơ chế tham vấn mới cho các vấn đề kinh tế - thương mại. Phó Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương gọi đây là “bước ngoặt mang tính toàn cầu”.
Song hai bên không đề cập tới việc giảm các mức thuế quan hiện tại – vốn đang ở mức 145% đối với hàng hóa Trung Quốc và 125% với hàng hóa Mỹ.
Nội dung cụ thể của thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố vào ngày 12/5.
Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc đàm phán giữa hai phái đoàn Mỹ và Trung Quốc diễn ra “rất tốt đẹp” và đạt được “tiến triển lớn”, nhiều vấn đề “đã được thảo luận và nhất trí”.
Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức kinh tế cấp cao của Mỹ và Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và khởi động loạt thuế mới nhằm vào hàng hóa Trung Quốc, bao gồm thuế 20% áp dụng từ tháng 2 và tăng lên 34% trong tháng 4, khiến gần 600 tỷ USD thương mại song phương gần như đình trệ.
Dù cả hai bên đều cho thấy tín hiệu lạc quan, song giới quan sát vẫn bày tỏ thận trọng do chưa có cam kết cụ thể nào về việc giảm hay dỡ bỏ thuế. Tác động thực sự đến chuỗi cung ứng toàn cầu và giá cả hàng hóa sẽ phụ thuộc nhiều vào nội dung tuyên bố chung được công bố vào ngày 12/5.