Mỹ giảm thuế với Trung Quốc còn 30%, Trung Quốc giảm thuế Mỹ còn 10%
Mỹ sẽ tạm thời cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi phía Trung Quốc sẽ giảm thuế từ 125% xuống còn 10%.
Các cuộc đàm phán "phá băng" giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra cuối tuần qua ở Thụy Sĩ đã thực sự mang lại tin tốt lành cho thế giới sau khi hai nước nhất trí giảm đáng kể các mức thuế quan áp dụng trong vài tháng qua, một tuyên bố chung được Nhà Trắng chia sẻ hôm 12/5 cho biết, báo hiệu thành công đáng kể từ các cuộc đàm phán thương mại vừa qua.

Cụ thể, cả hai bên đã cam kết đình chỉ trong 90 ngày hầu hết các khoản thuế quan đã áp dụng kể từ đầu tháng 4.
"Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc tạm dừng trong 90 ngày", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói với các phóng viên tại Geneva, Thụy Sĩ, nơi ông đã dành cả cuối tuần qua để họp với các đối tác Trung Quốc.
Ông Bessent cho biết, Washington và Bắc Kinh sẽ giảm thuế quan qua lại của họ, với mức giảm 115 điểm phần trăm trong 3 tháng để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiến triển. Điều đó nghĩa là, Mỹ sẽ tạm thời cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 145% xuống còn 30%, trong khi phía Trung Quốc sẽ giảm thuế từ 125% xuống còn 10%.
Tuyên bố chung nhấn mạnh, hai bên nhất trí cho rằng "các cuộc thảo luận đang diễn ra có khả năng giải quyết những lo ngại của mỗi bên trong mối quan hệ kinh tế và thương mại song phương" và "tiến lên theo tinh thần cởi mở, tiếp tục đàm phán, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau".
Giá cổ phiếu và đồng USD đã bật tăng sau tin tốt lành nói trên. Ngay cả khi việc cắt giảm thuế chỉ kéo là tạm thời trong 90 ngày, điều đó cũng đủ khiến các nhà đầu tư phần nào tin tưởng rằng một cuộc chiến thương mại toàn diện có thể đã được tháo ngòi.
Hoạt động thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gần như trì trệ sau khi Tổng thống Trump áp thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc và Bắc Kinh đáp trả bằng mức thuế 125% đối với các sản phẩm của Mỹ.
Cuộc chiến thương mại đã làm rung chuyển các doanh nghiệp lớn và nhỏ phụ thuộc vào hàng hoá Trung Quốc. Các hộ gia đình Mỹ cho biết trong các cuộc khảo sát rằng họ ngày càng lo lắng hơn về nền kinh tế.
Chuyên gia Gao Lingyun tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh nói với tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) hôm 12/5 rằng kết quả của các cuộc đàm phán, bao gồm việc thiết lập cơ chế giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán trong tương lai về các chủ đề thương mại và kinh tế.