Mỹ dồn dập công bố loạt thuế mới: Đồng đỏ, hàng giá trị nhỏ vào tầm ngắm
Chỉ một ngày trước thời hạn chót 1/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một loạt tuyên bố áp thuế nhằm vào nhiều lĩnh vực và quốc gia, từ việc sản phẩm từ đồng, hàng hóa từ Brazil và Hàn Quốc, cho tới chấm dứt miễn thuế cho các lô hàng có giá trị nhỏ từ nước ngoài.
Tăng thuế đối với đồng đỏ
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 50% lên ống đồng và dây đồng bắt đầu từ 1/8. Tuy nhiên, sắc lệnh công bố từ Nhà Trắng cho thấy phạm vi áp thuế thu hẹp hơn so với dự kiến trước đó, chỉ bao gồm các sản phẩm bán thành phẩm như ống, ống dẫn và linh kiện điện tử chứa đồng, thay vì tất cả các loại đồng như quặng, tinh luyện và cathode như từng được ám chỉ hồi đầu tháng 7.

Phản ứng trước quyết định bất ngờ này, giá đồng tại sàn giao dịch Comex của Mỹ đã giảm hơn 17%, xóa bỏ mức chênh lệch giá cao hơn so với chuẩn quốc tế tại London vốn hình thành trong thời gian gần đây.
“Thị trường đang phải điều chỉnh lại giá trị của đồng tinh luyện sau cú “quay xe” ngoạn mục từ chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ”, nhà phân tích Tom Price tại Công ty môi giới Panmure Liberum (London) bình luận. “Cuối cùng thì ông Trump hiểu rằng kinh tế Mỹ không thể chịu nổi một cú sốc thương mại mới”.
Dù quyết định này được cho là nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước, nhưng lại không giúp nhiều cho ngành khai thác đồng của Mỹ - lĩnh vực lâu nay mong đợi cải cách cấp phép để mở rộng sản xuất. Trái lại, các quốc gia như Chile và Peru - hai nhà xuất khẩu đồng lớn nhất sang Mỹ, lại được hưởng lợi từ chính sách mới này.
Chấm dứt miễn thuế cho hàng giá trị nhỏ
Một thay đổi quan trọng khác là quyết định chấm dứt quy định miễn thuế (chính sách “de minimis”) với các lô hàng thương mại giá trị nhỏ từ nước ngoài. Theo lệnh mới, bắt đầu từ ngày 29/8, các gói hàng dưới 800 USD được vận chuyển ngoài mạng lưới bưu chính quốc tế sẽ phải chịu tất cả các loại thuế và phí áp dụng.
Trước đó, các gói hàng từ Trung Quốc đã bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch của ông Trump. Đạo luật chi tiêu mới được ký hồi đầu năm nay cũng đã hủy bỏ cơ sở pháp lý cho chính sách “de minimis” trên phạm vi toàn cầu kể từ ngày 1/7/2027.
Các lô hàng gửi qua bưu điện quốc tế sẽ phải chịu một trong hai loại thuế: Thuế “ad valorem” tương đương mức thuế của nước xuất xứ, hoặc thuế cố định từ 80 -200 USD tùy vào mức thuế phổ thông của từng quốc gia, áp dụng trong 6 tháng đầu tiên.
Mức thuế cao đối với Brazil, Ấn Độ
Ông Trump cũng tuyên bố áp mức thuế 25% lên hàng hóa từ Ấn Độ. Đây là kết quả của việc các cuộc đàm phán song phương kéo dài hàng tháng không mang lại thỏa thuận thương mại.
Song song đó, mức thuế 50% đối với phần lớn hàng hóa nhập khẩu từ Brazil cũng được công bố. Tuy nhiên, các lĩnh vực chủ chốt như hàng không, năng lượng và nước cam được miễn trừ, giúp xoa dịu căng thẳng với Brasilia.
Sự nhượng bộ này khiến cổ phiếu của các công ty lớn như hãng chế tạo máy bay Embraer và nhà sản xuất bột giấy Suzano tăng điểm trên thị trường chứng khoán.
“Chúng ta không rơi vào kịch bản tồi tệ nhất”, Bộ trưởng Tài chính Brazil Rogerio Ceron phát biểu. “Kết quả này nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì chúng ta từng lo ngại”.
Các mức thuế với Brazil sẽ có hiệu lực từ ngày 6/8, trễ hơn 5 ngày so với kế hoạch ban đầu.
Loạt tuyên bố thuế quan dồn dập từ Tổng thống Trump cho thấy ông tiếp tục theo đuổi một chiến lược gây sức ép tối đa nhằm buộc các quốc gia phải nhượng bộ trong đàm phán song phương.