Xã hội

Muôn cách thoát nghèo

Bình Nhi 10/06/2025 18:48

Hơn 20 năm hoạt động với hơn 20 chương trình tín dụng được thiết kế phục vụ hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã thực sự tạo động lực và cơ hội cho các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, cải thiện đời sống. Việc thực hiện các chương trình cũng đã chứng minh ý chí, sức sáng tạo của bà con trong công cuộc giảm nghèo.

Từ vùng biên giới Tây Ninh...

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, có tới 10 anh chị em, chị Ngô Thị Bạch Huệ, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh là một trong những hội viên của Chi hội Ấp Bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách thoát nghèo và dần trở thành hộ khá giả nhất nhì trong xã.

Như bao phụ nữ khác, năm 20 tuổi, chị Huệ lập gia đình, cuộc sống đầy khó khăn, chị làm đủ việc từ cắt lúa, nhổ mạ, dặm lúa… để kiếm tiền trang trải sinh hoạt. Năm 2012, trên 2 công đất của gia đình, chị mạnh dạn trồng ớt, tuy nhiên, sau một thời gian, ớt không có năng suất, rớt giá thảm hại, gia đình chị phải bán bớt ruộng để trả nợ, khó khăn chồng chất khó khăn.

ngo-thi-bach-hue-tay-ninh.jpg
Chị Ngô Thị Bạch Huệ, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh (ngoài cùng bên trái) với cán bộ Hội xã Long Giang. Ảnh: VBSP

Đúng lúc bế tắc nhất, nguồn vốn 50 triệu đồng cho vay hộ nghèo của NHCSXH huyện Bến Cầu đã kịp thời đến với gia đình chị Huệ. Có vốn, lại được Hội Phụ nữ xã phối hợp với Hội Nông dân mở lớp dạy nghề chăn nuôi bò, chị Huệ mạnh dạn đăng ký học ngay và đầu tư toàn bộ số tiền xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò sinh sản. Nhờ kiến thức học được, chị Huệ biết cách làm đệm sinh học, ủ rơm thức ăn, kiểm soát chế độ dinh dưỡng để nuôi bò sinh sản... nhờ đó, đàn bò phát triển khỏe mạnh và liên tục tăng đàn. Kinh tế gia đình bắt đầu dư dật, có của ăn, của để.

Chị Huệ tâm sự, dù vất vả nhưng vợ chồng chị luôn ưu tiên cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Ngay khi cuộc sống ổn định, cũng là lúc các con chuẩn bị bước vào đại học, một lần nữa, dưới sự đề xuất của Hội Phụ nữ xã, các con chị Huệ được NHCSXH cho vay vốn theo chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trang trải chi phí học tập. Không phụ lòng cha mẹ, những cô con gái của chị Huệ giờ đã tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định.

...đến vùng đồng bào ở Tây Giang

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, hàng nghìn hộ gia đình ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã thoát nghèo, có cuộc sống khá giả.

Giao dich Tay Giang
NHCSXH Tây Giang, tỉnh Quảng Nam luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của đồng bào khó khăn. Ảnh: NHCSXH

Gia đình ông Riáh Trơn, đồng bào Cơ Tu ở thôn Agrồng, xã Atiêng, là một ví dụ. Từ hộ gia đình bị đói nghèo bủa vây nhưng với khát khao thoát nghèo của cả gia đình, sự động viên, khích lệ của cấp ủy chính quyền thôn, xã và đặc biệt là sự trợ lực từ 100 triệu đồng vốn vay của NHCSXH Tây Giang, vợ chồng ông Riáh Trơn đã cải tạo khu vườn đồi, xây dựng thành mô hình VAC.

Ông Riáh Trơn (ngoài cùng bên trái) giới thiệu vườn keo giống với các cán bộ NHCSXH Tây Giang. Ảnh: VBSP
Ông Riáh Trơn (ngoài cùng bên trái) giới thiệu vườn keo giống với các cán bộ NHCSXH Tây Giang. Ảnh: VBSP

Sau 7 năm làm kinh tế trang trại, đến nay ông Riáh Trơn đã sở hữu 8ha trồng keo và trồng quế, đàn bò 32 con, 3 ao nuôi cá, đàn heo 10 con; mỗi năm, thu lãi hơn 100 triệu đồng. “Gia đình tôi có được thành quả như hôm nay cũng nhờ có chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ, đặc biệt là nguồn vốn của NHCSXH huyện Tây Giang. Nhờ đó, vợ chồng tôi có nguồn thu ổn định, nuôi 5 đứa con ăn học….”.

Theo Giám đốc NHCSXH huyện Tây Giang - Vũ Định, tại Tây Giang, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư có thu nhập thấp, đồng bào không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại. Nguồn vốn đã tạo sinh kế, dần thay đổi cách nghĩ cách làm và khơi dậy khát khao làm giàu trong đồng bào.

Lên vùng cao Văn Quan

Trò chuyện với anh Lý Anh Tuấn - Giám đốc HTX Mỳ khô chợ Bãi ở xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn - người đã có công đầu phát triển đặc sản mỳ khô chợ Bãi thành sản phẩm OCOP 3 sao và đưa món ăn dân dã phát triển rộng ra khắp cả nước, mới thấy, vốn quan trọng nhưng nếu không đồng lòng và thực sự muốn thay đổi thì dù có nghề gia truyền, bà con vẫn không thể khá giả.

HTX Mỳ khô
Giám đốc HTX Mỳ khô chợ Bãi Lý Anh Tuấn (ngoài cùng bên phải) giới thiệu sản phẩm mới với cán bộ NHCSXH Văn Quan. Ảnh: Thu Hà

Anh Tuấn chia sẻ, mỳ khô là đặc sản, cũng là nghề truyền thống đã có trăm năm của người dân thôn chợ Bãi. Nhưng lâu nay, bà con chỉ sản xuất nhỏ lẻ vì nghề này quá vất vả, thu nhập không cao. Anh Tuấn nhìn thấy tiềm năng của nghề nên luôn trăn trở. Đến năm 2013, cơ hội đến với chàng trai dân tộc Nùng Lý Anh Tuấn khi anh được NHCSXH huyện Văn Quan cho vay 30 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Cùng với số vốn tích lũy, vay mượn, anh Tuấn mua máy nghiền bột, máy tráng bánh và máy thái bánh trị giá gần 300 triệu đồng. Việc đưa máy móc vào sản xuất đã giúp giảm chi phí sản xuất và sức lao động. Nếu như trước đây, mỗi ngày, gia đình chỉ làm được khoảng 30kg gạo thì bây giờ đã làm được 200 - 300kg gạo, tương ứng với 800 - 1.000 bó mỳ thành phẩm.

Năm 2020, anh Tuấn cùng 15 thành viên khác thành lập HTX Mỳ khô Chợ Bãi và tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng theo chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn của NHCSXH. Từ đó, anh cùng các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mỳ khô, tìm thị trường tiêu thụ, thiết kế, nâng cấp bao bì, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Công việc ngày càng thuận lợi, mang lại thu nhập ổn định cho các thành viên HTX. Riêng gia đình anh Tuấn mỗi năm thu nhập khoảng 300 triệu đồng từ sản xuất mỳ khô và trồng keo.

Tại Văn Quan, điều đáng quý là các hộ dân khó khăn không chỉ được tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi mà họ còn được NHCSXH và Sở, ngành, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ hỗ trợ cách làm thương hiệu, vệ sinh an toàn thực phẩm và các phương thức đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Hiện, ngoài HTX của anh Tuấn, toàn xã Yên Phúc có trên 30 hộ sản xuất mỳ khô, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Muôn cách thoát nghèo
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO