Mục tiêu của phe đối lập là sửa đổi Hiến pháp
Tiếp sau quyết định giải tán đảng cầm quyền của Tòa án Hiến pháp Thái Lan, phe đối lập đã chấm dứt mọi hoạt động biểu tình trong khi Thủ tướng chấp nhận từ chức. Những diễn biến này đã loại bỏ khả năng xảy ra một cuộc đảo chính quân sự như các nhà phân tích đã lo ngại. Đài RFI của Pháp đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Jean Baffie - Giám đốc Phòng nghiên cứu châu Á-Thái Bình Dương của trường đại học Provence, Pháp về vấn đề này.

Vào thời điểm này, điều gì có thể xảy ra thưa Ông? Cách đây vài ngày, người ta còn nói đến khả năng đảo chính quân sự. Liệu có phải quyết định của Tòa án cuối cùng cũng khiến giới quân sự hài lòng và họ không còn ý định can thiệp vào chính trường?
Không hẳn như vậy bởi người ta đã chờ đợi hai sự kiện: hoặc là quyết định của các thẩm phán, hoặc đảo chính quân sự. Một trong hai sự kiện này được dự đoán là sẽ xảy ra trước sinh nhật lần thứ 81 của Quốc vương vào ngày 5.12 tới, thậm chí trước bài phát biểu truyền thống của Quốc vương vào ngày 4.12. Rõ ràng là cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 6.2006 đã không giải quyết được vấn đề và lần này các thẩm phán đã lên tiếng. Vì thế, có thể sẽ không có thêm cuộc đảo chính nào. Tuy nhiên, tình hình hiện nay vẫn còn rất phức tạp bởi chúng ta vẫn chưa biết ai sẽ trở thành Thủ tướng tương lai của Thái Lan và chưa rõ tiến trình bầu Thủ tướng mới sẽ diễn ra như thế nào.
Liệu Thủ tướng mới của Thái Lan sẽ được chọn lựa thông qua một cuộc tổng tuyển cử hay sẽ do Quốc vương chỉ định?
Thông thường, sau một cuộc đảo chính quân sự, Quốc vương sẽ là người chỉ định Thủ tướng lâm thời - người chịu trách nhiệm chuẩn bị cho một cuộc tổng tuyển cử để bầu một Thủ tướng chính thức. Lần gần đây nhất, Quốc vương đã đề xuất một nhân vật trong Hội đồng Hoàng gia. Lần này, ông cũng có thể đề cử một người thân cận với mình nhưng có thể không thuộc Hội đồng này. Tôi không biết lần này, ai sẽ là người được đề cử nhưng chắc chắn rằng Quốc vương vẫn là người có tiếng nói quyết định cuối cùng.
Tất nhiên, một cuộc tổng tuyển cử mới sẽ được tiến hành bởi Đảng Sức mạnh nhân dân (PPP) cầm quyền đã bị giải tán và không có quyền ứng cử. Bị giải tán với lý do gian lận. Nhiều khả năng kịch bản của năm 2008 sẽ lại tái diễn bởi những người ủng hộ đảng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hay Thủ tướng đương nhiệm hiện nay, có thể sẽ tiếp tục giành được đa số ghế trong Nghị viện, được quyền thành lập Chính phủ mới. Và không có gì ngạc nhiên nếu Liên minh Nhân dân vì dân chủ đối lập lại tiếp tục xuống đường trong vài tháng tới.
Tóm lại là vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Những người biểu tình yêu cầu Thủ tướng phải từ chức và họ đã thành công. Nhưng đó không phải là yêu sách duy nhất của họ thưa Ông?
Đúng vậy. Phe đối lập hiểu rằng nếu tiến hành tổng tuyển cử, họ sẽ lại thất bại bởi đa số cử tri đứng về phe của Thaksin. Vì vậy, để tránh thất bại, họ yêu cầu cải tổ Hiến pháp nhằm hạn chế khả năng chiến thắng của phe thân Thaksin. Cụ thể, là việc sửa đổi luật bầu cử lập pháp, theo đó, chỉ có 30% trong tổng số 480 nghị sỹ được bầu trực tiếp, còn 70% sẽ do Quốc vương bổ nhiệm. Rõ ràng, còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết ở phía trước.
Vâng, quyết định của Tòa án không khép lại chuỗi ngày bất ổn vừa qua mà nó lại mở ra một trang sử mới cho quốc gia này - tình trạng hỗn loạn. Ông vừa đề cập đến Quốc vương, người sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 vào ngày 5.12 tới. Liệu có phải hiện nay, Quốc vương là nhân vật có ảnh hưởng nhất trên chính trường Thái Lan mặc dù về lý thuyết, chức vụ của ông chỉ mang tính hình thức?
Theo quy định của Hiến pháp, Quốc vương là Nguyên thủ quốc gia, người có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ chính trị. Ở Thái Lan, ông là trung tâm của hệ thống chính trị. Mỗi năm ông chỉ phát biểu hai lần, vào ngày 4.12 và 31.12 nhưng những người khác lại có những phát biểu nhân danh Quốc vương hoặc được cho là nhân danh ông. Đó là trường hợp của một nhân vật quan trọng khác - Chủ tịch Hội đồng Hoàng gia, tướng Prem Tifolanon. Quốc vương vẫn là nhân vật trung tâm của đời sống chính trị Thái Lan.
Theo RFI