Thế giới 24h

Mưa lũ bất thường tại nhiều nước châu Á

Quỳnh Vũ 23/07/2025 11:06

Từ Trung Quốc, Hàn Quốc cho tới Philippines, Pakistan; các nước từ Đông tới Nam Á đều đang chứng kiến các đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng.

Philippines đóng cửa trường học, sân bay

Cơ quan Phát triển Đô thị Manila cảnh báo một số khu vực của vùng đô thị Manila tiếp tục ngập lụt trong ngày 23/7, do mưa liên tục cộng hưởng với gió mùa Tây Nam và áp thấp nhiệt đới Dante.C

Vùng đô thị Manila và các khu vực lân cận ở Philippines vẫn nằm trong cảnh báo mưa bão ở mức "đỏ", mức cao nhất của Cơ quan Khí tượng Philippines (PAGASA).

metro-manila-flooding-heavy-rainfall.jpg
Ngập lụt ở vùng đô thị Manila ngày 22/7. Ảnh: Phil Stars

Mưa xối xả gây lũ lụt nghiêm trọng, buộc nhà chức trách phải đóng cửa trường học, hủy bỏ các chuyến bay đến hết ngày 23/7.

Tại Thủ đô Manila của Philippines và các tỉnh lân cận, người dân phải lội qua dòng nước lũ ngập đến đầu gối, trong khi những người sống gần sông sơ tán trong đêm.

Theo thông tin từ PAGASA ngày 22/7, Philippines chuẩn bị ứng phó với mưa lớn do 2 vùng áp thấp mới có thể phát triển thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ.

Trong một nghiên cứu trước đây của Lagmay và Dự án NOAH (nhóm Đánh giá nguy cơ hoạt động trên toàn quốc), nhóm này cho biết “Lũ lụt ở vùng đô thị Manila trở nên trầm trọng hơn do nhiều yếu tố, bao gồm tình trạng lấn chiếm, mật độ xây dựng và khu dân cư tăng lên, lòng sông và kênh rạch bị bồi lấp, đường thủy bị tắc nghẽn bởi những người định cư không chính thức, đường thoát lũ bị tắc nghẽn do rác thải, sông ngòi bị thu hẹp do phát triển trên đồng bằng ngập lụt, thoát nước và lấp đầy các con sông nhỏ khiến nhiều nước hơn chảy vào ít kênh hơn, suy thoái rừng và khai hoang đất ven biển".

Pakistan: Hơn 200 người thiệt mạng do mưa lũ từ tháng 6

Tại Pakistan, mưa lớn gây ra lũ quét, lở đất và sét đánh, đặc biệt là ở các vùng núi. Các nỗ lực cứu hộ và cứu trợ vẫn đang diễn ra nhưng lượng mưa dự kiến tiếp tục tăng trong những ngày tới. Chính quyền Pakistan cũng cảnh báo về tình trạng khẩn cấp lũ lụt tại đèo Babusar do mưa quá lớn.

Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Pakistan (NDMA), số người chết do mưa lũ tính từ cuối tháng 6 đến nay đã lên tới 221 người và có 592 người bị thương. Tỉnh Punjab là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 135 người chết và 470 người bị thương.

Hàn Quốc chứng kiến trận mưa lớn nhất trong 200 năm

Trong khi đó, Hàn Quốc đang oằn mình với trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm sau khi chứng kiến trận mưa lớn 200 năm mới có một lần khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều khu vực bị cô lập.

z6832255802732_7749fba5b75fe5638b976ad1d84ffaed.jpg
Mưa lớn lịch sử gây ngập lụt ở Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, Hàn Quốc đang phải đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng.

Theo thông báo từ Bộ Nội vụ và An ninh, đến nay đã có ít nhất 18 người đã thiệt mạng, 9 người vẫn đang mất tích trong khi hàng loạt khu dân cư bị nhấn chìm trong nước, cơ sở hạ tầng hư hại nặng nề, đời sống người dân bị đảo lộn.

Tại quận Gapyeong, cách Thủ đô Seoul khoảng 60km về phía Đông Bắc, lượng mưa lên tới 173mm chỉ trong vòng 17 giờ, vượt mức kỷ lục toàn quốc từng ghi nhận vào năm 1998. Tình trạng nước lũ dâng cao đột ngột khiến nhà cửa, phương tiện bị cuốn trôi và gây sạt lở nhiều khu vực dân cư.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại trên quy mô toàn quốc, với gần 2.000 công trình công cộng và hơn 2.200 cơ sở tư nhân bị hư hại, bao gồm trường học, trang trại và nhà ở.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt, hoạt động giao thông và cung ứng hậu cần gián đoạn nghiêm trọng. Trong khi đó, một số khu vực vẫn đang trong tình trạng ngập sâu, lực lượng cứu hộ phải huy động tối đa để tiếp cận các điểm bị cô lập.

Tổng thống Lee Jae Myung đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác khắc phục hậu quả, đồng thời yêu cầu các địa phương xây dựng phương án phòng chống thiên tai theo đặc thù từng khu vực.

Chính quyền cũng cam kết rà soát lại toàn bộ hệ thống ứng phó thiên tai hiện nay, trong bối cảnh thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất và cường độ lớn ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết về cải tổ chính sách phòng ngừa và năng lực phản ứng tại chỗ.

Trận mưa lũ lần này được đánh giá là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong nhiều năm qua, một lần nữa đặt ra cảnh báo về mức độ tổn thương của hạ tầng quốc gia trước biến đổi khí hậu.

Trung Quốc chứng kiến nhiều trận lụt nghiêm trọng

Ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, mưa lớn kéo dài nhiều giờ đã gây ra lũ quét nghiêm trọng, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người mất tích vào ngày 22/7. Từ nửa đêm đến 5 giờ ngày 22/7, quận Lai Vu, thành phố Tế Nam hứng chịu lượng mưa lên đến 364mm. Con số này tương đương một nửa lượng mưa trung bình hàng năm của Tế Nam là 733mm.

z6832392522692_e229cefd7b3cbcc5479e6a098a97e193.jpg
Nước lũ cuồn cuộn đổ vào trung tâm thương mại lớn nhất ở huyện Dung Giang,
tỉnh Quý Châu, hôm 24/6. Ảnh: HK01

Lũ quét xảy ra gần các làng miền núi, làm 19 ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hại nghiêm trọng. Lực lượng cứu hộ huy động toàn bộ nguồn lực, khẩn trương tìm kiếm những người mất tích.

Đợt mưa này là một phần của hiện tượng thời tiết cực đoan lan rộng khắp Trung Quốc do ảnh hưởng của gió mùa Đông Á. Trước đó, các khu vực phía Nam nước này bị ngập lụt do mưa lớn khi bão Wipha đổ bộ hôm 21/7.

Trước đó vào cuối tháng 6, huyện Dung Giang, tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc chứng kiến trận lụt nghiêm trọng nhất trong vòng 30 năm. Theo Tân Hoa xã, mưa lớn kéo dài kết hợp với lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn đã khiến nước lũ dâng lên chỉ trong vài phút.

Lũ lụt ở Tây Nam Trung Quốc khiến hơn 80.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Lũ lụt nghiêm trọng gây mất điện và mạng Internet diện rộng, cũng như gián đoạn giao thông trên một số tuyến đường.

Các cảnh quay của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho thấy lũ lụt nghiêm trọng nhấn chìm nhiều ngôi làng, làm sập cầu ở vùng núi. Lực lượng cứu hộ phải dùng thuyền chở người dân qua những vùng nước đục ngầu, ngập đến đầu gối.

Trung Quốc thường xuyên xảy ra lũ lụt vào mùa hè do gió mùa Đông Á, mang theo mưa lớn, liên tục từ tháng 6 đến tháng 8. Không khí ấm, ẩm từ biển Đông và Thái Bình Dương cũng góp phần gây ra bão, khiến các con sông tràn bờ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mưa lũ bất thường tại nhiều nước châu Á
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO