Mù Cang Chải khó khăn chồng chất sau mưa lũ

Chí Tuấn 08/08/2023 11:54

Sáng 8.8, trao đổi nhanh tại hiện trường sạt lở, Bí thư Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải Nông Việt Yên cho biết, trong mấy ngày qua, mưa lớn, gây lũ ống, lũ quét đã gây hậu quả nặng nề về người và tài sản, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt. Đến thời điểm này, tất cả các đơn vị trong huyện đang tập trung, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

3 người chết, 82 ngôi nhà bị ảnh hưởng

Trao đổi với Báo Đại biểu Nhân dân, Bí thư huyện ủy Nông Việt Yên cho biết, đêm 5.8, một số địa phương trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa vừa, mưa to và rất to đã gây thiệt hại đến người và tài sản của Nhân dân, làm 3 người chết, thiệt hại 82 ngôi nhà. Trong đó, bị sập, trôi hoàn toàn: 49 nhà, bị thiệt hại nặng 22 nhà, phải di dời khẩn cấp 11 nhà.

Ngoài ra, mưa lũ làm 2 điểm trường bị sạt lở, Trường tiểu học bản Xéo Dì Hồ - xã Lao Chải bị sạt lở toàn bộ cổng trường và sau nhà ăn; Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Trạm Y tế xã Hồ Bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất. Đặc biệt, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nhiều công trình công cộng, hạ tầng giao thông sạt lở nghiêm trọng, hiện một số vị trí bị cô lập chưa tiếp cận được. Bên cạnh đó, mưa làm làm mất liên lạc 51 trạm BTS…Tổng thiệt hại trong đợt thiên tai ước tính ban đầu khoảng hơn 20 tỷ đồng.

Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mưa lớn kéo dài đã làm 82 ngôi nhà bị ảnh hưởng, vùi lấp, cuốn trôi

Vẫn theo ông Nông Việt Yên, ngay sau khi nhận được báo cáo thiệt hại do mưa lũ quét, sạt lở đất tại huyện Mù Cang Chải, Ban thường vụ huyện đã báo cáo xin chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh. Theo đó, huyện Mù Cang Chải đã huy động các lực lượng địa phương với tổng số 280 dân quân, 300 đoàn viên thanh niên giúp xã Hồ Bốn dọn dẹp vệ sinh môi trường; huy động 18 xe, máy phương tiện các loại tập trung hót đất, đá sụt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường.

Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước cùng Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND Nông Việt Yên thăm hỏi, động viên gia đình có người thân bị chết tại bản Háng Bla Ha B, xã Khao Mang

Đồng thời, huyện đã chỉ đạo hỗ trợ 36 triệu đồng cho hộ gia đình có người bị chết; chỉ đạo UBND xã Hồ Bốn, xã Lao Chải bố trí nơi ăn, nghỉ tạm thời (nhà người thân, nhà văn hoá cộng đồng...) cho các hộ gia đình có nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và cung cấp những vật dụng thiết yếu như: gạo,  mỳ tôm, nước uống, sữa và  5 bao quần áo  giúp các hộ dân các xã Khao Mang, Lao Chải ổn định sinh hoạt tạm thời. Cùng với đó UBND huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ 930 kg gạo, 18 thùng mỳ tôm cùng mỳ chính, muối, nước mắm cho 9 hộ gia đình bị thiệt hại nặng tại xã Khao Mang và 22 hộ gia đình của xã Hồ Bốn.

Hội Chữ thập đỏ huyện đã chuẩn bị 16 thùng hàng cứu trợ để chuyển cho nhân dân xã Lao Chải và Khao Mang; thăm hỏi, hỗ trợ gia đình có người bị chết 2 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã tiếp nhận được 35 triệu đồng hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tiếp nhận 480 kg gạo, 289 thùng mỳ tôm, 30 kiện nước, 1.230 bánh mỳ và một số quần áo, chăn đệm của các tổ chức, cá nhân ủng hộ.

Phấn đấu sớm thông đường, người dân ổn định cuộc sống

Sở Giao thông vận tải tỉnh đã chỉ đạo đơn vị bảo đảm thường xuyên tập trung thiết bị, máy móc và nhân công đến hiện trường để xử lý, khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra; nhanh chóng hót đất, đá sụt lở và cây đổ để đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất; nỗ lực phấn đấu ngày 10.8 thông tuyến xe ô tô đi được.

Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai

Nhấn mạnh sự quan tâm, sát sao của Lãnh đạo tỉnh, Bí thư huyện ủy Nông Việt Yên cho biết, ngay trong sáng 6.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã trực tiếp đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hồ Bốn và thăm hỏi gia đình có người bị chết. Đồng thời chỉ đạo huyện trước mắt cần quan tâm thăm hỏi, động viên kịp thời các hộ gia đình có người bị chết và gia đình bị thiệt về nhà cửa. Đồng thời, tập trung huy động máy móc, nhân lực để tham gia xúc đất, bùn tại các tuyến đường sạt lở nhằm đảm bảo thông tuyến sớm nhất nhằm phục vụ người dân tham gia giao thông. Đặc biệt, huyện cần bố trí quỹ đất để di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa do mưa lũ gây ra ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Sau đây là một số hình ảnh lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi Mù Cang Chải:

Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mưa lũ đã gây thiệt hại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hồ Bốn
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mưa lũ làm nhiều ngôi nhà bị sập hoàn toàn
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Nhiều ngôi nhà bị đất, đá vùi lấp 
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Nhiều tuyến đường bị chia cắt
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Mưa lớn gây sạt lở đất, đá             
Mù Cang Chải đang khẩn chương khắc phục hậu quả thiên tai -0
Người dân đi lại rất khó khăn             
    Nổi bật
        Mới nhất
        Mù Cang Chải khó khăn chồng chất sau mưa lũ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO