Một tấm vé, nhiều khả năng
Sau khi thượng nghị sỹ da màu bang Illinois Obama tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua của đảng Dân chủ, giới phân tích ở Washington bắt đầu tính đến những gương mặt sẽ “đồng hành” cùng Obama trong chặng đua cuối. Ai sẽ sở hữu tấm vé ứng cử viên Phó tổng thống của đảng Con lừa?

Hillary Clinton - tấm vé đoàn kết
Những tháng ngày cạnh tranh khốc liệt không làm ảnh hưởng tới khả năng liên danh giữa Obama và Clinton - sự kết hợp của hai “thiểu số”. Các nhà quan sát cho rằng, chỉ bộ đôi này mới có khả năng hàn gắn những rạn nứt nội bộ trong suốt cuộc cạnh tranh vừa qua, và cũng chỉ có bộ đôi này mới giúp đoàn kết khối cử tri của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, đây cũng là khả năng khó xảy ra nhất, đối với cả Hillary và Obama. Nhà sử học kiêm chuyên gia xã hội học người Mỹ Nicole Bacharan cho rằng, với một người tham vọng như cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton, có thể bà mong muốn được giữ chức Ngoại trưởng hoặc một chức vụ khác giúp bà chứng tỏ bản thân hơn là chức Phó tổng thống”. Còn đối với Obama, việc lựa chọn Hillary đồng nghĩa với việc ông đã gửi một thông điệp xanh đến nhóm cử tri da trắng, cao tuổi và bình dân - lực lượng vốn quay lưng với ông trong suốt cuộc các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liên danh này có thể làm lu mờ cam kết tranh cử mà Obama vẫn theo đuổi suốt từ đầu cuộc đua: Sự thay đổi. Theo cựu Tổng thống Jimmy Carter, sự kết hợp giữa Obama và Hillary Clinton sẽ chỉ làm nổi rõ những yếu điểm của cả hai ứng cử viên.
Al Gore - tấm vé uy tín
Hồi đầu tháng 4, Barack Obama từng tuyên bố ông muốn đề nghị Al Gore “giữ một vị trí trung tâm”. Không ít người đã đồn đoán đó hẳn là chức ứng cử viên Phó tổng thống. Ông Obama muốn tận dụng uy tín của vị Phó tổng thống dưới thời Bill Clinton, người mới đây được trao giải Nobel hòa bình, để củng cố những cam kết của ông trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - một chủ đề mà hiếm có Tổng thống Mỹ nào quan tâm đến.
Jim Webb - tấm vé cân bằng
Đối với nhiều người, vị thượng nghị sỹ bang Virginia là một gương mặt không thể bỏ qua. Từng là cựu binh trong chiến tranh Việt Nam, Quốc vụ khanh phụ trách Hải quân dưới thời Tổng thống Ronald Regan, Jim Webb đã bất ngờ chuyển sang ủng hộ lá cờ của đảng Dân chủ do bất đồng với chính sách đối ngoại của Tổng thống Bush. Trong suốt tiến trình bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ, ông tỏ ra là người không ủng hộ Obama cũng không đặt hy vọng vào Hillary Clinton và vì thế, ông là một trong số ít những thành viên của đảng Dân chủ vượt qua “vết rạn” nội bộ. Là một thành viên Dân chủ với cái gốc Cộng hòa, ông được đánh giá là một nhân vật cứng rắn, có khả năng giúp Obama thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri nam giới, bảo thủ. Ngoài ra, với kinh nghiệm nhiều năm trong Hải quân, ông sẽ là một vị Phó phụ trách quân sự hoàn hảo, bù đắp những khiếm khuyết của Obama trong lĩnh vực này.
Bill Richardson - tấm vé đa sắc tộc
Nhà sử học Nicole Bacharan cho rằng Barack Obama cũng có thể chỉ định một Thống đốc bang giữ vị trí ứng cử viên Phó tổng thống bởi “một Thống đốc chắc chắn sẽ có nhiều kinh nghiệm điều hành” - lĩnh vực mà Obama vẫn bị chỉ trích là quá non nớt. Vì thế, Bill Richarson, Thống đốc bang New Mexico sẽ là một trong những người được tính đến. Từng là nhân vật thân cận của gia đình Clinton, ông Richardson đã bất ngờ quay sang ủng hộ Obama ở chặng đua nước rút. Vị Thống đốc mang dòng máu Mỹ và Mexico có uy tín này được hy vọng sẽ giúp Obama giành được lá phiếu của cộng đồng gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vốn chỉ ủng hộ Hillary Clinton và phe Cộng hòa.
Phụ nữ - tấm vé thay đổi
Một ứng cử viên Tổng thống da màu và một nữ ứng cử viên Phó tổng thống là một bộ đôi mà không ít cử tri Dân chủ mơ ước. Barack Obama hiểu rõ điều đó, nhưng ông không chỉ có một lựa chọn là Hillary. Những cái tên như Kathleen Sibelius, Thống đốc bang Kansas - quê ngoại của Obama; Janet Napolitano, Thống đốc bang Arizona; Hay Claire McCaskill, thượng nghị sỹ bang Missouri đã được báo chí Mỹ liên tục nhắc đến. Cặp đôi này chắc chắn sẽ giành được sự ủng hộ của các cử tri nữ và những người Mỹ đang thực sự mong muốn chứng kiến một cuộc cách mạng, xô đổ mọi rào cản về giới tính và màu da.
Joe Biden - tấm vé an ninh
Là thành viên kỳ cựu của đảng Dân chủ, Joe Biden là một trong số những thượng nghị sỹ có ảnh hưởng và được kính trọng nhất Thượng viện Mỹ. Lĩnh vực ông đặc biệt đam mê là chính sách đối ngoại và chính sách trấn áp tội phạm. Ông là chuyên gia trong lĩnh vực chống tội phạm ma túy và từng là tác giả của một đạo luật nhằm tăng quỹ tài trợ cho các chính sách chống tội phạm.
Ed Rendell - tấm vé chiến lược
Nhiều chuyên gia cho rằng, liên danh với Thống đốc bang Pennsylvania chắc chắn sẽ giúp Obama giành chiến thắng trước đối thủ Cộng hòa John McCain tại bang chiến lược này. Nói về tính “chiến lược” của bang này, Chủ bút tờ The Weekly Standard Fred Barnes từng nhấn mạnh “một ứng cử viên Cộng hòa không thể giành chiến thắng chung cuộc nếu không thắng ở Pennsylvania”. Là một người ủng hộ Hillary Clinton mạnh mẽ, Ed Rendell cũng được xem là người sẽ giúp Obama “gắn kết những mảnh ghép quan trọng khác của đảng Dân chủ” như Thống đốc bang Ohio Ted Strichkland, Thống đốc bang New Jersey, John Corzine.
Evan Bayh - tấm vé của thế hệ mới
Thượng nghị sỹ bang Indiana Evan Bayh từng được ứng cử viên Tổng thống Al Gore mời liên danh tranh cử năm 2000 và tiếp tục gây được sự chú ý của John Kerry vào năm 2004. Chọn Even Beyh - người được coi là đại diện của thế hệ đảng viên mới, Obama sẽ càng khẳng định quyết tâm “thay đổi” nước Mỹ của mình bằng một thế hệ lãnh đạo trẻ tuổi.
Và những gương mặt khác...
Những cái tên như thượng nghị sỹ kiêm chuyên gia đối ngoại Chris Dodd, chuyên gia đối ngoại, Thống đốc bang Virginia Tom Kaine, Thống đốc Lusianna Bobby Jondal, cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Sam Nunn... là những cái tên tiếp tục nối dài danh sách những ứng cử viên tiềm năng cho chức Phó tổng thống của Obama. Cử tri đảng Dân chủ hy vọng sẽ nhanh chóng biết được chủ nhân của tấm vé thứ hai trong tuần tới.
Tú Khôi