Kinh nghiệm của Hà Nội trong củng cố đê điều; xây dựng hạ tầng phòng, chống thiên tai

- Thứ Năm, 24/11/2022, 06:44 - Chia sẻ

Xác định hệ thống đê điều góp phần quan trọng trong việc ngăn lũ, chống bão, thời gian qua, TP. Hà Nội đã có nhiều phương án bảo vệ các khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”; tập huấn, diễn tập công tác hộ đê. Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn cũng chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm an toàn đê điều.

Hệ thống đê bảo đảm trình chống lũ ở mực nước thiết kế

Hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội còn 21 khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu. Thời điểm này, các cơ quan, đơn vị, địa phương của Hà Nội đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng triển khai phương án bảo vệ an toàn những khu vực này.

Đánh giá về hệ thống phòng, chống lũ của thành phố, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Phạm Quang Đông cho biết, các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đi qua địa bàn thành phố đều bảo đảm cao trình chống lũ ở mực nước thiết kế. Tuy nhiên, do một số vị trí mới được sửa chữa, nâng cấp, chưa qua lũ lớn… nên Hà Nội còn 5 khu vực đê điều trọng điểm cần lập phương án riêng để bảo vệ trong mùa mưa lũ năm nay.

Cụ thể, khu vực đê, kè, cống Xuân Canh - Long Tửu nằm trên tuyến đê tả Đuống (huyện Đông Anh); công trình cống Liên Mạc nằm trên tuyến đê hữu Hồng (quận Bắc Từ Liêm); cống Cẩm Đình nằm trên đê Vân Cốc (huyện Phúc Thọ); khu vực đê, kè, cống Tân Hưng - Cẩm Hà, Hiệu Chân nằm trên đê hữu sông Cầu (huyện Sóc Sơn); khu vực xảy ra sự cố nứt mặt đê hữu Hồng, đoạn thuộc địa bàn xã Liên Hà (huyện Đan Phượng).

Bên cạnh đó, trên các tuyến đê hữu Đà, hữu Hồng, Sen Chiểu, tả Đuống, hữu Đáy, tả Đáy của thành phố còn 16 điểm xung yếu thuộc địa bàn các huyện Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thường Tín, Phú Xuyên, Gia Lâm, Ứng Hòa, Quốc Oai và các quận Long Biên, Hoàng Mai.

Hệ thống đê điều góp phần quan trọng trong việc ngăn lũ, chống bão
Hệ thống đê điều góp phần quan trọng trong việc ngăn lũ, chống bão

Bảo vệ khu vực đê xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ”

Theo Tổng cục Phòng, chống thiên tai, hệ thống đê điều của nước ta được xây dựng qua nhiều năm, góp phần quan trọng trong việc ngăn lũ, chống bão, bảo vệ tài sản, tính mạng và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Tuy nhiên hiện nay, hơn 2.700km đê từ cấp III đến cấp đặc biệt còn 242 trọng điểm xung yếu và hơn 7.600 vụ vi phạm pháp luật về đê điều chưa được xử lý. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2022, thiên tai tại nước ta diễn biến bất thường xảy ra ngập lụt tại nhiều địa phương và dự báo năm 2022 tình hình mưa lũ sẽ rất phức tạp và khó lường.

Trước thực trạng trên, UBND TP. Hà Nội đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ các khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tập huấn, diễn tập công tác hộ đê. Các quận, huyện, thị xã phải chủ động huy động mọi nguồn lực xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh, bảo đảm an toàn đê điều. Thực hiện chỉ đạo, Sở NN-PTNT Hà Nội đã kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án hộ đê, bảo vệ khu vực trọng điểm phòng, chống thiên tai. Thời điểm này, các huyện Phúc Thọ, Sóc Sơn, Đông Anh, Đan Phượng… đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện sẵn sàng bảo vệ khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, “huyện đã có phương án giả định 3 tình huống có thể xảy ra tại cống Cẩm Đình khi mực nước sông Hồng dâng cao hoặc thực hiện lệnh chuyển lũ từ sông Hồng vào sông Đáy; chuẩn bị 50 rọ thép, 4.500m3 đá hộc, 7.500m3 đất đắp, 10 máy xúc, 1 xuồng máy, huy động 100 người thuộc lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai sẵn sàng xử lý sự cố.”.

Tương tự, huyện Đan Phượng đã lập phương án giả định các tình huống vị trí đê nứt tiếp tục phát triển; chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng sơ tán 20.647 người dân các xã Liên Hồng, Liên Hà, Liên Trung đến nơi an toàn; hoành triệt 3 cống qua đê bao Liên Trì, bảo đảm an toàn tuyến đê bao Liên Trung.

Ngoài thực hiện chỉ đạo của cấp trên, nhiều xã, thị trấn của các huyện Ba Vì, Quốc Oai, Ứng Hòa… đã chủ động tập huấn kỹ năng hộ đê cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai; tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ công trình phòng, chống lũ cho người dân.

Với sự chuẩn bị cụ thể, bài bản, Hà Nội sẽ bảo vệ an toàn các khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu trong mùa mưa lũ năm nay. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết, thiên tai ngày càng cực đoan, TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành tiếp tục quan tâm, bố trí ngân sách trung ương hỗ trợ xử lý tổng thể khu vực cửa vào sông Đuống, đoạn xã Xuân Canh (huyện Đông Anh) và một số khu vực đê điều trọng điểm, xung yếu khác.

Thảo Anh