Hà Nội: Rác thải bủa vây trường tiểu học Vạn Phúc, hàng trăm giáo viên, học sinh bị ô nhiễm hành hạ

Nhiều năm qua, hàng trăm giáo viên, học sinh trường tiểu học Vạn Phúc, phường Đội Cấn và người dân sinh sống quanh khu vực mương Kẻ Khế - giáp ranh giữa phường Đội Cấn và phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội hàng ngày phải chịu cảnh rác thải bốc mùi hôi thối bởi những bãi rác tự phát và con mương ô nhiễm.

Khắp nơi ngập ngụa rác

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, rất khó khăn để di chuyển qua khu vực xung quanh trường tiểu học Vạn Phúc, nhất là những ngày trời mưa, đường lầy lội, mặt đường nhiều ổ gà cùng mùi hôi thối từ con mương và những đống rác thải chất cao bên đường.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân sinh sống lâu năm tại đây cho biết hiện tượng các xe chở rác, phế thải, vật liệu đến đổ bừa bãi, không biết họ từ đâu đến và cũng không có giờ giấc cố định. Ngày nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ngày mưa thì đường ngập, ruồi muỗi tấn công người dân.

Còn một phụ huynh có con đang học lớp 3 tại trường tiểu học Vạn Phúc chia sẻ: "Hàng ngày đưa đón con đi học, tôi thấy xung quanh trường rất nhiều rác thải nên cũng lo ảnh hưởng đến sức khoẻ của các con. Vì vậy mong muốn của tôi và nhiều phụ huynh khác là lực lượng chức năng sớm có biện pháp, có chế tài xử phạt và tuyên truyền tăng cường ý thức của người dân để hạn chế tình trạng này".

Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Đường lầy lội mỗi khi trời mưa gây khó khăn và nguy hiểm cho người dân khi di chuyển qua đây
Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Mương Kẻ Khế ngập ngụa rác
Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Ngập tràn rác thải bên bờ mương Kẻ Khế - khu vực giáp ranh giữa phường Đội Cấn và phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Thầy cô cùng học sinh cùng khẩn thiết mong các cấp chính quyền xử lý

Trao đổi với phóng viên, Hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Phúc Phùng Tố Nga cho biết tình trạng rác thải quanh khu vực trường học đã diễn ra khá lâu, các hộ dân đổ rác thải dọc bờ mương, chắn lối đi lại của dân... gây khó khăn cho việc giao thông hàng ngày của các con học sinh khi đến trường; hiện tượng đốt rác, mương ứ đọng nước lâu ngày gây sú uế, bốc mùi ảnh hưởng đến môi trường sư phạm.

Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Rác thải "bao vây" không gian học tập và vui chơi của các em học sinh trường tiểu học Vạn Phúc, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Cùng với đó, không khí những ngày nắng nóng và mưa ở đây cũng bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nặng nề. Những ngày sau mưa trời nồm khiến muỗi, ruồi tấn công vào các phòng ban, lớp học ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cả thầy và trò, tăng nguy cơ sốt xuất huyết, ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm của học sinh.

Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Nhiều bậc phụ huynh cùng các em nhỏ hàng ngày phải đi qua những bãi rác bốc mùi hôi thối
Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Con đường tới trường của các em học sinh...
Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
...bị bao quanh bởi rác thải

Do vậy, hàng năm trường cũng gặp khó khăn trong việc tuyển sinh bởi tâm lý ái ngại của phụ huynh về vấn đề môi trường. "Trường rất đẹp, rất xinh, các thầy cô thân thiện, nhưng không có học sinh, giờ tôi chỉ mong giải quyết được những bãi rác này để có thể đón nhiều học sinh hơn nữa đến trường học" - bà Phùng Tố Nga chia sẻ.

Quận Ba Đình: Rác thải bủa vây trường học -0
Rác thải và con mương ô nhiễm

Hiệu trưởng trường tiểu học Vạn Phúc cho biết, nhà trường cũng đã được UBND phường, Công an phường Đội Cấn hỗ trợ. Tuy nhiên đến nay các hiện tượng trên vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh khi đến trường, nhà trường đề nghị UBND quận Ba Đình, UBND phường Đội Cấn và các phòng, ban chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp hữu hiệu trong công tác bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn khu vực xung quanh trường để các hoạt động giáo dục ổn định.

Theo UBND phường Đội Cấn, khu vực này thuộc dự án cống hóa mương Kẻ Khế (Công trình đường Núi Trúc - Tây Sơn). Để khắc phục tình trạng này, UBND phường đã bố trí người trực chốt, nhắc nhở, đồng thời, gửi văn bản tới các tổ dân phố để tuyên truyền nâng cao ý thức người dân nhằm bảo đảm cảnh quan và vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, UBND phường đã gửi văn bản tới Ban quản lý dự án quận đề nghị Công ty môi trường phối hợp thu dọn.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.