Bình Dương: Cử tri bức xúc vì lò gốm hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông

Cử tri tại tỉnh Bình Dương bức xúc phản ánh tình trạng Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Trung Thành - lò gốm Ba Chí hoạt động trong khu dân cư 434 (phường Bình Hoà, TP. Thuận An) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Bình Dương: Cử tri phản ánh doanh nghiệp sản xuất gốm hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm
Lò Gốm Ba Chí của Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Trung Thành hoạt động gây ô nhiễm, ảnh hưởng hơn 100 hộ dân. Ảnh: Văn Dũng

Theo phản ánh của cử tri phường Bình Hoà, Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Trung Thành - lò gốm Ba Chí (Doanh nghiệp Gốm Trung Thành, địa chỉ: khu dân cư 434, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) do ông Lê Trung Hải làm chủ, năm 1999 doanh nghiệp này được UBND tỉnh Bình Dương cấp phép hoạt động trên diện tích 6.372m2 tọa lạc tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã phát tán khói đen, mùi hôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng hơn 100 hộ dân xung quanh.

Cũng theo phản ánh, doanh nghiệp này thường xuyên sắp xếp hàng hoá là những chậu, bình gốm ra bên ngoài đường, các xe tải thường xuyên ra vào khu vực xưởng gốm để bốc chở hàng hoá khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn.

Bình Dương: Cử tri phản ánh doanh nghiệp sản xuất gốm hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm
Doanh nghiệp tư nhân Gốm mỹ nghệ Trung Thành thường xuyên sắp hàng hoá ra phía bên ngoài đường. Ảnh: Văn Dũng

UBND phường Bình Hoà cho biết, lò gốm Ba Chí của Doanh nghiệp Gốm Trung Thành hoạt động trong khu dân cư 434 đã lâu, trong quá trình nung lò đã phát tán lượng khói đen và mùi hôi, làm ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân trong khu vực. Sau những lần người dân phản ánh, chính quyền phường Bình Hòa kiến nghị đơn vị chức năng TP. Thuận An kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và xả khói, mùi hôi, ảnh hưởng cuộc sống người dân, nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

UBND TP. Thuận An thông tin, thành phố đã nhiều lần nhận được phản ánh của cử tri, người dân về hoạt động của Doanh nghiệp Gốm Trung Thành nên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố kiểm tra, ngày 19.7.2023 đã ra Quyết định số 3276/QĐ-XPHC xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 65 triệu đồng; đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường trong thời gian 135 ngày, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục hậu quả: UBND TP. Thuận An buộc Doanh nghiệp Gốm Trung Thành phải di dời nhà xưởng đến địa bàn phù hợp với quy hoạch, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số 3276/QĐ-XPHC nêu rõ, nếu quá thời hạn mà Doanh nghiệp Gốm Trung Thành không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành đúng theo quy định.

Bình Dương: Cử tri phản ánh doanh nghiệp sản xuất gốm hoạt động trong khu dân cư gây ô nhiễm
Nhiều xe tải thường xuyên đến bốc chở hàng tại lò Gốm Ba Chí khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn. Ảnh: Văn Dũng

Tuy nhiên, hơn 1 năm qua, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục nung lò, sản xuất gốm. Trước tình hình trên, ngày 15.7.2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Thuận An có Thông báo số 362/BC-TNMT nêu rõ việc Doanh nghiệp Gốm Trung Thành tiếp tục vi phạm về hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định nhưng vẫn tiếp tục hoạt động.

Thông báo này nêu rõ, đến ngày 15.7, Doanh nghiệp Gốm Trung Thành chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính là 65 triệu đồng vào ngân sách nhà nước và không thực hiện các hình thức phạt bổ sung.

Cũng theo thông báo này, trước đó, ngày 1.2.2024, UBND TP.Thuận An đã ban hành công văn chỉ đạo phường Bình Hòa kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất sai mục đích của ông Lê Trung Hải, chủ Doanh nghiệp Gốm Trung Thành, nhưng địa phương vẫn chưa có báo cáo về vấn đề này.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp sẽ tục giám sát, thông tin kết quả xử lý của cơ quan chức năng đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải
Môi trường

Kinh nghiệm công nghệ cho Việt Nam trong xử lý rác thải

Tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường" do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức vào sáng 18.9, Viện trưởng Viện Công nghệ VinIT GS.TSKH Nguyễn Quốc Sỹ đã chỉ ra 5 nhóm công nghệ chủ chốt thế giới đang dùng để xử lý chất thải rắn, cùng các bài học kinh nghiệm về vấn đề xử lý rác trên thế giới. 

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn
Môi trường

Biến rác thải thành nguồn lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Luật Bảo vệ môi trường đổi mới phương thức quản lý chất thải rắn, coi chất thải là tài nguyên sau khi được phân loại để góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, việc đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân, nước ngoài vào hoạt động thu gom, phân loại chất thải, tái chế, tái sử dụng chất thải, xử lý chất thải là cần thiết, biến rác thải thành nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải
Môi trường

Khuyến khích tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải

Trong bối cảnh phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” cho đến năm 2050, Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích, tạo động lực cho các doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải.

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác
Xã hội

Xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác

Nhà nước không thể bao cấp hết trong khi ngân sách nhà nước có hạn, nền kinh tế chưa cho phép, do đó phải xã hội hóa ngành công nghiệp xử lý và tái chế rác. Ngoài ra, phải cân nhắc, lựa chọn công nghệ phù hợp với loại rác cần xử lý và công nghệ đó cần được cải tiến, phù hợp điều kiện của Việt Nam.

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%
Môi trường

Phát sinh khoảng 60.000 tấn rác thải nhưng chỉ tái chế được 15%

Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Cuộc sống Nguyễn Văn Toàn nhận định, hiện tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp tái chế là rất lớn. Tuy nhiên, trong khoảng 60.000 tấn rác thải phát sinh thì chúng ta chỉ có 15% được thu gom thái chế, sử dụng.

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp
Xã hội

Hiệu quả xử lý rác đang rất thấp

Tại tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch HĐQT Công ty Halcom Việt Nam nhấn mạnh hiệu quả xử lý rác trên thực tế hiện đang rất thấp.

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường
Xã hội

Tăng cường quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường

Đây là nhấn mạnh của ông Nguyễn Hữu Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco tại Tọa đàm “Tăng cường kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải rắn để cải thiện môi trường”, do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức sáng 18.9.

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi
Môi trường

Chung tay tái thiết, khắc phục hậu quả sau siêu bão Yagi

Cơn bão Yagi (cơn bão số 3) đã để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Mặc dù, đã có sự chuẩn bị, ứng phó nhưng siêu bão vẫn để lại những mất mát và hậu quả rất nặng nề ở những nơi bão đi qua. Sau bão, Đảng, Nhà nước, chính quyền và người dân địa phương nỗ lực khắc phục hậu quả, tái thiết cuộc sống.