Kỳ vọng với chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình:

Mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho ngành da giày

“Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và là thị trường nhập khẩu lớn nhất đối với ngành da giày Việt Nam. Việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để ngành tiếp đà tăng trưởng và phát triển bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp đang rất trông chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang Việt Nam tới đây sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày, túi xách Việt Nam PHAN THỊ THANH XUÂN chia sẻ.

Trung Quốc tiếp tục là điểm sáng xuất khẩu

- Năm 2023 sắp khép lại, mục tiêu xuất khẩu cả năm đạt 27 tỷ USD của ngành da giày liệu có thành hiện thực, thưa bà?

- Trước hết, có thể khẳng định, 2023 là một năm đầy khó khăn, thách thức với ngành da giày. Bởi lẽ, 90% trong tổng sản xuất của ngành dành cho xuất khẩu, song do tình hình kinh tế thế giới khó khăn, lạm phát, đặc biệt tại hai thị trường chủ lực là Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) khiến sức tiêu thụ đều giảm, kéo theo đơn hàng giảm, hàng tồn kho nhiều, doanh nghiệp phải cắt giảm lao động.

Bà Phan Thị Thanh Xuân. Ảnh Hồ Long
Bà Phan Thị Thanh Xuân. Ảnh Hồ Long

Sau 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 21,4 tỷ USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến cả năm sẽ đạt 23,4 - 24 tỷ USD. Hiện, tín hiệu đơn hàng đã bắt đầu khôi phục và sẽ là nền tảng để tiếp đà tăng trưởng trong năm tới với mục tiêu xuất khẩu cả năm khoảng 26 tỷ USD.

Mặc dù không đạt mục tiêu đề ra cho năm nay song xuất khẩu của ngành da giày vẫn có những tín hiệu tích cực. Điểm sáng nổi bật nhất chính là sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Theo đó, trong khi thị trường Hoa Kỳ giảm 35%, EU giảm 20%, thì tại Trung Quốc, chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm, xuất khẩu da giày của Việt Nam tăng 11% (đạt 1,6 tỷ USD, trong khi cả năm 2022 là 1,8 tỷ USD). Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp xuất khẩu da giày sang Trung Quốc tăng trưởng và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành da giày nước ta.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng là thị trường nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị lớn nhất của ngành da giày Việt Nam, với 60% tổng lượng nhập khẩu của toàn ngành.

- Theo bà, vì sao xuất khẩu sang Trung Quốc lại có sự “ngược dòng” như vậy?

- Trung Quốc là nước xuất khẩu giày dép lớn nhất thế giới, cho nên việc nước ta tăng xuất khẩu mặt hàng này sang Trung Quốc là một tín hiệu rất đáng ghi nhận.

Lý do trước tiên là bởi hiện nay, các nhãn hàng đều dịch chuyển nguồn cung về sát với thị trường xuất khẩu, mà Việt Nam ở ngay sát Trung Quốc. Thứ hai, chi phí của Việt Nam rất tối ưu, với chi phí nhân công chỉ khoảng 300 - 400 USD/tháng, còn ở Trung Quốc lên tới cả nghìn USD, qua đó giúp tăng sức cạnh tranh của da giày Việt. Thứ ba, giày dép Việt Nam xuất khẩu là phân khúc trung và cao cấp, trong khi Trung Quốc có dân số đông, nên tỷ trọng dân số ở phân khúc này rất lớn và đó chính là cơ hội để nước ta xuất khẩu phân khúc này.

Đẩy mạnh hợp tác trong nguồn cung nguyên phụ liệu

- Trong tuần tới, 12-13.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là ngành da giày đang rất mong chờ chuyến thăm này..., thưa bà?

­- Việc tăng cường hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cần thiết để ngành tiếp đà tăng trưởng và phát triển bền vững, bởi Trung Quốc là bạn hàng rất lớn của ngành da giày Việt Nam. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi đang rất kỳ vọng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới cho ngành nói riêng cũng như kinh tế Việt Nam nói chung.

Cụ thể, chúng tôi mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong nguồn cung nguyên phụ liệu để không chỉ đáp ứng yêu cầu của hai nước, mà cả những thị trường xuất khẩu da giày khác của Việt Nam là Hoa Kỳ, EU…, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, tái chế, phát triển xanh và bền vững. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Việt Nam xuất khẩu giày vải vượt xa Trung Quốc - Ảnh 1.
Bà Phan Thị Thanh Xuân: "Chúng tôi mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm phát triển nguồn cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành da giày, với nhiều giải pháp mang tính đột phá"

Để thúc đẩy xuất khẩu vào Trung Quốc, cần tăng cường nội lực cho doanh nghiệp Việt, và bởi thế cũng rất cần phía bạn hỗ trợ vấn đề này. Hai nước cũng cần hợp tác để chuyển giao công nghệ; cùng phát triển, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; học hỏi lẫn nhau trong lĩnh vực da giày, quản lý chất lượng hàng hóa, chống hàng giả, hàng nhái, bảo đảm hài hòa cho hai thị trường.

Chúng tôi cũng mong hai nước sẽ hợp tác để có sự thừa nhận lẫn nhau trong việc quản lý chất lượng sản phẩm, qua đó giảm thời gian, thủ tục cho doanh nghiệp khi xuất, nhập khẩu trong lĩnh vực da giày.

- Về phía Hiệp hội có định hướng gì để tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy xuất khẩu sang Trung Quốc, thưa bà?

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư, bảo đảm nguồn cung nguyên phụ liệu là nội dung chúng tôi đã, đang và sẽ đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Cụ thể, Hiệp hội sẽ mời phía Trung Quốc đào tạo cho doanh nghiệp cũng như hệ thống quản lý của nước ta về chống hàng giả, hàng nhái - vốn được nước bạn làm rất mạnh; đồng thời hợp tác với phía bạn để nâng tầm sản phẩm giày dép Việt Nam về chất lượng, thương hiệu, uy tín sản phẩm không chỉ phục vụ cho xuất khẩu mà cả thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động đẩy mạnh thu hút đầu tư vào cung ứng nguyên phụ liệu, chuyển giao công nghệ hướng theo tiêu chuẩn xanh, phát triển bền vững.

Song, nếu nỗ lực của riêng Hiệp hội là chưa đủ. Chúng tôi mong muốn Nhà nước sẽ quan tâm phát triển nguồn cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành da giày, với nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Cụ thể, cần phát triển các khu công nghiệp thu hút đầu tư trong và ngoài nước để sản xuất nguồn cung ứng nguyên phụ liệu, bởi chỉ khi chủ động được khâu này thì chúng ta mới chủ động được khâu thiết kế, xây dựng mẫu mã, chào hàng, nếu không các doanh nghiệp sẽ mãi chỉ làm gia công. Song, cần gắn phát triển với kiểm soát chuỗi cung ứng, bởi hiện các thị trường nhập khẩu đưa ra một loạt chính sách mới, trong đó có thẩm định và truy xuất chuỗi cung ứng, yêu cầu trách nhiệm xã hội đối với người lao động.

Đặc biệt, việc thành lập Trung tâm giao dịch nguyên phụ liệu cho ngành da giày cũng rất quan trọng, qua đó thu hút các nhà máy sản xuất đến tìm kiếm nguồn cung. Chúng tôi cũng sẽ kêu gọi đầu tư vào Trung tâm này, qua đó gia tăng nguồn cung ứng nguyên phụ liệu cho da giày Việt Nam.

- Xin cảm ơn bà!

Kinh tế

Shopee có tên trong danh sách chậm đóng BHXH tính đến hết tháng 1.2025
Doanh nghiệp

Shopee có tên trong danh sách chậm đóng BHXH tính đến hết tháng 1.2025

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP. Hà Nội vừa công bố danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ một tháng trở lên. Danh sách này được tổng hợp đến ngày 31.1.2025, với dữ liệu cập nhật vào ngày 5.2.2025.

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp

Quản lý rủi ro là vấn đề lớn đối với người điều hành hay quản lý doanh nghiệp. ISO 31000 hỗ trợ cho lãnh đạo, người chịu trách nhiệm quản lý rủi ro trong doanh nghiệp, những người đánh giá điều hành một tổ chức trong việc quản lý rủi ro.

SHB chốt quyền trả cổ tức, ‘phát lộc’ đầu năm tới cổ đông
Thị trường

SHB chốt quyền trả cổ tức, ‘phát lộc’ đầu năm tới cổ đông

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống. Việc liên tục tăng vốn điều lệ có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng, tăng khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và đặc biệt đáp ứng các lợi ích kỳ vọng của cổ đông.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại Hội nghị Thường trực Chính phủ gặp gỡ doanh nghiệp
Kinh tế

Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị HDBank Nguyễn Thị Phương Thảo, Chính phủ đang đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025, ổn định vĩ mô, và thúc đẩy những động lực tăng trưởng mới hai con số từ năm 2026 khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là biểu tượng của ý chí, của khát vọng Việt Nam vươn tầm quốc gia kinh tế, cực tăng trưởng mới của khu vực.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh
Kinh tế

Có lợi ích, có niềm tin, người dân sẽ sẵn sàng đầu tư

Có cơ chế, chính sách huy động nguồn lực nhàn rỗi trong dân cư (vàng, ngoại tệ) là một trong những giải pháp Chính phủ nêu tại Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên. Ủng hộ giải pháp này, PGS.TS. ĐINH TRỌNG THỊNH, chuyên gia kinh tế, nhấn mạnh: Quan trọng là cơ chế, chính sách phải tạo ra lợi ích và bảo đảm quyền lợi cho người dân, để họ tin tưởng, dám bỏ tiền ra để đầu tư.

Thị trường bất động sản 2025
Bất động sản

"Tìm giá nhà tầm 50 triệu đồng/m2 rất khó, rất hiếm"

Năm 2023 - 2024 do thiếu nguồn cung nên giá nhà tăng, tăng rất cao, thậm chí cao đột biến. Nếu giá cao như hiện nay thì người lao động rất khó để tìm được nhà ở. Bây giờ người lao động đi tìm giá nhà tầm 50 triệu/m2 rất khó, rất hiếm, ông Lê Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nói.

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Thị trường

BAC A BANK tung combo ưu đãi giảm phí và lãi vay cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với mục tiêu hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trong việc tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính, tối ưu hiệu quả hoạt động và tập trung phát triển kinh doanh, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai Chương trình ưu đãi “Phí giảm ngay - Lãi trao tay” với mức ưu đãi giảm đến 50% nhiều loại phí cùng mức giảm lãi suất vay hấp dẫn.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 5 triệu đồng
Tài chính

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 5 triệu đồng

Vài năm trở lại đây, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đại An là nhà thầu thường xuyên trúng hàng loạt các gói thầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, nhiều gói thầu của doanh nghiệp này có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức thấp.

Ảnh
Kinh tế

Quyết sách của Quốc hội sẽ tạo xung lực cho phát triển

Sáng nay, Quốc hội khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, trọng tâm là phục vụ việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng, Kỳ họp sẽ làm chuyển động toàn bộ nền kinh tế theo hướng tích cực, sẽ tạo ra xung lực để thúc đẩy đất nước phát triển.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"
Doanh nghiệp

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo: "Tăng trưởng GDP trên 8% không phải là giấc mơ xa vời"

Theo lãnh đạo HDBank, Chính phủ đã tiên phong, các doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới, các ngân hàng cũng sẵn sàng đồng hành. Để thúc đẩy tăng trưởng, lãnh đạo HDBank cũng đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại sáng 11.2.

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh
Thị trường

VPBank tặng loa thông báo số dư - Giải pháp quản lý tài chính hiện đại cho hộ kinh doanh

Nhằm hỗ trợ các chủ kinh doanh cá thể tối ưu nguồn lực, bứt phá phát triển, VPBank ra mắt gói giải pháp tài chính thông minh Biz Prime, với ưu đãi tặng loa thông báo biến động số dư miễn phí, giúp xác nhận giao dịch ngay lập tức, hạn chế rủi ro và nâng cao trải nghiệm thanh toán.

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á
Tài chính

PNJ: Doanh thu quý cuối năm 2024 giảm, vẫn ‘kẹt’ hơn 395 tỷ đồng dự phòng khoản đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Á

PNJ nắm giữ hơn 38 triệu cổ phiếu EAB tương ứng tỷ lệ sở hữu là 7,69%. Đối với khoản đầu tư này, PNJ đã dự phòng toàn bộ với số tiền hơn 395 tỷ đồng. Tại ngày 31.12.2024, Ngân hàng TMCP Đông Á vẫn trong diện kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và cổ phiếu EAB không được phép chuyển nhượng.