Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản

Với hơn 50 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và của các bộ, ngành, địa phương tham gia Đoàn với các đối tác của bạn, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, đạt nhiều kết quả thực chất, toàn diện, trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore và Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản. Thông qua chuyến thăm, đã mở ra nhiều định hướng, cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 2

Việt Nam và Singapore đều chung mục tiêu phát triển hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Mối quan hệ Việt Nam và Singapore không chỉ là hợp tác giữa các nhà lãnh đạo, mà còn là sự gắn kết của những giá trị văn hóa, là “sợi dây” nối liền lòng tin và triển vọng giữa hai dân tộc.

Trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó, như nhận định của PGS. Eugene Tan - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU), chuyến thăm chính thức Singapore lần này của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, cho thấy mối quan hệ “ngày càng nồng ấm” giữa hai nước.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 3

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo cao nhất của Singapore. Lãnh đạo Singapore dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thể hiện sự tin cậy chính trị cao, chân thành, gần gũi. Chủ tịch Quốc hội Singapore và Phu nhân trực tiếp đón và mời Chủ tịch Quốc hội ta và Phu nhân cùng tham quan Gardens By The Bay - công viên thiên nhiên có diện tích hơn 100 ha, nằm ở khu vực trung tâm Singapore, được ví như “khu vườn mùa xuân” trên "Quốc đảo Sư tử". Đây là một phần trong chiến lược của Chính phủ Singapore nhằm biến "Quốc đảo Sư Tử" thành quốc gia “xanh” hàng đầu thế giới.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 4

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Tharman Shanmugaratnam, Thủ tướng Lawrence Wong, Chủ tịch Quốc hội Seah Kian Peng… đều nhất trí cho rằng, hai nước có sự tương đồng về tầm nhìn chiến lược, cùng chia sẻ nhiều quan điểm chung. Các nhà lãnh đạo của Singapore nhất trí hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc, đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong những lĩnh vực hai nước có thế mạnh và cùng quan tâm, như thương mại - đầu tư, giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, y tế và các lĩnh vực mới, như đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số.

Lãnh đạo Singapore chia sẻ sự hài lòng với những bước phát triển hết sức tốt đẹp của quan hệ song phương, khẳng định mong muốn phát triển mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực và các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và doanh nghiệp.

Phía bạn bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đất nước nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Đồng thời, đánh giá cao quyết tâm và tầm nhìn của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong phát triển các lĩnh vực mới, như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chống biến đổi khí hậu. Phía bạn cũng khẳng định hoàn toàn ủng hộ các thỏa thuận hợp tác ký kết giữa hai nước thời gian qua cũng như các cơ chế song phương hiện có, nhất là Hội nghị Bộ trưởng về kết nối hai nền kinh tế...

Trong không khí chân thành, cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các nhà lãnh đạo cao nhất của Singapore đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn, biện pháp nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới. Trong đó, hai bên nhất trí tăng cường hợp trên các lĩnh vực Việt Nam quan tâm và Singapore có thế mạnh.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 5

Tán thành với đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Tharman Shanmugaratnam khẳng định, Singapore sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục phát huy các mô hình hợp tác điển hình như khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Cùng với đó, là tận dụng hơn nữa cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực mới, như chuyển đổi số, thị trường tín chỉ carbon. Tăng cường hợp tác năng lượng, kết nối mạng lưới điện, trong đó có mạng lưới điện ASEAN, đẩy nhanh dự án của Tập đoàn Sembcorp với Tổng Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Tăng cường hợp tác, giao lưu văn hóa và du lịch...

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 6

Với Nhật Bản, tuy hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 51 năm, nhưng thực tế mối bang giao giữa hai dân tộc đã có lịch sử rất lâu đời và trải qua không ít thăng trầm, biến đổi của thời gian. Hai dân tộc có nhiều điểm tương đồng trong các phong tục, nghệ thuật và văn hóa truyền thống, đều gắn với nền văn minh lúa nước và chia sẻ nhiều giá trị và sự quan tâm chung. Hình ảnh đất nước và con người Nhật Bản ngày càng trở nên thân thuộc trong lòng người dân Việt Nam là yếu tố quan trọng góp phần làm sâu sắc hơn sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Quan trọng hơn, trong tổng thể quan hệ hai nước, Việt Nam và Nhật Bản cùng có sự đồng lòng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Trên nền tảng vững chắc đó, trong chặng đường 51 năm qua, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đã có nhiều bước tiến “vượt bậc” với hợp tác ngày càng rộng mở và thực chất hơn về phạm vi, quy mô, hiệu quả. Và, “chìa khóa” của những bước tiến này nằm ở sự chân thành, sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 7

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Chủ tịch Quốc hội ta và các nhà lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản đều đánh giá cao những thành tựu đạt được quan hệ hai nước trong 51 năm qua và sau một năm triển khai cụ thể hóa khuôn khổ hợp tác mới - quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Đồng thời, nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản ngày càng thực chất, hiệu quả, vì lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Đề xuất phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực trong thời gian tới, nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ hợp tác mới trên tất cả các lĩnh vực và các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 8

Tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, Lãnh đạo Nhật Bản đánh giá ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyến thăm, và dành cho Chủ tịch Quốc hội ta sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, thể hiện sự coi trọng quan hệ với Việt Nam, trong đó có Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Sekiguchi Masakazu bày tỏ tin tưởng, năm 2024 sẽ đánh giá khởi đầu chặng đường hợp tác giữa hai nước trong 50 năm tới.

Lãnh đạo Nhật Bản nhiều lần nhấn mạnh đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản cũng như trong ứng phó với tình trạng già hóa dân số. Phía Nhật Bản bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác về nhân lực với Việt Nam, cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy cải thiện điều kiện làm việc, chế độ làm việc, cuộc sống cho người lao động nước ngoài tại Nhật Bản, trong đó có người Việt Nam, thông qua triển khai cơ chế “đào tạo-việc làm” thay cho cơ chế “thực tập sinh” hiện nay.

Được đánh giá là một điểm sáng trong quan hệ hai nước, thúc đẩy hợp tác địa phương là một trong những kết quả nổi bật của chuyến thăm. Thống đốc các địa phương của Nhật Bản đều bày tỏ mong muốn Quốc hội và Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để triển khai các chương trình hợp tác giữa các địa phương hai nước trong tương lai. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo cao nhất của Nhật Bản, hai bên cũng khẳng định luôn coi hợp tác địa phương giữa hai nước là kênh hợp tác quan trọng, thực chất và hiệu quả để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, lao động, thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 9

Thống đốc tỉnh Nara Yamashita Makoto nhất trí phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở bản thỏa thuận, hướng tới thành công của Hội nghị chính quyền địa phương khu vực Đông Á lần thứ 14 vào năm 2025; đánh giá cao đóng góp của cộng đồng 4.000 người Việt Nam đang làm việc trong các lĩnh vực chế tạo, hộ lý và y tế... tại tỉnh. Đặc biệt, Thống đốc tỉnh Nara cho biết vui mừng chào đón và mong muốn tiếp nhận ngày càng nhiều sinh viên, lao động Việt Nam sang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 10

Chia sẻ về mối liên kết đặc biệt giữa tỉnh Nagasaki với Việt Nam từ cách đây 400 năm, Thống đốc tỉnh Nagasaki nhắc lại rằng, điều này bắt nguồn từ mối lương duyên giữa Công nương Ngọc Hoa và thương nhân người Nhật Sotaro Araki. Và, mối quan hệ tốt đẹp đó được người dân trong tỉnh coi trọng, lưu giữ và phát triển tới ngày nay, thể hiện trong điệu múa truyền thống mang tên “Nagasaki kunchi”.

Tháp tùng Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Nhật Bản lần này có lãnh đạo của 5 địa phương, gồm Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Bình Dương và thành phố Cần Thơ - những địa phương có nhiều thế mạnh và cùng chung mong muốn tăng cường hợp tác với các địa phương của Nhật Bản.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 11

Lãnh đạo Nhật Bản đặc biệt coi trọng việc ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản. Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên mà Thượng viện Nhật Bản ký với một cơ quan lập pháp nước ngoài, đánh dấu bước phát triển mới mang tính lịch sử trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước. Hai bên khẳng định cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai thỏa thuận hợp tác này.

Cùng với thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản, trong khuôn khổ chuyến thăm, đã có 10 văn kiện hợp tác được ký kết giữa thành phố Cần Thơ và các một số doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Nhật Bản.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 12

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp với tầm mức tin cậy cao, quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản còn nhiều dư địa để phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa. Singapore hiện duy trì vị trí nhà đầu tư lớn thứ 2 ở Việt Nam với hơn 3.800 dự án, tổng vốn đầu tư lũy kế hơn 81 tỷ USD. Mạng lưới 18 Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại 13 tỉnh, thành Việt Nam là biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa hai nước. Nhật Bản đang là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động lớn thứ 2, nhà đầu tư và đối tác du lịch lớn thứ 3, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 13

Không chỉ nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo cao nhất của Singapore và Nhật Bản đều chia sẻ mong muốn và tầm nhìn trong việc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới, đó là chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, giảm phát thải, bán dẫn, năng lượng, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao... Các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, hàng đầu của Singapore và Nhật Bản mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp trong khuôn khổ chuyến thăm đều bày tỏ sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu.

Với hơn 50 hoạt động của Chủ tịch Quốc hội và của các bộ, ngành, địa phương tham gia Đoàn, chuyến thăm đã đạt nhiều kết quả thực chất, toàn diện, trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân và các trụ cột của quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore và Đối tác chiến lược toàn diện với Nhật Bản.

Trên cơ sở những kết quả cụ thể đạt được và cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao nhất của Singapore và Nhật Bản cùng những chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ với hai nước mà Chủ tịch Quốc hội ta nhấn mạnh trong chuyến thăm, có cơ sở để khẳng định, chuyến thăm chính thức Singapore và Nhật Bản của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã thành công rất tốt đẹp, mở ra những định hướng, cơ hội và giai đoạn hợp tác mới, thực chất, toàn diện, hiệu quả hơn trên các lĩnh vực và các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu nhân dân. Qua đó, đáp ứng mong muốn, nhu cầu và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Mở ra cơ hội và thời kỳ hợp tác mới trong quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Nhật Bản ảnh 14

Diễn đàn Quốc hội

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phục hồi doanh nghiệp

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín tới, trong đó có một điểm mới nổi bật là bổ sung quy định về phục hồi doanh nghiệp trước khi phá sản. Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra dự án Luật này, các đại biểu đề nghị, cần rà soát, nghiên cứu để có khung pháp lý, chính sách đủ mạnh nhằm khuyến khích thực hiện phục hồi doanh nghiệp.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Quốc hội và Cử tri

Cần chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp mang tính đột phá cao

Trao đổi với phóng viên Báo ĐBND, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, thì cần có một chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp được tinh chỉnh, mang tính đột phá cao, phù hợp với bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương
Diễn đàn Quốc hội

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương

Qua làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, tỉnh cần phân tích làm rõ, liệu Lào Cai đã tính toán nhu cầu sử dụng đất và dự báo về tình hình phát triển kinh tế địa phương trong 5 năm tới chưa để đưa ra đề xuất điều chỉnh cho phù hợp? Và nếu không điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục thì đã hợp lý hay chưa?

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)
Quốc hội và Cử tri

Cân nhắc tăng thuế đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép theo lộ trình

Lưu ý nếu quy định tăng thuế cao đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép ngay trong một lần như dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ gây tác động tới tâm lý khách hàng, làm giảm lượng tiêu thụ xe, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định lộ trình tăng thuế trong vòng 3 năm, từ năm 2027 - 2030, mức tăng thêm 3%/năm tương đương với việc chia đều mức tăng 9% trong 3 năm, áp dụng từ năm 2027.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách, pháp luật phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn hôm qua, ngày 24.3, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về chiến lược phát triển, sử dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục rà soát, kiến nghị chi tiết hơn về nội dung phát triển, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Diễn đàn Quốc hội

Đủ thế, đủ lực, đủ thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, hiện nay là thời điểm chín muồi để thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển, đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước. Chúng ta có đủ thế, đủ lực, đủ thuận lợi, có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, như Tổng Bí thư đã nói “đây chính là thời điểm để hành động, để kiến tạo một Việt Nam thịnh vượng, năng động”.

Rà soát, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng
Quốc hội và Cử tri

Rà soát, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Qua làm việc với UBND thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy, giữa quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng còn một số nội dung chưa đồng bộ về bộ chỉ tiêu sử dụng đất, xác định loại đất; tiêu chí lập quy hoạch. Thời kỳ quy hoạch giữa 2 loại quy hoạch không thống nhất dẫn đến việc xác định, phân bổ chỉ tiêu thực hiện giữa các thời kỳ, các dự án khó thống nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại cuộc gặp - Ảnh H.Ngọc
Quốc hội và Cử tri

Mỗi nhà khoa học hãy dành một phần thời gian đưa khoa học về làng

Tại cuộc gặp gỡ các nhà khoa học khối nông - lâm - ngư nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan kêu gọi mỗi nhà khoa học hãy dành một phần thời gian để “đưa khoa học về làng”; tham gia tư vấn, tập huấn cho bà con nông dân về kỹ thuật canh tác, chăn nuôi, bảo vệ môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp trong việc áp dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm chế biến sâu... Các nhà khoa học bằng trí tuệ, tâm huyết của mình có thể làm nhiều hơn từ những nghiên cứu.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Quốc hội và Cử tri

Bài 3: Xây dựng những cán bộ tốt, đảng viên tốt

Trong bối cảnh hiện nay, nước ta phải hướng đến xây dựng những cán bộ tốt hay cụ thể hơn, đó là những đảng viên tốt. Đảng chú trọng công tác cán bộ vừa là quyền hạn nhưng cũng là trách nhiệm trước sự tồn vong của Đảng, sự hưng thịnh của đất nước, của chế độ. Để đi tới được kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thì Đảng phải quản trị cho được đội ngũ cán bộ thật sự toàn diện, nghiêm minh. Có được cán bộ, đảng viên tốt, văn hóa trong Đảng cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Kịp thời ban hành nghị định, thông tư hướng dẫn để Luật, Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Kỳ họp bất thường lần thứ Chín đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển. Để phát huy hiệu quả kết quả của Kỳ họp, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành ban hành nghị định, thông tư nhằm triển khai kịp thời các luật, nghị quyết.

Bài cuối: Chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức
Quốc hội và Cử tri

Bài cuối: Chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức

Để Kết luận 127-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư được thực hiện hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra là xây dựng bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả, việc chọn mặt gửi vàng, lượng tài trao chức để giữ lại những người vừa hồng, vừa chuyên trong bộ máy nhà nước được sắp xếp hợp lý là giải pháp quan trọng nhất để đất nước ta sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.

Cơ hội tối ưu hóa nguồn lực phát triển văn hóa
Văn hóa - Thể thao

Cơ hội tối ưu hóa nguồn lực phát triển văn hóa

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Khi địa giới hành chính được sắp xếp lại hợp lý, nguồn lực đầu tư cho văn hóa có thể được tối ưu hóa, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, xây dựng những trung tâm văn hóa quy mô lớn hơn, bảo tồn di sản văn hóa tốt hơn và khuyến khích giao thoa văn hóa giữa các địa phương. Nếu được thực hiện đúng hướng, đây không chỉ là bài toán quản lý, mà còn có thể trở thành động lực đưa văn hóa Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ hội nhập.

Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, PGS.TS Đào Duy Quát
Quốc hội và Cử tri

Tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả bộ máy để đất nước phát triển nhanh và bền vững

Theo nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, PGS.TS ĐÀO DUY QUÁT, trong thời kỳ mới, trước yêu cầu “nóng bỏng” phải chuyển mình, tăng tốc, bứt phá, cần tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy hệ thống chính trị với tinh thần một cuộc cách mạng rất quyết liệt, khẩn trương. Kết luận số 127 - KL/TW hướng tới mục tiêu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại NGUYỄN MẠNH TIẾN
Quốc hội và Cử tri

Sẽ giúp khắc phục triệt để chồng chéo về nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, tổ chức trung gian cồng kềnh, tạo đà cho phát triển

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại NGUYỄN MẠNH TIẾN cho rằng, việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 127-KL/TW là quan điểm chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và khoa học trước yêu cầu tất yếu về đổi mới mô hình quản lý Nhà nước. Định hướng sắp xếp này sẽ giúp khắc phục triệt để sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, tổ chức trung gian cồng kềnh; bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và Đoàn khảo sát tại một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Diễn đàn Quốc hội

Khắc phục chồng chéo trong quản lý, phát triển đô thị

Khảo sát thực tế tại Quảng Ninh về công tác quản lý và phát triển đô thị, Đoàn khảo sát Ủy ban Kinh tế và Tài chính và Bộ Xây dựng đã ghi nhận nhiều ý kiến, đề xuất Quốc hội và các cơ quan Trung ương nghiên cứu sửa đổi, khắc phục một số quy định còn bất cập, chồng chéo về lập, phê duyệt và thực hiện các quy hoạch; các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật đối với công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị có tính chất đặc thù... Cùng với đó, tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong công tác quản lý; huy động nguồn lực ngoài ngân sách tham gia phát triển đô thị.