Nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn:

Mở ra cơ hội phát triển mới trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội Việt Nam - Liên bang Nga

Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm, phía Nga đã dành cho Chủ tịch Quốc hội ta và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam những nghi lễ đón tiếp ở mức cao, chu đáo, trọng thị và thân tình, thể hiện sự coi trọng, đánh giá rất cao mối quan hệ với Việt Nam. Khẳng định kết quả này trong trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại VŨ HẢI HÀ cho biết, với nội dung trao đổi phong phú, thiết thực trên nhiều lĩnh vực, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho sự phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Tiếp tục khẳng định hợp tác liên nghị viện là trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga

- Thưa ông, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt - Nga. Cá nhân ông đánh giá như thế nào về kết quả chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội?

vu hai ha.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà

- Như chúng ta đã biết, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh, năm 2024, hai nước kỷ niệm 30 năm ngày ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga; hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và tiến tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Hai bên cũng tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác nghị viện dựa trên cơ chế Ủy ban hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga. Đây cũng là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trên cương vị người đứng đầu cơ quan lập pháp của nước ta.

Trong 3 ngày diễn ra chuyến thăm, từ 8-10.9, phía Nga đã dành cho Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta những nghi lễ đón tiếp ở mức cao, chu đáo, trọng thị và thân tình, với nhiều ngoại lệ, thể hiện sự coi trọng, đánh giá rất cao mối quan hệ với Việt Nam. Phía Bạn bố trí Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga I.I. Melnikov đón Chủ tịch Quốc hội ta tại chân cầu thang máy bay và tháp tùng toàn bộ các hoạt động chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Các nhà lãnh đạo Nga đều đặc biệt đánh giá cao việc đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Liên bang Nga lần này với tính chất là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, thể hiện tình cảm và sự tin cậy chính trị cao của Việt Nam và cá nhân đồng chí Trần Thanh Mẫn dành cho Nga.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga V. V. Volodin chia sẻ những cảm nhận sâu sắc về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 10.2023 và cho biết, phía Nga đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội ta cũng như Phiên họp thứ ba Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga V.I. Matvienko đánh giá, diễn ra ngay sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin, chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng và kịp thời. Đồng thời nhấn mạnh, việc Chủ tịch Quốc hội ta đến Liên bang Nga sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin mang tính biểu tượng cao, cho phép hai bên trao đổi ở cấp Quốc hội để góp phần thực hiện những thỏa thuận, văn bản đã ký kết giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Nga Putin kéo dài hơn dự kiến 30 phút trong không khí thân tình, hữu nghị và thẳng thắn. Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả. Tổng thống Putin khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký kết. Đặc biệt, Tổng thống Putin gửi lời chia sẻ với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản do cơn bão số 3 gây ra, thể hiện sự quan tâm, theo dõi chặt chẽ về tình hình Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc và Nhân dân hai nước.

Các cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ với lãnh đạo các Đảng chính trị, Hội hữu nghị, Hội cựu chiến binh, lãnh đạo các địa phương của Liên bang Nga diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn với tình cảm chân thành, nội dung trao đổi phong phú, thiết thực, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

- Hợp tác nghị viện được coi là một trong những trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Nội dung hợp tác này được thể hiện như thế nào trong chuyến thăm lần này, thưa ông?

- Các nhà lãnh đạo Quốc hội Nga (cả Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang) đều đánh giá nội dung trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là toàn diện và thiết thực, đi thẳng vào các nội dung hợp tác quan trọng; đánh giá cao vai trò của Ủy ban Hợp tác liên nghị viện. Đồng thời nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội ta, đây là mô hình hợp tác nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội Việt Nam với một Cơ quan lập pháp nước ngoài là Duma Quốc gia Nga do Chủ tịch Quốc hội nước ta và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga là đồng Chủ tịch Ủy ban. Cơ chế này nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể, thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác và những nội dung lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất.

Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Quốc hội Việt Nam - Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện Quốc hội Việt Nam - Duma Quốc gia Quốc hội liên bang, Liên bang Nga. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phía Nga khẳng định mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của hai cơ quan lập pháp hai nước, đánh giá cao việc Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga đã tham gia ý kiến xây dựng Kế hoạch hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nga, trong đó có hoạt động hợp tác giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Lãnh đạo Quốc hội Nga cũng ủng hộ đề xuất của Chủ tịch Quốc hội ta về việc tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban của hai cơ quan lập pháp, thông qua hình thức trao đổi đoàn các cấp trực tiếp và trực tuyến, cho rằng để tăng cường quan hệ hợp tác, hai bên nên mở rộng thêm cơ chế tổ chức diễn đàn nghị sĩ trẻ, đào tạo nghị sĩ trẻ, ủng hộ quan hệ hợp tác Việt - Nga.

Phía Bạn khẳng định tình hữu nghị của Nhân dân Nga, các nghị sĩ Nga đối với Nhân dân Việt Nam, Quốc hội Việt Nam và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; đánh giá cao việc Chủ tịch Quốc hội ta và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga V.I. Matvienko ký Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga trong chuyến thăm lần này, mở ra cơ hội cho sự phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới.

Phía Bạn nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội ta, khẳng định hợp tác liên nghị viện là một trụ cột rất quan trọng, đang không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp; góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó có hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Đáp lại tình cảm của phía Bạn, tại các cuộc hội đàm, hội kiến và gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Liên bang Nga luôn là Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam coi trọng quan hệ với Nga; trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay dành cho Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ta đánh giá cao thành quả đạt được sau 30 năm ký kết Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt-Nga và hơn 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga; đánh giá cao quan hệ hai nước tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước. Đồng thời khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Putin đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam, tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị giữa Lãnh đạo hai nước.

Thúc đẩy thực hiện thực chất các thỏa thuận hợp tác

- Những kết quả cụ thể và nổi bật của chuyến thăm được thể hiện như thế nào, thưa ông?

- Trên tinh thần cởi mở, tin cậy và hữu nghị, tại các cuộc hội đàm, gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao, hai bên đều nhất trí sẽ rà soát, hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tương xứng với tầm vóc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong tình hình mới.

Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của Lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, Nhóm Nghị sĩ trẻ, Nhóm nữ nghị sĩ, các đại biểu Quốc hội hai nước. Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước. Lãnh đạo hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong công tác giám sát, thúc đẩy hoạt động phối hợp giám sát việc thực hiện những thỏa thuận giữa Chính phủ hai bên đạt nhiều kết quả, đi vào thực chất, thực hiện một cách nghiêm túc nhất. Cùng với đó là xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Tiếp tục duy trì tiếp xúc, tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương cũng như trong các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Một kết quả cụ thể nữa của chuyến thăm, đó là hai bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa các chính đảng của hai nước. Tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga và Chủ tịch Đảng «nước Nga công bằng - Những người yêu nước - Vì sự thật», hai Chủ tịch Đảng đều mong muốn tăng cường hợp tác, thắt chặt quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, đóng góp tích cực hơn nữa cho tổng thể chung của quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Đảng “Nước Nga công bằng – những người Nga yêu nước – vì sự thật”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó bao gồm dầu khí - năng lượng; quốc phòng - an ninh; khoa học, giáo dục, đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch, y tế; và hợp tác giữa các địa phương. Trong khóa họp 25 Ủy ban liên Chính phủ Việt - Nga về kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật diễn ra ngay sau chuyến thăm (ngày 11.9), hai bên sẽ cùng rà soát về tình hình và thống nhất về các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong từng lĩnh vực cụ thể.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên đều nhất trí thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu song phương, quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu 15 tỷ USD vào năm 2030 với những biện pháp quyết liệt hơn nữa. Con số này so với tổng kim ngạch thương mại của hai nước không lớn, nhưng đây là bước tiến rất quan trọng trong bối cảnh tình hình nước Nga hiện nay.

Với hợp tác du lịch, phía bạn cho biết người dân Nga thích đi du lịch, nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Người dân Nga rất quan tâm nghệ thuật dân tộc độc đáo của Việt Nam. Do đó, hai bên cần tăng cường chuyến bay thẳng giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác du lịch sâu rộng hơn nữa.

Trong chuyến thăm đã có 3 văn kiện được ký kết, gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Văn phòng Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga; Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tỉnh Rostov.

- Với những kết quả cụ thể và thực chất đạt được, ông kỳ vọng gì về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới?

- Có thể khẳng định, chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội theo sự phân công của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Liên bang Nga đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng thúc đẩy, tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

Các nhà lãnh đạo Nga thể hiện sự coi trọng đặc biệt tới chuyến thăm, bố trí thu xếp các cuộc hội đàm, hội kiến và tiếp xúc cấp cao nhất từ Tổng thống Liên bang Nga Putin đến Chủ tịch Duma Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Liên bang. Đó là những cuộc tiếp xúc và trao đổi rất quan trọng, đạt kết quả thực chất, với những nội dung rất cụ thể trong tổng thể quan hệ hai nước, đưa ra định hướng hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

Chuyến thăm đã góp phần làm sâu sắc và thực chất hơn quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, khẳng định hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là kênh hợp tác quan trọng trong tổng thể quan hệ Đối ngoại chiến lược Việt Nam- Liên bang Nga.

- Xin cảm ơn ông!

Diễn đàn Quốc hội

Tiếp tục đổi mới việc triển khai, kiểm tra thi hành Hiến pháp, pháp luật
Quốc hội và Cử tri

Tiếp tục đổi mới việc triển khai, kiểm tra thi hành Hiến pháp, pháp luật

Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, phải đổi mới việc triển khai và kiểm tra thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội một cách “tới nơi, tới chốn”. Tinh thần là chỗ nào làm tốt thì phải biểu dương, khen thưởng kịp thời, chỗ nào làm chưa tốt phải có phê bình, kiểm điểm.

Văn hóa liêm chính dẫn lối cho mọi hành động
Quốc hội và Cử tri

Văn hóa liêm chính dẫn lối cho mọi hành động

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo khoa học "55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương" ngày 29.8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, xây dựng Đảng về đạo đức gắn với xây dựng văn hóa liêm chính, coi văn hóa liêm chính là nền tảng xây dựng ý thức và đạo đức của cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn” tham nhũng, tiêu cực. Theo PGS.TS BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, đây là thông điệp mạnh mẽ, rằng văn hóa liêm chính không chỉ là khẩu hiệu, mà phải dẫn lối cho mọi hành động và quyết định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự Phiên họp thứ 2 Ban soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát Quốc hội và HĐND
Quốc hội và Cử tri

Công cụ hữu hiệu để thu thập thông tin

Năm 2010 đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của Quốc hội, những phiên giải trình tại phiên họp của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội được tổ chức thực hiện. Vào thời điểm đó, phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc về chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số và phiên giải trình của Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội) về chuẩn nghèo và tình hình thực hiện các chính sách về giảm nghèo được thí điểm tổ chức đã mở ra một phương thức mới trong việc thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh
Quốc hội và Cử tri

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Cho ý kiến về dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có ý kiến đề nghị, Chính phủ cần tiếp tục đánh giá đầy đủ các tác động của thủ tục hành chính được quy định trong dự thảo Luật liên quan đến việc lập xác nhận phiếu kiểm soát mua bán hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; vấn đề tái xuất, tiêu hủy hóa chất cấm đã sản xuất hoặc nhập khẩu mà không sử dụng hết… nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Quốc hội và Cử tri

Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Chuyến thăm đã thành công hết sức tốt đẹp và hơn mong đợi. Với những kết quả cụ thể và toàn diện đạt được, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; triển khai, cụ thể hóa nội dung Thỏa thuận cấp cao giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin vào tháng 6.2024.

ĐBQH Hà Phước Thắng (TP. Hồ Chí Minh)
Diễn đàn Quốc hội

Cần bổ sung quy định việc xây dựng, quản lý phần mềm công chứng điện tử

Công chứng điện tử là bước tiến vượt bậc và tiệm cận với đòi hỏi của thực tiễn trong một lĩnh vực rất quan trọng. Nhấn mạnh điều này, các đại biểu Quốc hội nhất trí luật hoá vấn đề công chứng điện tử trong dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi). Đại biểu cũng đề nghị, cần bổ sung quy định việc xây dựng, quản lý công cụ chuyên dụng thực hiện công chứng điện tử, không giao cho tổ chức xã hội nghề nghiệp thực hiện.

Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - một trí thức yêu nước và cách mạng
Diễn đàn Quốc hội

Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ - một trí thức yêu nước và cách mạng

Đánh giá về Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, Điếu văn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: “... Giáo sư Tôn Thất Dương Kỵ, nhà văn, nhà giáo, nhà hoạt động cách mạng sôi nổi và trong sáng, người đảng viên cộng sản một lòng, một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, người đồng chí, người bạn chiến đấu vô cùng thân thiết của chúng ta...”.

Bài cuối: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa
Diễn đàn Quốc hội

Bài cuối: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa

PHẠM THỊ THINH - Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc, Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng đã luôn luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn để giữ vững vai trò lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu, đưa sự nghiệp cách mạng tiến lên.

Chuyến thăm là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả
Diễn đàn Quốc hội

Chuyến thăm là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam - Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả

Trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Liên bang Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại NGUYỄN MẠNH TIẾN bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga phát triển thực chất, hiệu quả; tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước bạn bè truyền thống.

Thúc đẩy xây dựng quan hệ giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong tình hình mới
Diễn đàn Quốc hội

Thúc đẩy xây dựng quan hệ giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga trong tình hình mới

Nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam - Liên bang Nga từ ngày 8 - 10.9.2024.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội BÙI VĂN CƯỜNGkhẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, thúc đẩy mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước tương xứng với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong tình hình mới.

Phát huy thế mạnh về nguồn dược liệu sẵn có phục vụ sản xuất trong nước
Diễn đàn Quốc hội

Phát huy thế mạnh về nguồn dược liệu sẵn có phục vụ sản xuất trong nước

Cho ý kiến về dự thảo Luật Dược (sửa đổi), một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 6 vừa qua là chính sách chung của Nhà nước về dược và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trong phát triển công nghiệp dược.

titlecolor:1
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng Quốc hội dân chủ, pháp quyền, chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm

Sáng 2.9.1945, từ Quảng trường Ba Đình rực rỡ nắng vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chỉ mấy tháng sau đó, vượt lên muôn vàn khó khăn, thử thách, ngày 6.1.1946, toàn dân ta đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Khóa I, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc.

Cứ đi vào câu chuyện áp thuế gây tăng hay giảm giá sẽ không giải quyết được
Diễn đàn Quốc hội

Cứ đi vào câu chuyện áp thuế gây tăng hay giảm giá sẽ không giải quyết được

Việc có chuyển phân bón từ diện không chịu thuế theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng hiện hành sang diện chịu thuế suất 5% hay không tiếp tục còn ý kiến khác nhau tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách. Các đại biểu đề nghị cần có dữ liệu, bằng chứng lượng hóa đầy đủ, thích hợp và thuyết phục để Quốc hội chọn được phương án mang lại hiệu quả tối ưu, nếu cứ đi vào câu chuyện áp thuế gây tăng hay giảm giá sẽ không giải quyết được. 

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và hoạt động của Quốc hội, HĐND đến với cử tri và Nhân dân
Diễn đàn Quốc hội

Góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh và hoạt động của Quốc hội, HĐND đến với cử tri và Nhân dân

Vui mừng, phấn khởi khi có thể đọc Báo Đại biểu Nhân dân ngay trên các chuyến bay của Vietnam Airlines, các đại biểu Quốc hội, chuyên gia khẳng định, với sứ mệnh là "Tiếng nói của Quốc hội, Diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và cử tri", việc phát hành Báo Đại biểu Nhân dân trên các chuyến bay là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa hết sức thiết thực, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin của bạn đọc là hành khách trên mỗi chuyến bay, từ đó, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh, hoạt động cũng như các quyết đáp của Quốc hội và HĐND đến với cử tri và Nhân dân. 

Tập trung sửa đổi, tháo gỡ các khó khăn, trở ngại
Diễn đàn Quốc hội

Tập trung sửa đổi, tháo gỡ các khó khăn, trở ngại

"Ai cũng phải dùng điện hàng ngày, trả tiền điện hàng tháng nên người dân hết sức quan tâm đến việc sửa đổi Luật Điện lực". Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung sửa đổi những vấn đề hiện đang khó khăn, trở ngại để tháo gỡ, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội phát triển, cho sinh hoạt, đời sống của người dân ổn định hơn. Nếu quyết tâm, lý giải cho rõ các vấn đề thì việc sửa đổi Luật sẽ đạt mục tiêu đề ra. 

Cân nhắc, giải trình thấu đáo việc bổ sung nguyên tắc mới
Diễn đàn Quốc hội

Cân nhắc, giải trình thấu đáo việc bổ sung nguyên tắc mới

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, giám sát là để kiến tạo và phát triển. Giám sát phải gắn với lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Muốn làm được như vậy, thì vai trò của giám sát có phải là cung cấp cơ sở thực tiễn cho hoạt động xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương, đồng thời có nâng lên thành nguyên tắc hay không? Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ, có luận giải thuyết phục trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 39 tới.

Các quy định cần cụ thể để Luật sau khi ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống
Diễn đàn Quốc hội

Các quy định cần cụ thể để Luật sau khi ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sau khi được chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội vẫn còn hơn 30 điều, khoản có nội dung giao Chính phủ, Bộ trưởng quy định chi tiết. Nêu vấn đề này tại Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, những vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tế kiểm nghiệm cần đưa ngay vào Luật để Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sau khi ban hành sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm
Diễn đàn Quốc hội

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm

Trong những tháng cuối năm 2024 và thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được, mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Đặc biệt, phải gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, không để lọt vào cấp ủy những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật.