Mở lối cho ngành công nghiệp không khói

YẾN LÊ 23/10/2018 07:25

Dù có tiềm năng du lịch phong phú, nhiều năm qua Bắc Giang vẫn chưa thể tạo ra đột phá để phát triển xứng tầm. Để mở lối cho du lịch phát triển, nhiều ý kiến cho rằng, tỉnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Định hình không gian trọng tâm

Bắc Giang có vị trí  địa lý và địa hình đa dạng với nhiều cảnh quan độc đáo, hoang sơ như: Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử, rừng nguyên sinh khe Rỗ, suối Nước Vàng… Bên cạnh đó, sự ưu ái về khí hậu và thổ nhưỡng đã giúp nơi đây trở thành vùng đất trù phú với những trang trại, vườn đồi cây ăn quả bạt ngàn, trong đó có loại quả trứ danh là vải thiều Lục Ngạn.

Ngoài ra, Bắc Giang có hệ thống đình, chùa phong phú và đa dạng, hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó, Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) là Tổ thiền phái Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập thế kỷ XIII, nơi lưu giữ kho mộc bản với 3.050 bản đã được vinh danh là Di sản Tư liệu ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà (Việt Yên) với bộ mộc bản được công nhận là Bảo vật Quốc gia… Không chỉ vậy, Bắc Giang còn được biết đến với dân ca Quan họ, ca Trù, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại… Những yếu tố về thiên nhiên, văn hóa và con người đã giúp Bắc Giang định hình phát triển không gian du lịch theo hướng trọng tâm, trọng điểm, từ đó tạo nên các sản phẩm du lịch có thế mạnh như: văn hóa - tâm linh, văn hóa - lịch sử; du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch Ảnh: Bách Hợp
Bắc Giang cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch
Ảnh: Bách Hợp

Để khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cho biết: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30.3.2016; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 30.5.2016 về phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020. Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết, du lịch của địa phương có nhiều chuyển biến tích cực. “So với giai đoạn trước, đến nay hình ảnh du lịch Bắc Giang đã có nhiều thay đổi. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được quan tâm, nhất là hệ thống giao thông. Hệ thống cơ sở lưu trú du lịch phát triển cả về số lượng và chất lượng. Các hình thức tuyên truyền, quảng bá bước đầu được đổi mới. Nhờ vậy, năm 2017, lần đầu tiên du lịch, dịch vụ trở thành một trong những thành tựu nổi bật nhất của tỉnh, với số lượng khách đạt 1,2 triệu lượt/năm; doanh thu đạt 750 tỷ đồng (tăng gấp 2,1 lần so với năm 2016); 6 tháng đầu năm 2018, số lượng du khách đạt 950 nghìn lượt, doanh thu ước đạt 700 tỷ đồng…”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tạo niềm tin cho nhà đầu tư

 Với lợi thế là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, Bắc Giang đã đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Tỉnh sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch. Trong đó, chú trọng kêu gọi các nhà đầu tư lớn. Mới đây, UBND tỉnh đã trao 16 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ với 10 doanh nghiệp với  tổng số vốn đầu tư gần 35,3 nghìn tỷ đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh

Với nỗ lực của tỉnh, những năm qua du lịch Bắc Giang đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận, quy mô du lịch của tỉnh vẫn còn nhỏ lẻ, chưa có sự đột phá để biến những tiềm tăng về du lịch thành lợi thế; các sản phẩm du lịch, dịch vụ còn nghèo nàn, hoạt động kinh doanh du lịch còn mang tính mùa vụ; chưa có sự kết nối trong việc quảng bá, xúc tiến, giới thiệu các sản phẩm du lịch...

Nhằm khắc phục hạn chế, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại du lịch năm 2018 của Bắc Giang, Thứ trưởng Bộ VH, TT - DL Lê Quang Tùng cho rằng, Bắc Giang cần phát triển du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, dựa trên nội lực, phát huy các giá trị văn hóa mang tính bản sắc; cần xác định phân khúc thị trường, lấy thu hút khách nội địa làm mục tiêu chính đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ khách quốc tế. Đặc biệt, cần tạo niềm tin cho nhà đầu tư chiến lược, có tâm và có tầm xây dựng tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí, tạo điểm nhấn nổi bật thu hút khách du lịch…

Là một trong những doanh nghiệp lớn đầu tư vào du lịch ở Bắc Giang, đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Đào Nam Phong cho biết: Hiện, Tập đoàn đã đầu tư nghiên cứu các dự án liên quan đến du lịch có tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Trong đó, lớn nhất là Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần tại huyện Lục Ngạn, với quy mô dự kiến 497,29ha. Để dự án với tiến độ nhanh nhất và chất lượng tốt nhất, doanh nghiệp mong muốn chính quyền tỉnh tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để các dự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điểm nhấn thu hút du khách…

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh có thương hiệu về du lịch, là điểm đến hấp dẫn, có vị trí quan trọng trong khu vực Đông Bắc Bộ, Trung du và miền núi phía Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh cho biết, du lịch tỉnh sẽ tập trung phát triển trọng tâm ba không gian: Không gian du lịch Tây Yên Tử (huyện Sơn Động, Lục Nam); không gian du lịch gắn với Khởi nghĩa Yên Thế (huyện Yên Thế và Tân Yên); không gian dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí (thành  phố Bắc Giang, Yên Dũng, Việt Yên). Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác quảng bá, liên kết du lịch, liên kết vùng, xây dựng tour tuyến du lịch, phấn đấu tăng lượt khách du lịch 25-30%/năm. Quan tâm bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng, “trải thảm đỏ” mời gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực này.

“Phương châm thu hút đầu tư của tỉnh là chúng tôi cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng hành với nhà đầu tư, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai và hoạt động tại Bắc Giang...”, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mở lối cho ngành công nghiệp không khói
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO