Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
Ngày 1/6, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa”.
Dự buổi lễ mít tinh có: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Tạ Đình Thi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nghiêm Xuân Cường, cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và đại diện các tổ chức quốc tế.

Với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution), đây là lần thứ hai Liên Hợp Quốc lựa chọn chủ đề này nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay. Đồng thời khẳng định cam kết sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khu vực, toàn cầu, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định: Chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” được Liên Hợp Quốc lựa chọn không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là cảnh báo cấp bách toàn cầu. Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức nghiêm trọng nhất đối với môi trường sống của chúng ta và không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc chiến chống rác thải nhựa này.

Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực tham gia chống ô nhiễm nhựa, một trong 3 nước đầu tiên thành lập và đi vào hoạt động Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa. Việt Nam cũng đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường 2020; kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương với mục tiêu đến năm 2030 sẽ giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển và đại dương, 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển, 100% khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lon khó phân hủy…

Thứ trưởng Lê Công Thành kêu gọi các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở trung ương, chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực, trọng tâm như: Đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; hoàn thiện chính sách, thúc đẩy sản xuất và tái chế chất thải theo hướng thân thiện môi trường; tổ chức Tháng cao điểm hành động vì môi trường năm 2025 gắn với chiến dịch toàn quốc “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - Lan toả lối sống xanh”.
Gửi thông điệp tới buổi lễ, bà Inger Andersen, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc UNEP cảnh báo, tình trạng ô nhiễm nhựa đang lan rộng với tốc độ báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái. Theo UNEP, nếu không có biện pháp kiểm soát, đến năm 2040 lượng nhựa rò rỉ ra môi trường có thể tăng thêm 50%.

TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, phần lớn còn lại bị chôn lấp hoặc đốt bỏ, gây lãng phí tài nguyên và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho môi trường.
Đối với tỉnh Quảng Ninh, là một trong các tỉnh, thành phố đầu tiên của cả nước (năm 2019) phát động ở quy mô toàn tỉnh thực hiện chiến dịch “Chống rác thải nhựa” huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Năm 2022, Huyện ủy Cô Tô ban hành và triển khai Đề án huyện Cô Tô nói không với rác thải nhựa - là huyện đảo đầu tiên cả nước có Đề án, Nghị quyết riêng của cấp ủy về phòng, chống rác thải nhựa. Các mô hình như Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long tham mưu triển khai... đã tạo nên dấu ấn tích cực và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ cộng đồng.

Bên cạnh Lễ mít tinh, tổ chức gian hàng tái chế rác nhựa, sản phẩm xanh gắn với sinh kế cộng đồng; giới thiệu các giải pháp kinh tế tuần hoàn (Hợp tác xã Green Life Hạ Long); trưng bày thành tựu giảm thiểu rác thải nhựa trên Vịnh Hạ Long; mô hình “Gửi rác rút tiền” (Công ty CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh - Vracbank)…

Cũng tại lễ mít tinh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND tỉnh Quảng Ninh đã tặng quà, túi vải không dệt, chai nước thủy tinh cho ngư dân TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long và một số tàu du lịch nhằm hạn chế sử dụng túi nhựa cũng như phát động phong trào chung tay hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức phát động Chiến dịch “Chung tay giảm thiểu rác thải nhựa - Lan tỏa lối sống xanh” với 6 nội dung trọng tâm:
- Tổ chức “Ngày không nhựa dùng một lần” tại công sở, trường học, siêu thị, chợ…
- Phát động phong trào phân loại rác tại nguồn, thu gom, tái chế rác nhựa ở các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp.
- Nhân rộng mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, hạn chế sử dụng nhựa trong sản xuất.
- Đẩy mạnh truyền thông, nhất là truyền thông số để nâng cao nhận thức cộng đồng, cổ vũ hành động thiết thực.
- Hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tái chế rác nhựa, sản xuất vật liệu thay thế thân thiện môi trường.
- Kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác phòng chống ô nhiễm nhựa.