Minh chứng lãng mạn nhưng hùng hồn

Công Minh 10/02/2012 08:13

Bằng những sự kiện văn hóa - nghệ thuật mà Quốc hội Hàn Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục tổ chức, Quốc hội Hàn Quốc đang chứng minh hùng hồn rằng sự kiện văn hóa và nghệ thuật đã đóng góp hiệu quả cho một Quốc hội mở.

Rạp chiếu phim gia đình Quốc hội

(National Assembly Family Cinema)

Bắt đầu từ tháng 10 năm 1998, vào ngày thứ Năm của tuần thứ ba mỗi tháng, hội trường chính ở Tòa nhà Văn phòng Quốc hội Hàn Quốc sẽ biến thành một rạp chiếu phim, chuyên chiếu các bộ phim được đánh giá cao về mọi khía cạnh nghệ thuật, những bộ phim có tác động chính trị và cả những bộ phim đang gây tiếng vang ở Hàn Quốc. Có như thế, Quốc hội mở mới thực sự mời được công chúng vào Quốc hội.

Rạp chiếu phim gia đình Quốc hội không chỉ đáp ứng nhu cầu văn hóa của những người làm việc tại Quốc hội mà còn là một địa điểm văn hóa cho gia đình những người làm việc trong Quốc hội và công chúng nói chung.

Hòa nhạc Quốc hội trực quan
(National Assembly Visual Concert)

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2006, vào ngày thứ Ba của tuần thứ hai mỗi tháng, tại hội trường chính của Tòa nhà Văn phòng Quốc hội, các nhà phê bình âm nhạc được mời đến theo từng chủ đề cụ thể, và cứ như thế các thể loại âm nhạc khác nhau được giới thiệu trên màn hình. Ví dụ, trong tháng tư, với chủ đề “Tiệc mùa Xuân, Lễ hội hoa”, Quốc hội mở đã giới thiệu vở ballet “Grand Ballabile”, các ca khúc như “Songs My Mother Taught Me” của Antonin Dvorak, “Le Corsaire” của Adolphe Charles Adam, các bài hát dân gian truyền thống Hàn Quốc và bản nhạc “Bauern Polka, op. 276” của Joseph Strauss tạo ra một buổi tối mùa Xuân đầy đam mê và lãng mạn tại Quốc hội. Hòa nhạc Quốc hội trực quan được gia đình những người làm việc tại Quốc hội nói riêng cũng như công chúng nói chung đánh giá rất cao.

Cả Rạp chiếu phim gia đình Quốc hộiHòa nhạc Quốc hội trực quan đều kích thích người dân tham gia một cách có nghệ thuật và đánh thức những cảm xúc của họ thông qua việc cung cấp một nền tảng chính trị có chọn lọc, được kết hợp với nghệ thuật và văn hóa.

Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Quốc hội
(National Assembly Traditional Art Festival)

Không phải viện dẫn xa xôi, các bạn hãy cứ nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc. Thế giới hẳn còn nhớ “kỳ tích sông Hàn”, sự phát triển kinh tế thần kỳ của Hàn Quốc đạt được sau Chiến tranh Triều Tiên. Sông Hàn chảy qua trung tâm Seoul, thủ đô của quốc gia và Tòa nhà Quốc hội nằm trên một hòn đảo gọi là Yeoido, nơi được phát hiện là trung tâm của sông Hàn. Mỗi năm vào mùa Xuân, khi hàng trăm cây hoa anh đào xung quanh Quốc hội đua nở cũng là lúc Lễ hội Hoa Anh đào bắt đầu. Các bạn hãy tưởng tượng Lễ hội Hoa Anh đào diễn ra tại trung tâm của Seoul, ngôi nhà của 10 triệu người Hàn Quốc.

Chắc chắn có hàng triệu người dân Seoul và khách du lịch đến với Lễ hội Hoa Anh đào hàng năm để thưởng thức hoa đẹp xung quanh Tòa nhà Quốc hội. Đây là một trong những cách đưa người dân vào Quốc hội trong không khí lễ hội và tổ chức các sự kiện văn hóa sẽ làm giảm rào cản giữa Quốc hội và công chúng. Đây cũng là lý do Quốc hội mở bắt đầu tổ chức Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Quốc hội từ năm 2011.

Quả thực, Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Quốc hội đã được tổ chức từ ngày 5 - 11.4.2011 và trong 7 ngày lễ hội, nhiều sự kiện đã diễn ra trên sân và Đại sảnh của Tòa nhà Quốc hội. Người đến lễ hội này được thưởng thức các vũ điệu truyền thống Hàn Quốc, opera Hàn Quốc và cả bộ phim “Chihwaseon” - miêu tả cuộc sống của danh họa thiên tài Hàn Quốc Jang Seung Up thời Triều đại Chosun. Ngoài ra, đến với lễ hội này, người dân cũng được thưởng lãm luôn Hòa nhạc Quốc hội trực quan.

Tại sao nghệ thuật truyền thống lại được chọn làm chủ đề của lễ hội? Đó là vì nghệ thuật truyền thống như opera truyền thống Hàn Quốc chẳng hạn đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nước này và do đó có thể dễ dàng đi vào lòng người hơn. Hơn nữa, điều này cũng có thể giúp người dân hiểu thêm về tính sáng tạo và sự độc đáo trong văn hóa Hàn Quốc. Như vậy, Quốc hội đã đóng góp vào sự phát triển của nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc thông qua lễ hội này.

Hơn nữa, hơn một triệu người đã đến Quốc hội trong thời gian lễ hội và phát hiện ra rằng Quốc hội như là một địa điểm văn hóa và nghỉ ngơi của họ. Như thế, kết quả lớn nhất mà lễ hội đạt được là làm cho mọi người cảm thấy Quốc hội gần trái tim của họ và nhận ra rằng chính trị luôn đồng hành với người dân.

Triển lãm đặc biệt về các tài liệu Hiến pháp
(Special Exhibition on Constitutional Documents)

Tại Đại sảnh Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, từ ngày 5 - 14.4.2007 từng diễn ra một triển lãm đặc biệt các văn bản Hiến pháp đúng vào dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Ban ra quyết định lâm thời Hàn Quốc để trưng bày các tài liệu liên quan đến lịch sử Hiến pháp của Hàn Quốc.

Các tài liệu chính thức và cả các văn bản của chính phủ lâm thời về đấu tranh giành độc lập tại Hàn Quốc chống đế quốc Nhật hơn 100 năm trước, đã được đưa ra trưng bày. Ngoài ra, Quốc hội mở còn tổ chức trưng bày một bức tranh đặc biệt - tranh khắc gỗ lá cờ của chính phủ lâm thời Hàn Quốc. Nói chung, Triển lãm đã mang đến cơ hội và kinh nghiệm để nâng cao nhận thức của người dân về lịch sử Hiến pháp Hàn Quốc, đồng thời thúc đẩy việc thu thập tài liệu liên quan đến lịch sử lập hiến của Quốc hội.

Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa trong việc phát triển Quốc hội Hàn Quốc thành một “Quốc hội của nhân dân”, bên cạnh các sự kiện văn hóa mà Quốc hội từng tổ chức, Quốc hội hiện cũng đang xem xét khả năng có thể tổ chức thường xuyên các lớp học nghệ thuật truyền thống mà vốn trước đó chỉ xuất hiện trong Liên hoan Nghệ thuật truyền thống Quốc hội. Hơn nữa, Quốc hội Hàn Quốc cũng đang thực hiện dự án chuyển bãi đỗ xe thành khu vực xanh ở phía trước Tòa nhà Quốc hội bằng cách trồng Geumgangsong, một loại thông đặc trưng của Hàn Quốc. Thông qua sự thay đổi này, Quốc hội hy vọng sẽ là một “Quốc hội đẹp”, nơi mọi người có thể đến và thưởng thức màu xanh cây lá. Đây cũng là một trong những minh chứng cho thấy “các sự kiện văn hóa và nghệ thuật cho một Quốc hội mở” là một nỗ lực để làm cho Quốc hội trở thành một cơ quan đại diện của người dân, một địa điểm giao tiếp, và là một biểu tượng của nền dân chủ. Từ đó có thể chứng minh rằng chính các sự kiện văn hóa và nghệ thuật đã đóng góp hiệu quả hơn nhiều cho một Quốc hội mở so với bất cứ chủ trương nào khác.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Minh chứng lãng mạn nhưng hùng hồn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO