Miền Tây có mưa nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng

Mặc dù đã có vài cơn mưa nặng hạt, tuy nhiên lãnh đạo các tỉnh miền Tây có rừng tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống cháy rừng.

 Xảy ra hàng chục vụ cháy rừng 

ĐBSCL: Miền Tây có mưa, nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng
 Miền Tây có mưa, nhưng lãnh đạo các địa phương có rừng chỉ đạo ngành chức năng  không lơ là công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Phương Vũ).

Bước vào cao điểm mùa khô năm 2024, nhiều khu rừng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp có nguy cơ cháy rất cao. Ngành chức nặng thực hiện ngay cảnh báo mức độ cháy của từng cánh rừng, lên phương án phòng cháy, chữa cháy  rừng (PCCCR).

Tỉnh Kiên Giang có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp gần 80.000ha (đất có rừng trên 66.490ha, đất chưa có rừng gần 13.400 ha). Trong đó, rừng đặc dụng trên 39.700ha, rừng phòng hộ trên 32.000ha và rừng sản xuất trên 8.114ha. Độ che phủ của rừng là 12%.

Theo Chi Cục kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, hiện tại cấp độ cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ cấp IV đến cấp V. Trong đó, cấp V cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh đến các loại rừng gồm: Phú Quốc, Giang Thành, Hà Tiên. Cấp IV cấp nguy hiểm, xảy ra cháy lớn, tốc độ lan lửa nhanh gồm: Kiên Lương, Hòn Đất, Kiên Hải, U Minh Thượng, An Minh.

ĐBSCL: Miền Tây có mưa, nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng
Lực lượng vũ trang Kiên Giang tham gia chữa cháy rừng tràm tại huyện Giang Thành. (Ảnh: Phương Vũ).

Mặc dù từ đầu mùa khô, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiều biện pháp PCCCR, tuy nhiên từ đầu năm 2024 đến nay, Kiên Giang đã xảy ra 36 vụ cháy, diện tích rừng bị thiệt hại là 402ha. Trong đó, diện tích rừng đặc dụng thiệt hại hơn 15ha; rừng phòng hộ TP. Phú Quốc, TP. Hà Tiên, Giang Thành với diện tích bị cháy khoảng 386ha. Hiện trạng rừng bị cháy chủ yếu là tràm, trảng cỏ, dây leo, cây bụi và một số khu rừng bị chặt phá trước khi bị cháy,…

Tại An Giang, dù có diện tích rừng không lớn, khoảng 20.000ha, chủ yếu tập trung ở huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên. Từ đầu mùa khô đến nay đã xảy ra nhiều vụ cháy rừng nhỏ, nghiêm trọng nhất là vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Dài, Kẹt càng Đước (xã Lương Phi, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn).

Vụ cháy rừng xảy ra từ ngày 24-27.4, do địa hình dốc, có tiếng nổ, đá rơi… nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến hết ngày 28.4, các đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

ĐBSCL: Miền Tây có mưa, nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng
Trong 4 tháng đầu năm, Kiên Giang xảy ra 36 vụ cháy khiến hơn 400ha rừng (chủ yếu là rừng tràm) bị thiệt hại. (Ảnh: Phương Vũ).

Tại Đồng Tháp, có 6 khu vực rừng dự báo cháy ở mức cấp IV gồm: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 959; Khu A4 - Vườn Quốc gia Tràm Chim; khu vực cặp lộ kênh Hội kỳ nhất - Rừng phòng hộ môi sinh Bắc Tháp Mười; Lô 3 khoảnh 4 - Trại Động Cát; rừng tràm Gáo Giồng. Các khu vực rừng còn lại dự báo cháy cấp II, III.

Theo thống kê ngành chức năng, trong 4 tháng đầu năm đã xảy ra 7 vụ cháy, với tổng diện tích hơn 14ha (trong đó cháy dưới tán rừng tràm 8,68ha, cháy đồng cỏ 17,93ha). Nguyên nhân cháy chủ yếu do người dân xâm nhập vào rừng trái phép, sử dụng lửa bất cẩn.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy rừng

Xảy ra cháy rừng ở vùng đồi núi An Giang
Lực lượng chức năng bố trí túc trực 24/24, sẵn sàng các công tác phòng cháy rừng với phương châm "4 tại chỗ"

Mặc dù mấy ngày qua một số tỉnh, thành phố ở miền Tây đã có mưa nhưng lãnh đạo các địa phương có rừng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương không được lơ là trong công tác PCCCR; phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng cần theo dõi thời tiết, nâng cao PCCCR. Bố trí lực lượng canh trực ở những điểm xung yếu dễ xảy ra cháy rừng để kịp thời xử lý.

Để công tác PCCCR hiệu quả hơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Kiên Giang Lê Hữu Toàn còn kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Chính phủ, bộ ngành hỗ trợ cấp bách kinh phí 25 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ PCCCR.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy vừa có văn bản chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh, lãnh đạo các địa phương tiếp tục chủ động, tăng cường công tác PCCCR, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhất là trong thời kỳ cao điểm về nắng, nóng.

Lãnh đạo các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp chỉ đạo UBND cấp huyện đặc biệt là các địa phương có rừng và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm về trách nhiệm quản lý rừng; công các PCCCR, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.

ĐBSCL: Miền Tây có mưa, nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng
Ngành chức năng kiểm soát chặt việc đốt nương rẫy, dùng lửa bắt ong rừng,... để phòng chống cháy rừng. (Ảnh: Phương Vũ).

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR. Đồng thời đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.

Chủ động và khẩn trương rà soát kế hoạch, phương án PCCCR tại địa phương với phương châm “bốn tại chỗ”; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí phục vụ công tác PCCCR.

ĐBSCL: Miền Tây có mưa, nhưng không lơ là công tác phòng, chống cháy rừng
Ngoài việc bố trí lực lượng túc trực phòng chống cháy rừng, nhiều địa phương đang gặp khó về thiết bị, công cụ phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Phương Vũ).

Lãnh đạo các địa phương còn yêu cầu ngành chức năng phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động các lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Ngoài việc chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cao độ vào công tác PCCCR, lãnh đạo tỉnh An Giang, Kiên Giang còn chỉ đạo Sở NN&PTNT phối hợp với  ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm những đối tượng cố tình vi phạm các quy định của pháp luật PCCCR; xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực tham gia PCCCR.

Đời sống

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.