Mạng xã hội làm hỏng tiếng Anh?
Nam tài tử kỳ cựu người Anh Ralph Fiennes cho rằng các thể loại mạng xã hội như Twitter là nguyên nhân làm hỏng tiếng Anh.
![]() Ralph Fiennes (trái) trong phim Bệnh nhân người Anh |
Phát biểu tại liên hoan phim BFI London tại Old Street, London, nam diễn viên “cây đa cây đề” của xứ sở sương mù, Ralph Fiennes bày tỏ nỗi bức xúc cho việc tiếng Anh hiện đại đang ngày càng bị suy thoái. “Một thế giới của Twitter cùng các câu văn bất-thành-cú” là kẻ đã gây ra thực trạng này, Ralph Fiennes chia sẻ.
Theo nam diễn viên, khả năng biểu đạt của người Anh đang bị xói mòn nghiêm trọng, đến mức mà bất kỳ câu nào nhiều hơn hai vế, hay một từ nhiều hơn hai âm đều có thể trở thành vấn đề đối với người sử dụng.
Tên đầy đủ là Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes, nam tài tử cho rằng đám sinh viên trẻ đang theo học tại các trường đào tạo diễn viên là đối tượng chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất của trào lưu hủy-hoại-ngôn-ngữ, mà “công lớn” thuộc về các trang dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.
Tại Liên hoan phim London, trong buổi ra mắt bộ phim đầu tay ở cương vị đạo diễn (kiêm diễn viên) Coriolanus, chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Williams Shakespeare, Ralph Fiennes đặt câu hỏi cho việc có hay không việc kịch tác gia lừng danh của nước Anh đã liên quan đến thực tế đáng buồn này?
“Tôi cho rằng tất cả chúng ta đang phải trải qua một thời kỳ mà tai chúng ta đã quen với âm thanh phẳng và cụt lủn của tiếng Anh hiện đại, và điều này luôn gợi cho tôi câu hỏi, liệu Shakespeare có liên quan? Tôi yêu ngôn ngữ này cùng với những gì nó mang lại, và tôi còn cho rằng chủ đề trong các vở kịch của ông đều có liên quan”.
Và Fiennes, người không bao giờ dùng Twitter, lại không đơn độc trong giả thuyết trên. JP Davidson, tác giả cuốn Planet Word, đồng thời là một chuyên gia về ngôn ngữ, đã có buổi nói chuyện về hiện tượng các từ dài đang dần chết đi, để bị thay thế bằng các dạng nói mang màu sắc tin nhắn văn bản thu gọn.
Theo ông này, cần phải nhìn lên thế giới Twitter để chứng kiến bằng chứng cho việc tiếng Anh đang dần mất đi nhiều từ sử dụng cách nói giống trong các vở kịch của Shakespeare, hay các tiểu thuyết của văn hào PG Wodehouse (vốn là những tác phẩm có xu hướng mạnh mẽ trong việc phát minh ra các từ tiếng Anh mới), đến mức rất ít người có thể hiểu được những từ này, nếu chẳng may gặp phải.
“Điều này là rất đáng tiếc, vì có những từ mang nghĩa miêu tả tuyệt vời lại đang dần tuyệt chủng. Nếu chúng ta có thể tận dụng kho tàng những từ ngữ này trong đời sống hằng ngày, hẳn cuộc sống sẽ trở nên phong phú, thi vị và tươi tắn hơn rất nhiều”.
Theo Ralph Fiennes, những thay đổi đang diễn ra đối với ngôn ngữ Anh là cảm hứng để ông tạo ra tác phẩm hiện đại từ Coriolanus.