Xã hội

"Ma trận" biển quảng cáo bủa vây không gian sống đô thị

Thanh Hải 02/06/2025 11:21

Trong làn sóng đô thị hoá ngày càng phát triển, hộ kinh doanh nào cũng mong muốn được khách hàng chú ý tới. Chính điều này đã tạo điều kiện để những tấm biển quảng cáo đa dạng về cả kích thước, kiểu dáng lẫn màu sắc ra đời. Song đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là hàng loạt hệ lụy về an toàn đô thị, mỹ quan kiến trúc và trật tự xã hội.

Theo phản ánh của người dân trong khu vực, tuyến phố thuộc phường Yên Hòa đang bị "xâm chiếm" bởi hàng loạt biển quảng cáo lớn nhỏ treo kín mặt tiền nhà dân, thậm chí kéo dài cả trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

z6657628321425_d2296973be9d4a69d2324be0edc5b952.jpg
Biển quảng cáo đủ mọi kích thước, kiểu dáng, màu sắc gây nhức mắt người tham gia giao thông.

Một phần không gian đô thị khu vực này đang bị bẻ cong bởi "ma trận thị giác" nhấp nháy ngày đêm, gây mệt mỏi cho người đi đường và ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân trong khu vực.

z6657628298190_c6dc9284a158496e924d09a43a79291b.jpg
Lòng đường dài chưa đầy 3m ùn tắc kéo dài mỗi khi có ô tô đi qua.
z6657628320152_1cd623024cb6ada344e26337fef97772.jpg
Biển quảng cáo "vuông thành, sắc cạnh" treo lửng lơ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người đi đường.
z6657628330590_366781fbca4e67aa0d3453681f27d5de.jpg
Vỉa hè bị "xẻ thịt" làm nơi để hàng hoá, biển quảng cáo của các hộ kinh doanh trong khu vực.

Chia sẻ với phóng viên, chị N.T.H (48 tuổi), người dân sinh sống lâu năm tại khu vực bày tỏ bức xúc: "Cứ đến tan tầm là đường tắc không thể chịu nổi. Nhiều biển quảng cáo đặt trên vỉa hè khiến người đi bộ không có lối đi. Xe máy, hàng hoá cũng vì thế lấn xuống đường. Mỗi lần đi làm về là cả người đi xe máy, người lái ô tô và người đi bộ cùng "chạy đua" trên đường làng rộng chưa đến 3m. Nhà tôi không có điều kiện chuyển đi nơi khác nên đành phải"sống chung với lũ".

z6657628313151_bb5878bee890ef27ef9117f69cecd5bd.jpg
Người đi bộ tràn xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông đường bộ.
z6657628331141_4b40ae9bf5ca0f413f6b41854a616241.jpg
Biển quảng cáo cũ rách với nhiều thông điệp gây rối rắm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Không chỉ gây bất tiện, nhiều biển quảng cáo còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc lắp đặt thiếu phép hoặc không đúng quy chuẩn kỹ thuật dẫn đến tình trạng sập bảng, cháy nổ từng xảy ra ở nhiều nơi.

Một trong những sự việc điển hình từng xảy ra là vào ngày 2/7/2019 tại phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, khi một ngôi nhà cổ bất ngờ đổ sập do tác động từ việc lắp đặt biển quảng cáo quá nặng. Rất may không có thương vong về người, nhưng vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn trong việc lắp đặt, treo biển quảng cáo hiện nay.

Ảnh màn hình 2025-05-31 lúc 14.04.39
Ngôi nhà số 56 phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm)
bị tấm biển quảng cáo kéo sập phần ban công tầng 2. (Nguồn: CAND)

Ngoài ra, nguy cơ cháy nổ từ biển quảng cáo điện tử cũng là mối lo ngại lớn. Ngày 12/3/2024, tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, một vụ cháy lớn xảy ra tại tầng thượng của một tòa nhà, nguyên nhân được xác định là do chập điện từ tấm biển quảng cáo điện tử. Ngọn lửa bốc lên dữ dội, khói đen bao trùm khu vực, gây hoảng loạn cho người dân xung quanh.

Ảnh màn hình 2025-05-31 lúc 14.08.13
Biển quảng cáo ngoài trời của tòa nhà bị chập điện, xuất hiện nhiều tiếng nổ và tia lửa bắn tung tóe. (Nguồn: Tuổi trẻ thủ đô)

Đồng ý việc quảng cáo là một phần không thể thiếu của đô thị hiện tại. Tuy nhiên, nếu không được kiểm soát tốt, quảng cáo sẽ trở thành gánh nặng cho độ thị, thay vì là điểm nhấn.

Thực trạng này đang cho thấy sự cần thiết của việc rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm khắc các trường hợp lắp đặt biển quảng cáo sai quy định, nhất là ở trong các tuyến phố nhỏ tập trung nhiều dân cư. Đồng thời, cần có quy hoạch tổng thể về quảng cáo ngoài trời, đảm bảo an toàn, mỹ quan và trật tự đô thị.

Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường, trong đó nêu rõ:

"Vỉa hè chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông. Việc chiếm dụng vỉa hè để đặt biển quảng cáo, buôn bán, trưng bày hàng hoá là hành vi vi phạm, cần bị xử lý nghiêm.

Ngoài ra, theo Nghị định 50/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020/NĐ-CP), các công trình quảng cáo có sử dụng điện, đặc biệt là biển quảng cáo điện tử, phải tuân thủ các yêu cầu sau:

- Không lắp đặt các bảng hiệu, hộp đèn quảng cáo trên các vật liệu dễ cháy, gần nhà, cấu kiện dễ cháy để đề phòng gây cháy lan, cháy lớn khi có sự cố cháy bảng đèn gây ra.

- Hệ thống điện chiếu sáng của bảng quảng cáo, bảng hiệu phải có nguồn điện cấp riêng và có cầu dao, aptomat bảo vệ. Đồng thời, phải thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn PCCC.

    Nổi bật
        Mới nhất
        "Ma trận" biển quảng cáo bủa vây không gian sống đô thị
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO