“Luồng xanh” đón chữ

- Thứ Tư, 22/09/2021, 11:04 - Chia sẻ
Tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mặc dù ngành giáo dục đã hết sức nỗ lực để học sinh có thể học tập theo kế hoạch, song một trong những vấn đề nan giải nhất là phương tiện, thiết bị phục vụ việc học trực tuyến, nhất là với tuyến biên giới đất liền. Nắm được điều này, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Nghệ An và BĐBP Hà Tĩnh đã thành lập các đội công tác trực tiếp xuống địa bàn hỗ trợ học sinh học trực tuyến, kịp thời giúp giảm gánh nặng cho cả giáo viên và phụ huynh trong những ngày đầu tựu trường.
Cô giáo Trần Thị Lê Na và Trung tá Nguyễn Văn Thiên hướng dẫn học sinh người Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) học trực tuyến
Trung tá Bùi Thị Hương Giang, nhân viên vận động quần chúng Đồn biên phòng Nậm Càn, BĐBP Nghệ An hướng dẫn học sinh học trực tuyến

Ghi nhận ở địa bàn biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, do đồn Biên phòng Nậm Càn quản lý cho thấy, các buổi học tại bản xa trở nên rộn ràng hơn khi học sinh được tổ chức thành nhiều nhóm nhỏ để các thành viên tổ công tác mang máy tính xách tay, điện thoại thông minh hướng dẫn các em làm quen với việc học trực tuyến. Cùng với giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn, các chiến sĩ biên phòng đã giúp các em cài đặt phần mềm Vnedu và hướng dẫn đăng nhập, theo dõi bài giảng hiệu quả.

Trung tá Hồ Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nậm Càn cho biết: “Hiện nay, địa bàn xã biên giới Nậm Càn internet còn yếu. Các hộ dân trong xã còn thiếu đói nên không có điều kiện mua sắm điện thoại, máy tính cho các em học trực tuyến nên chúng tôi cố gắng để hỗ trợ các thầy cô giáo và học sinh trong thời gian đầu. Thuận lợi là những năm qua, Đồn luôn thực hiện công tác giảng dạy, phổ biến pháp luật, biên giới quốc gia cho học sinh trên địa bàn nên dễ tiếp cận và nắm được tâm lý của lứa tuổi học sinh. Song đây cũng là lần đầu tiên các cháu tiếp cận học trực tuyến, máy móc không bảo đảm, mạng lại chập chờn, nên cán bộ hướng dẫn rất vất vả”.

Việc dạy học trực tuyến được giáo viên vùng biên giới Nghệ An triển khai nghiêm túc. Các phần mềm giáo dục được giáo viên nhà trường sử dụng thành thạo, biến chúng trở thành công cụ hữu ích cho việc truyền đạt kiến thức cho học sinh. Thầy Đặng Đình Chinh, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú, Tiểu học và Trung học cơ sở Nậm Càn, chia sẻ: "Việc triển khai học trực tuyến đối với các em ở biên giới gặp khó khăn về công nghệ, thiết bị, đường truyền… Rất may có các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Càn đến tận nhà hỗ trợ các cháu cài máy và học trực tuyến”. 

Tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh, 14 em học sinh người dân tộc Chứt đang theo học tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh đã được đồn Biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh tổ chức thành một lớp học trực tuyến. Căn phòng họp rộng khoảng 20m2 của Tổ công tác bản Rào Tre được trang bị đầy đủ bàn ghế, máy tính, điện thoại, mạng internet…

	Trung tá Bùi Thị Hương Giang, nhân viên vận động quần chúng Đồn biên phòng Nậm Càn, BĐBP Nghệ An hướng dẫn học sinh học trực tuyến
Cô giáo Trần Thị Lê Na và Trung tá Nguyễn Văn Thiên hướng dẫn học sinh người Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) học trực tuyến

“Để giúp các em học tập tốt nhất, chúng tôi thường xuyên cắt cử cán bộ trực tại phòng học để hỗ trợ, kèm cặp, bảo đảm tính nghiêm túc trong giờ học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, giáo viên bộ môn, hằng ngày tranh thủ thời gian rảnh rỗi, hỗ trợ thêm kiến thức văn hóa, kỹ năng sử dụng các phần mềm liên quan, internet… để các em ngày càng nắm bắt kiến thức tốt hơn” - Trung tá Nguyễn Văn Thiên, cán bộ Tổ công tác Rào Tre cho biết.  

Tham gia hướng dẫn các em học trực tuyến, cô Trần Thị Lê Na, giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông dân tộc nội trú Hà Tĩnh xúc động bày tỏ: “Trong tuần đầu đến lớp, chúng tôi thường xuyên thay nhau, vượt hàng chục kilomet để vào bản, phối hợp với Tổ công tác Rào Tre, chỉ bảo, giúp đỡ học sinh trong việc học trực tuyến. Sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, sự quan tâm của các anh bộ đội biên phòng giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, các em học sinh theo kịp chương trình giảng dạy mà nhà trường đề ra…”

Không chỉ đồng hành với ngành giáo dục hỗ trợ học sinh học trực tuyến, năm học 2021 - 2022, các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An và BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục nhận đỡ đầu gần 200 em học sinh thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước em đến trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”. Các đơn vị đã tranh thủ các nguồn kinh phí và vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập, quần áo mới, phương tiện đi học và nhất là các thiết bị công nghệ phục vụ học trực tuyến cho các em.

Bài và ảnh: Phạm Vân Anh