Long An: Một số địa phương tiếp tục giãn cách để kiểm soát dịch Covid-19

- Thứ Ba, 14/09/2021, 11:27 - Chia sẻ
Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch. Cùng dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phạm Tấn Hòa.

Tại hội nghị, các địa phương báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh và đề xuất, kiến nghị việc tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn. Theo đó, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đước, Thủ Thừa đề xuất thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tại một số xã, thị trấn còn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao; còn lại thì thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg hoặc 15+. Huyện Châu Thành kiến nghị thực hiện hiện Chỉ thị 15/CT-TTg toàn huyện; TP. Tân An kiến nghị thực hiện tiếp tục Chỉ thị 16/CT-TTg trên toàn địa bàn thêm 1 tuần từ ngày 14.9.

Qua tổng hợp các ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An Nguyễn Văn Út yêu cầu, các địa phương phải có sự đánh giá thực chất về phân nhóm chỉ số ca mắc mới Covid-19 theo Quyết định 3989/QĐ-BYT và phân theo vùng nguy cơ theo Quyết định 2686/QĐ-BYT. Từ những đánh giá này, Sở Chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch mới có những đánh giá cụ thể, thực tế để có các biện pháp kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh. Đặc biệt, các địa phương phải tuyệt đối tránh tình trạng lơ là, chủ quan và nóng vội nới lỏng giãn cách.

Đồng thời, các địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg vẫn phải bảo đảm các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 liên huyện, liên tỉnh nhằm triệt để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Ngoài ra, Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Cần Đước, TP. Tân An cần chú ý nguy cơ tiềm ẩn từ các ca mắc Covid-19 trong khu nhà trọ công nhân; cần có sự quyết liệt trong ngăn chặn dịch bệnh từ các khu nhà trọ này. Bên cạnh đó, những địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg phải bảo đảm an dân, an sinh xã hội, an ninh trật tự để người dân an tâm phòng dịch.

Trong thời điểm này, các địa phương vẫn phải duy trì sự chủ động, nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, phải quán triệt tinh thần chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ là phòng dịch tốt thì không phải chống dịch và một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất một triệu đồng chống dịch”.

Vân Phi