Lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân
Sáng 26.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc. Đại hội đã nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trao đổi với phóng viên báo chí ngay sau phiên khai mạc, các đại biểu tham dự Đại hội đều cho rằng, Báo cáo đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030. Nhiều đại biểu nhấn mạnh, Báo cáo là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân.
Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc

Phát huy kết quả, thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XII, phần phương hướng trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục thể hiện sự kiên định, kế thừa và những đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhiều quan điểm mới về chiến lược quân sự, quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, giữ vững mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang và Quân đội nói riêng là nòng cốt.
Báo cáo do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trình bày trước Đại hội đã nêu rõ, yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Theo đó, tất cả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22.10.2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì cả hai yếu tố “xây” và “chống” cần được tiến hành song song, trong đó yếu tố “xây” mang tính chất quyết định. “Xây” có nghĩa là phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng của Đảng chính là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vừa thể hiện tính kiên định, tính đổi mới, tính lý luận, vừa cho thấy tính kế thừa và phát triển từ tổng kết thực tiễn, từ đó khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới. Thành tựu 5 năm qua chúng ta đạt được cho thấy, đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn; con đường mà Đảng, Bác Hồ, Nhân dân ta đã lựa chọn là đúng đắn. Đây là lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận, trong đó làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, hình thành những luận cứ sắc bén nhằm phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Thực tiễn cho thấy, chính những điều đó cũng góp phần giúp Nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng; để bạn bè quốc tế ngày càng tin tưởng vào Việt Nam hơn.
Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm:
Phát triển doanh nghiệp nhà nước thành lực lượng dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương là Đảng ủy lãnh đạo công tác đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước, nơi các đảng bộ có trách nhiệm toàn diện đối trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ Khóa XIII, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo các Đảng bộ doanh nghiệp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt phát triển đất nước, trở thành một lực lượng quan trọng, dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm và thiết yếu của quốc gia như trong Nghị quyết của Đại hội đặt ra.
Dự thảo văn kiện Đại hội XIII có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh phải cơ cấu lại các doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi mong rằng việc thực hiện cơ cấu lại sẽ giúp cho các doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát huy là lực lượng nòng cốt quan trọng và là nguồn lực hết sức lớn lao của quốc gia trong việc phát triển đất nước giai đoạn mới.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái:
6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá hết sức ý nghĩa

Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo, bài bản và khoa học, phát huy dân chủ, rộng rãi. Có thể khẳng định, các văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là Báo cáo chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân ta.
Báo cáo chính trị đã đề cập toàn diện tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi thấy 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá sẽ thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 hết sức ý nghĩa.
Đặc biệt, Đảng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm số 1 là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là yêu cầu cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, tập trung giữa xây dựng chính trị và đẩy mạnh coi trọng xây dựng về tư tưởng, đạo đức. Có thể nói trong công tác xây dựng Đảng đã tập trung toàn diện, quyết liệt, đồng bộ cả về chính trị, về tư tưởng, về đạo đức, về tổ chức và công tác cán bộ, theo đó mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp phải đủ trình độ, uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.
Cùng với cả nước, Bắc Giang là một tỉnh đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã khẳng định nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, uy tín, vị thế và tiềm lực như ngày nay. Điều đó là hoàn toàn đúng thực tiễn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng:
Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được tham dự Đại hội toàn quốc của Đảng, Báo cáo Chính trị do Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại Đại hội rất khí thế và là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân rất sâu sắc.
Nội dung Báo cáo Chính trị là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo Chính trị đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.
Về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt". Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, trong công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhiệm kỳ vừa qua. Đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới.
Vừa qua, Đảng đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Về nhận định của Tổng bí thư, Chủ tịch Nước cho rằng "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", tôi cho rằng hoàn toàn chính xác và đặc biệt sát với thực tiễn thành quả của đất nước ta. Có thể nói rằng, cơ đồ đất nước ta, nhìn khắp mọi nơi trên đất nước, kể cả vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn trong nhiều năm qua và đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đều đã có điều kiện phát triển, đúng như nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn:
Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Sau nhiều ngày mong đợi, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chính thức khai mạc trong niềm vui, sự phấn khởi của Nhân dân cả nước và Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội đã đề cập rất nhiều nội dung bảo đảm tính thực chất, tính khách quan và đề cập toàn diện các vấn đề trọng đại của đất nước trong thời gian tới.
Báo cáo Chính trị cũng nhấn mạnh những nội dung về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và đặc biệt là về cán bộ - một vấn đề rất quan trọng hiện nay. Cùng với các đại biểu toàn quốc, với lá phiếu của mình, tôi tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, đủ bản lĩnh chính trị, đủ đạo đức, uy tín và năng lực, đặc biệt là luôn đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích của quốc gia lên trên hết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đất nước trong thời kỳ đổi mới.
Với niềm tin và khát vọng như tinh thần của Đại hội lần này, tôi tin tưởng, Việt Nam sẽ trở thành một nước phồn vinh và hạnh phúc. Đặc biệt, niềm tin của Nhân dân sẽ được tăng lên rất nhiều trong thời gian tới.