Lọc máu liên tục cứu sống bé gái 12 tuổi suy đa tạng sau đuối nước
Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thông tin, tiếp nhận bệnh nhi L.T.H (12 tuổi, Ninh Bình) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy đa tạng, suy chức năng gan, thận sau đuối nước.
Khai thác thông tin, bệnh nhi đã được đưa vào Trung tâm y tế Yên Khánh xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn khoảng 20 -30 phút. Sau đó, trẻ đã có nhịp tim trở lại và được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình để tiếp tục điều trị.
Thời điểm nhập viện, tình trạng bệnh nhi rất nặng, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, các bác sĩ đã triển khai hồi sức tích cực: Hỗ trợ hô hấp (thở máy, mở màng phổi, dẫn lưu khí màng phổi liên tục…); hỗ trợ hô hấp tuần hoàn (sử dụng vận mạch liều cao, cân bằng dịch , nội môi, toan kiềm…); điều chỉnh chức năng các cơ quan nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi.

Nhận thấy bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện suy đa tạng, các bác sĩ khoa Cấp cứu đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên viện giữa: Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình.
Sau khi đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ thống nhất áp dụng “kỹ thuật lọc máu liên tục” – phương pháp chuyên sâu và lần đầu tiên được triển khai tại Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình nhằm hồi sức tích cực và nỗ lực cứu sống bệnh nhân.
Sau nhiều giờ nỗ lực không ngừng, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi dần được kiểm soát, cơ thể bắt đầu có những phản ứng tích cực với các biện pháp hồi sức. Chức năng hô hấp, tuần hoàn, chức năng gan, thận từng bước được phục hồi. Sau gần 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi tỉnh lại hoàn toàn, dần lấy lại các chức năng quan trọng.
Hiện, sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhi đã đủ điều kiện xuất viện trong tình trạng gần như hồi phục hoàn toàn: tỉnh táo, vận động bình thường, các chỉ số chức năng được cải thiện rõ rệt.
.jpg)
Gia đình bệnh nhi không giấu được xúc động và biết ơn sâu sắc trước sự tận tình chăm sóc của các y bác sĩ, trường học nơi bệnh nhi đang theo học, các cấp ban ngành tại địa phương đã cùng hỗ trợ gia đình trong thời gian khó khăn qua.
“Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và trái tim đầy nhiệt huyết của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng khoa Cấp cứu nói riêng và Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình nói chung”, đại diện Bệnh viện Sản nhi Ninh Bình thông tin.