Liên hoan “Giai điệu mùa thu”
Chiều 8.9, buổi gặp gỡ báo chí giới thiệu “Liên hoan Giai điệu mùa thu 2022” do ban lãnh đạo Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức đã chính thức diễn ra tại Nhà hát TP. Chương trình nghệ thuật đặc kéo dài từ ngày 10 đến ngày 17.9.
Nhà hát Giao Hưởng và Vũ Kịch TP.Hồ Chí Minh (HBSO) phát triển và hoạt động được như ngày nay là kết quả của tình yêu lớn lao đối với nghệ thuật giao hưởng – nhạc, vũ kịch, lòng yêu nghề cháy bỏng và cũng là sự suy tư, trăn trở của lãnh đạo và nghệ sĩ TP. Mục tiêu là xây dựng và phát triển loại hình nghệ thuật mang tính hàn lâm, xứng đáng với vị trí và tầm vóc của một trong những TP đầu tài kinh tế của cả nước, có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước đang đà đổi mới và phát triển.

Theo đó, “Giai điệu mùa thu” là chương trình nghệ thuật thường niên có tầm cỡ quốc gia và vươn tới tầm vóc quốc tế đã được tổ chức lần thứ 13. Chương trình do HBSO chủ trì thực hiện theo chỉ đạo của Sở Văn hoá - Thể thao TP. Hồ Chí Minh- Thường trực Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.
Phát biểu buổi họp báo, nhạc trưởng Lê Hà My - Giám đốc Nhà hát chia sẻ một điểm đặc biệt trong Liên hoan lần này là toàn bộ vé tham dự chương trình sẽ hoàn toàn miễn phí. Việc làm này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khán giả TP và du khách tham dự các hoạt động âm nhạc và chương trình biểu diễn đỉnh cao của nghệ thuật hàn lâm.
“Liên hoan lần này được tổ chức bên cạnh mong muốn tiếp tục đưa loại hình nghệ thuật hàn lâm trở thành hoạt động nghệ thuật tiêu biểu của TP, tiếp cận gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Đây còn là dịp tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trong nước giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn với các nghệ sĩ quốc tế. Thông qua liên hoan tạo, tạo cơ hội để quảng bá hình ảnh TP. Chí Minh đến bạn bè quốc tế và tăng cường giao lưu văn hóa, góp phần phát triển du lịch”- Giám đốc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch nói.

19h30 ngày 10.9, liên hoan sẽ khai mạc với một chương trình thanh nhạc sôi nổi và đa màu sắc, giới thiệu những tên tuổi lớn của âm nhạc thế giới như G. Puccini, G. Rossini, D. Donizetti, W.A. Mozart, G. Verdi; và phần 2 là những tác phẩm nhạc Việt quen thuộc như Thành phố tôi yêu, Giai điệu Tổ quốc, Tổ quốc gọi tên mình... Khán giả sẽ được thưởng thức giọng nam cao xuất sắc người Nga Yury Rostotsky cùng NSND Tạ Minh Tâm, các nghệ sĩ solo tài năng Phạm Khánh Ngọc, Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Đào Mác... dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh và Dàn nhạc HBSO.
20h ngày 11.9, vở thanh xướng kịch nổi tiếng Carmina Burana (Vòng quay may mắn) của nhà soạn nhạc người Đức Carl Orff sẽ được thể hiện đầy hùng tráng, ấn tượng với đại hợp xướng hơn 70 nghệ sĩ cùng dàn nhạc, hai nghệ sĩ đến từ Nga Yury Rostotsky và Konstantin Brzhinsky, cùng giọng nữ cao xuất sắc Phạm Khánh Ngọc.
14h ngày 13.9, nhạc sĩ Dương Thụ, NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Hoàng Ngọc Long, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sẽ có buổi tọa đàm âm nhạc cùng khán giả, chia sẻ những quan điểm, góc nhìn đa chiều về vai trò và vị trí của âm nhạc hàn lâm tại TP. Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung. 19h ngày 14.9, các biên đạo, nghệ sĩ tham gia trong vở Ballet Kiều sẽ có buổi workshop biểu diễn những trích đoạn múa và giao lưu, chia sẻ về nghề, về đời sống của diễn viên múa cùng khán giả. Đặc biệt, khán giả sẽ có dịp tương tác trực tiếp với các nghệ sĩ và thử trải nghiệm về ngôn ngữ múa ngay trên sân khấu. 20h ngày 15.9, các tài năng trẻ và Dàn nhạc kèn - gõ đến từ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cùng chỉ huy Nguyễn Tấn Lộc sẽ mang đến một buổi hòa nhạc sôi nổi, trẻ trung với những tiết mục solo cùng dàn nhạc, tam tấu, tứ tấu những tác phẩm từ cổ điển đến hiện đại. Đặc biệt là những trích đoạn nhạc phim quen thuộc từ Les Miserables, The Mission, The Incredibles, Pirates of the Carribean...
20h ngày 16.9, vở Ballet Kiều sẽ trở lại với các nghệ sĩ của Đoàn vũ kịch HBSO. Đây là vở múa ballet thuần Việt từng gây tiếng vang lớn khi ra mắt năm 2020, và vừa giành giải xuất sắc tại Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc 2022. Lần tái diễn này, Ballet Kiều sẽ tiếp tục được làm mới, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc ấn tượng cho khán giả, và đã sớm "cháy" vé. 20h ngày 17.9, liên hoan bế mạc với buổi hòa nhạc hai tác phẩm của hai nhà soạn nhạc vĩ đại L.V. Beethoven và Nikolai Rimsky-Korsakov qua phần trình diễn của NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ cello Dmitri Feygin, nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương và NSƯT Trần Vương Thạch chỉ huy.

Chia sẻ tại họp báo, NSND Tạ Minh Tâm không khỏi xúc động khi nhắc lại kỉ niệm cơ duyên ông đến với bài hát Tổ quốc gọi tên mình (sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn). “Giai điệu mùa thu” là giấc mơ của chúng tôi từ những năm sau giải phóng. Chúng tôi từng mơ ước có một TP. Hồ Chí Minh có dàn nhạc giao hưởng có sự kiện âm nhạc lớn mang tầm vóc quốc gia. Đến nay là lần thứ 13 "Giai điệu mùa thu", tôi tin đã làm được điều đó và làm lớn hơn nữa...". NSND Tạ Minh Tâm khẳng định dòng nhạc giao hưởng, thường được gọi là nhạc hàn lâm, nhạc cổ điển không thể nào thiếu được. Với ông, đây là dòng nhạc thuần tuý của sự công phu, nghiêm túc tận cùng.
Liên hoan "Giai điệu mùa thu" ra đời từ năm 2005 với mục tiêu ban đầu là giới thiệu các tài năng trẻ, nhưng dần trở thành sự kiện lớn quy tụ đông đảo nghệ sĩ uy tín cả trong và ngoài nước. Đến nay đã có 12 lần tổ chức, liên hoan đã trở thành hoạt động nghệ thuật tiêu biểu của TP. Hồ Chí Minh, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè quốc tế và tăng cường giao lưu văn hóa.
Tại buổi họp báo, các nghệ sỹ là chia sẻ những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng, bằng tình yêu nghệ thuật và tấm lòng quên mình vì nghệ thuật, với sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo TP và sự động viên, cổ vũ của giới nghệ thuật và bạn bè đồng nghiệp, tập thể cán bộ công nhân viên, nghệ sĩ đã đoàn kết quyết tâm cùng phấn đấu cho sự phát triển của Nhà hát Giao hưởng Nhạc, Vũ kịch, tạo một vị trí vững chãi, ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước.