Lê Thị Thu Hồng đọat giải Đại sứ Văn hóa đọc 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 12.9, Đại học Bách khoa Hà Nội đã tổ chức Lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc 2024. Chủ nhân giải thưởng cao nhất thuộc về Lê Thị Thu Hồng với tác phẩm “Có làm mới có sai”.

Phát biểu tại Lễ trao giải Đại sứ Văn hóa đọc 2024, PGS TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024 là sự kiện ý nghĩa dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc, với mục đích khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách nhằm hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ.

Từ đó khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức, khả năng sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển đất nước.

20240912-NDK_0011.jpg
PGS TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại Lễ trao giải

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024 đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia với các bài dự thi có chất lượng tốt, cụ thể: Các bài thi nộp đúng hạn và có chất lượng, Nội dung phong phú và đa dạng: Bài viết, video, hình ảnh sinh động, các câu hỏi cụ thể, rõ ràng, bài viết xúc tích chứa đựng tình cảm, tình yêu với sách.

Đối với đề 1, những truyện ngắn do thí sinh tự sáng tác qua câu chuyện bản thân thể hiện cảm xúc và tình yêu đối với sách, qua đó mong muốn lan tỏa tình yêu đọc sách, khơi dậy trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, niềm tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Các thí sinh cũng giới thiệu những cuốn sách hay, bổ ích của các tác giả trong và ngoài nước, những cuốn sách này đã truyền cảm hứng để hướng tới lối sống tích cực, có trách nhiệm với xã hội, khơi dậy ý chí khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước như: Tuổi thơ dữ dội, Nhật ký trong tù, Búp sen xanh, Đời ngắn đừng ngủ dài, chân trần chí thép và nhiều cuốn sách ý nghĩa khác.

Đối với đề 2, các thí sinh đã đưa ra những sáng kiến, kinh nghiệm nhằm thúc đẩy việc đọc sách trong các đối tượng là người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, khu vực có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, người dân tộc thiểu số, người khiếm thị…

"Sự kiện Đại sứ Văn hóa đọc 2024 đã trở thành hoạt động sôi nổi trong đông đảo sinh viên. Với việc đọc sách, lan tỏa giá trị, cảm nhận về những gì mà sách mang lại, các em đã thực sự trở thành đại sứ văn hóa đọc của Đại học Bách khoa Hà Nội trong hành trình lan tỏa văn học, văn hóa đọc tới đông đảo sinh viên toàn Đại học", Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh.

Sau thời gian chấm bài nghiêm túc, ban giám khảo Đại học Bách khoa Hà Nội đã thống nhất chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến Khích. Đồng thời lựa chọn ra 10 thí sinh gửi bài sớm nhất và hợp lệ về ban tổ chức cuộc thi.

20240912-NDK_0050 (1).jpg
BTC tặng quà cho các thí sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024
Chủ nhân giải thưởng cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024 thuộc về Lê Thị Thu Hồng, sinh viên Lớp Kế toán 02 - K68 Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhân giải thưởng cao nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc 2024 thuộc về Lê Thị Thu Hồng, sinh viên Lớp Kế toán 02 - K68 Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội

Chủ nhân giải thưởng cao nhất của cuộc thi thuộc về Lê Thị Thu Hồng, sinh viên Lớp Kế toán 02 - K68 Trường Kinh tế - Đại học Bách khoa Hà Nội. Hồng đã giới thiệu cuốn sách yêu thích của mình đó là tác phẩm “Có làm mới có sai” của tác giả Noburu Koyama cùng thông điệp “Thất bại thật ra cũng là một sự đóng góp”.

Nói về hoàn cảnh gặp gỡ cuốn sách "Có làm mới có sai", Hồng cho hay, như bao bạn sinh viên năm nhất khác, em cũng có những hoang mang, lo sợ và cả những va vấp đầu đời. Sự tự tin vốn có của bản thân dần bị những thất bại vùi lấp. Cuối cùng khi không thể kiểm soát được nhịp sống của chính mình thì tâm trí em bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Đó là lúc em tìm đến cuốn sách này.

20240912-NDK_0105.jpg
Đại sứ Văn hóa đọc 2024 Thu Hồng phát biểu tại chương trình

"Sau khi đọc xong, em hiểu ra rằng trên con đường đi đến thành công, không có chỗ cho những người nhút nhát, rụt rè, lo sợ, chưa làm đã nản, chưa thử đã vội buông. Thực ra phải làm mới có thất bại, có thất bại mới có thành công.

Bản thân em cũng học được rằng mỗi người sẽ có một mục tiêu sống, mục đích sống và một nấc thang thành công khác nhau. Vì thế mình không cần phải đi nhanh hơn bất kì ai, chỉ cần mình vẫn đang đi, đều đặn, không từ bỏ", Thu Hồng bày tỏ.

Nhờ quyển sách này, Hồng đã vượt qua những nỗi sợ, sự tự ti để đón nhận cuộc sống mới, sẵn sàng tận hưởng cuộc sống sinh viên, sống những ngày tháng rực rỡ của tuổi 18, 20. Sai thì sửa, vấp ngã thì làm lại, quan trọng là bản thân chưa bao giờ ngừng bước đi.

Thông qua cuộc thi, Thu Hồng kỳ vọng có thể lan tỏa tình yêu sách, sự say mê đọc sách đến với thế hệ trẻ. Các bạn trẻ hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, cùng nhau lan tỏa văn hóa đọc và cùng chung tay lan tỏa tình yêu sách tới cộng đồng. Với sự đồng lòng và ủng hộ từ mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một cộng đồng yêu đọc sách, nơi mà tri thức được trân trọng và lan tỏa.

Giáo dục

Các tính điểm trúng tuyển đại học năm 2025 sẽ có nhiều thay đổi (Ảnh: Quốc Việt)
Giáo dục

Nhiều địa phương lúng túng trong triển khai Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ GD-ĐT cho biết, hiện nay vẫn còn địa phương chậm ban hành văn bản hướng dẫn, ban hành quy định tại địa phương, dẫn tới lúng túng trong triển khai; sự phối hợp giữa các sở, ngành trong triển khai các quy định về dạy thêm ngoài nhà trường có nơi chưa kịp thời nên một bộ phận giáo viên có nhu cầu dạy thêm hoang mang, lo lắng.

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam
Giáo dục

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải ký kết hợp tác toàn diện với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam

Ngày 27.3, tại Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải (UTT) đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác với Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt Việt Nam (TRV), mở ra hướng đi mới trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành đường sắt, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. 

Thực hiện Nghị quyết 57: Cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin cho các nhà khoa học
Giáo dục

Thực hiện Nghị quyết 57: Cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin cho các nhà khoa học

Ngày 27.3, tại chương trình đối thoại chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà khoa học kiến nghị cần xây dựng cơ chế tài chính ổn định để tạo niềm tin và điều kiện cho việc lập kế hoạch nghiên cứu dài hạn. Việc thu hút nhà khoa học giỏi vẫn vướng mắc do hạn chế nguồn lực, trong khi mức học phí hiện hành chưa đủ đảm bảo cho đào tạo chất lượng cao và thuê chuyên gia quốc tế.

 “Phủ Xanh Trường học" giúp học sinh hiểu và sống xanh
Giáo dục

“Phủ Xanh Trường học" giúp học sinh hiểu và sống xanh

Dưới góc nhìn của các thầy cô giáo, chuỗi sự kiện “Phủ Xanh Trường học” do VinFast tổ chức mang ý nghĩa to lớn khi giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của việc sống xanh ngay từ những bước đi đầu đời, từ đó định hình hành động trong tương lai của thế hệ trẻ theo hướng bền vững hơn.

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ khuôn viên xanh Trường Đại học Lâm nghiệp
Giáo dục

Lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường từ khuôn viên xanh Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 26.3, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp cùng ActionAid Quốc tế tại Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh Xã hội Việt Nam (AFV) đã tổ chức sự kiện “Đi bộ vì Con người và Hành tinh”, với hơn 1.200 sinh viên, học sinh, giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý đến từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước tham dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu
Sự kiện nổi bật

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số”

Chiều 26.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, dự và phát biểu chỉ đạo.

Tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực công sau tinh giản biên chế
Giáo dục

Tìm giải pháp hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp trong khu vực công sau tinh giản biên chế

Ngày mai (27.3), tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo khoa học và thực tiễn “Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động ở khu vực công sau tinh giản biên chế”, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp.