Lễ kết nghĩa giữa Chi bộ Vụ Các vấn đề xã hội và Đảng bộ Bệnh viện Tim Hà Nội

- Thứ Bảy, 15/06/2019, 18:35 - Chia sẻ
Chiều ngày 14.6, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Các vấn đề xã hội thuộc Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Đảng bộ Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức buổi Lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Tham dự buổi buổi Lễ có: Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó bí thư thường trực Đảng ủy Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; các Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi, Lê Thị Nguyệt, Nguyễn Hoàng Mai; Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội; các đảng viên Chi bộ và công chức Vụ Các vấn đề xã hội; ĐBQH, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn; các Phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Bệnh viện Tim Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh mong muốn, trên cơ sở mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 đơn vị và thông qua Lễ Kết nghĩa, Vụ Các vấn đề xã hội cũng như Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ ngày càng gắn kết sâu sắc hơn nữa; cùng phối hợp hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.


Phó chủ nhiệm Bùi Sỹ Lợi phát biểu

Trò chuyện với cán bộ, đảng viên hai đơn vị, Phó chủ nhiệm Bùi Sỹ Lợi khẳng định, sự kiện hôm nay không chỉ thắt chặt hơn nữa sự gắn bó khăng khít vốn có giữa Vụ Các vấn đề xã hội; Ủy ban Về các vấn đề xã hội với Bệnh viện Tim Hà Nội mà còn là cơ hội để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các bên; là cơ sở để phối hợp, hỗ trợ thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn; đặc biệt là có thêm bằng chứng thực tiễn trong xây dựng chính sách xã hội nói chung và chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng.


Hai đơn vị ký Biên bản kết nghĩa

Theo Biên bản kết nghĩa, 2 đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công tác Đảng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai bên, góp phần thực hiện tốt các chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước. Phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn, hỗ trợ có thêm bằng chứng thực tiễn trong xây dựng chính sách xã hội nói chung và chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân nói riêng; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hoạt động thuộc lĩnh vực của hai bên; khảo sát, giám sát việc thực hiện chính sách y tế - dân số, chăm sóc sức khỏe tại cơ sở; phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện chính sách có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo; thực hiện Chương trình Ngày Chủ nhật yêu thương định kỳ hàng tháng tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội; trao đổi thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành; tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động phối hợp trên cơ sở xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm và 03 năm của hai bên.


Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chúc mừng các đơn vị

Biên bản Kết nghĩa quy định, các hoạt động phối hợp phải bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị; hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức. Tăng cường trao đổi thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành; tạo điều kiện hỗ trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan.


Toàn cảnh Lễ kết nghĩa
Bình Nhi