Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ 2025 hướng tới giới trẻ

Lễ hội Pháp và cộng đồng Pháp ngữ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28 - 30.3, hướng tới giới trẻ và các gia đình, sẽ mang đến cơ hội khám phá nước Pháp và các quốc gia Pháp ngữ trên nhiều lĩnh vực.

Tại họp báo sáng 4.3, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cho biết, Lễ hội Pháp - Balade en France lần đầu tiên kết hợp cùng chương trình Ngày hội Quốc tế Pháp ngữ mang đến trải nghiệm rộng lớn, đắm chìm trong văn hóa Pháp ngữ.

Tiếp nối thành công 4 mùa trước, đặc biệt là năm 2024 thu hút tới 400.000 lượt khách, Lễ hội Ẩm thực Pháp tại Việt Nam trở lại từ ngày 28 - 30.3, tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

c1-8728.jpg
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet chia sẻ tại họp báo

Phiên bản lễ hội năm nay có sự tham gia lần đầu tiên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Nhóm các Đại sứ quán, Phái đoàn và Tổ chức Pháp ngữ tại Hà Nội (GADIF), tạo nên một trong những lễ hội Pháp lớn nhất tại Việt Nam.

Lễ hội năm nay được thiết kế dành cho giới trẻ và các gia đình tại Hà Nội xoay quanh 3 hoạt động chính: Giải chạy Pháp ngữ lần thứ 3 quanh hồ Thiền Quang vào sáng 29.3; khám phá các sản phẩm đến từ Pháp và từ các quốc gia Pháp ngữ; và triển lãm định hướng du học Pháp ngữ với chủ đề "Tôi học tập và tôi hành động" hướng tới các bạn trẻ mong muốn du học bậc đại học bằng tiếng Pháp.

Bên cạnh đó là chương trình âm nhạc đặc biệt mang đến cho du khách trải nghiệm như đang dạo chơi thực sự ở cộng đồng Pháp ngữ, với hai điểm nhấn vào ngày 28 - 29.3, với sự tham gia của các nghệ sĩ: Thanh Tú & Etienne, Sophie de Quay, Hà Myo, Bùi Công Nam & Kay Trần, Mạc Mai Sương, những tiết mục của học sinh đến từ các lớp song ngữ tại Hà Nội...

Lễ hội năm nay được thiết kế dành cho giới trẻ và các gia đình tại Hà Nội
Lễ hội năm nay được thiết kế dành cho giới trẻ và các gia đình tại Hà Nội

Theo Chủ tịch GADIF Pierre Du Ville: “Sự kết hợp của hai sự kiện tách biệt - một bên là khám phá các sản phẩm của Pháp; một bên là giải chạy và triển lãm định hướng du học Pháp ngữ - tạo nên sự thống nhất hoàn hảo để có thể gặp gỡ đối thoại với giới trẻ Hà Nội vào dịp cuối tuần xoay quanh chủ đề Cộng đồng Pháp ngữ, trong tinh thần thể thao, lễ hội và tình hữu nghị giữa các quốc gia thuộc Cộng đồng Pháp ngữ".

Đại sứ Olivier Brochet cho rằng: “Sự kiện này có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tăng cường quan hệ giữa Pháp, các nước nói tiếng Pháp và Việt Nam. Thông qua việc quy tụ các cơ quan thể chế, kinh tế và văn hóa, sự kiện này sẽ thúc đẩy đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm, góp phần tăng cường quan hệ song phương và đa phương. Lễ hội mang đến một không gian độc đáo để tôn vinh và quảng bá di sản Pháp ngữ, đồng thời khuyến khích trao đổi và hợp tác trong mọi lĩnh vực".

Văn hóa - Thể thao

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam
Văn hóa - Thể thao

Cầu thủ Việt kiều được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 2.3, HLV trưởng Cristiano Roland đã chính thức công bố danh sách 34 cầu thủ được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2025. Đáng chú ý, trong danh sách có “cánh chim lạ” Thomas Mai Veeren, đang thi đấu cho CLB HV Quick của Hà Lan.

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống
Văn hóa - Thể thao

Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống

Trong suốt tháng 3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề “Tuổi trẻ với văn hóa truyền thống”, gắn với tình yêu và trách nhiệm của thế hệ trẻ với văn hóa dân tộc tại Ngôi nhà chung.

Phát triển công nghiệp văn hóa - cơ hội từ Nghị quyết 57
Văn hóa - Thể thao

Phát triển công nghiệp văn hóa - cơ hội từ Nghị quyết 57

PGS. TS. Bùi Hoài Sơn

Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia không chỉ là kim chỉ nam cho phát triển nền kinh tế tri thức, mà còn mở ra cơ hội to lớn cho các ngành công nghiệp văn hóa - lĩnh vực đầy tiềm năng trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước.