Lấy ý kiến cử tri nơi công tác với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV

- Thứ Ba, 02/03/2021, 17:41 - Chia sẻ
Chiều 2.3, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Chấp hành công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV được thực hiện theo 3 bước. Ngày 25.2 vừa qua, Đảng đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã họp, thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh. Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác là bước thứ 2 của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV của các cơ quan Trung ương, với 119 cử tri của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự.

Tại hội nghị, cử tri đã nghe trình bày lý lịch những người được giới thiệu ứng cử. Các ý kiến cử tri cho rằng, hai đồng chí được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đều đáp ứng tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hai đồng chí đều là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn, trải qua nhiều vị trí, đơn vị, môi trường công tác khác nhau nhưng đều nhận được sự tín nhiệm của Nhân dân, cử tri, đồng chí, đồng nghiệp; được tái cử, giữ chức vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao phó. Cử tri nơi công tác nhận thấy, hai đồng chí luôn có lối sống giản dị, gần gũi, kính trọng người lớn tuổi, quan tâm và chia sẻ với cấp dưới, đồng thời thường xuyên chú trọng công tác đào tạo cán bộ cấp dưới trưởng thành hơn, phát triển hơn. Hai đồng chí cũng kinh qua nhiệm vụ, vai trò là đại biểu Quốc hội nên có nhiều kinh nghiệm trong công tác giám sát, lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Vì vậy, các ý kiến cử tri đều đặt lòng tin, sự nhất trí cao giới thiệu hai đồng chí ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Toàn cảnh Hội nghị  

Đại diện phát biểu ý kiến của người được giới thiệu ứng cử, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, động viên của cử tri nơi công tác. Đây là vinh dự cũng là trách nhiệm to lớn đối với cá nhân hai đồng chí. Khẳng định quá trình công tác tại Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giúp bản thân được rèn giũa phẩm chất, năng lực để có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cam kết, sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy kinh nghiệm của mình tham gia đóng góp vào những vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng hệ thống pháp luật, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển hơn; luôn nói lên tiếng nói của cử tri MTTQ nói riêng và cử tri, Nhân dân nói chung; Thường xuyên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Theo kết quả biểu quyết, 100% cử tri nơi công tác đồng ý giới thiệu hai đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV (119/119 cử tri đồng ý).

Hoàng Ngọc