Lập Thạch thoát nghèo nhờ thanh long ruột đỏ
Là huyện nghèo nhất nhì của tỉnh Vĩnh Phúc, Lập Thạch có diện tích đất đồi, rừng tương đối lớn, nét đặc trưng này cũng là những thách thức trong quá trình phát triển kinh tế của huyện. Dù điều kiện khó khăn như vậy, người dân ở đây đã chinh phục được thiên nhiên, biến những khu đất đồi rộng lớn, sỏi đá, bạc màu thành những khu vườn thanh long ruột đỏ trĩu quả.
![]() Nguồn: bioted.vn |
Cái duyên mang thanh long ruột đỏ đến với Lập Thạch được bắt đầu từ những người dân xã Vân Trục - nơi được coi là một trong những địa phương nghèo nhất huyện. Cách đây 4 năm, giống thanh long ruột đỏ của Bình Thuận đã được nông dân Vân Trục trồng, chăm sóc với tất cả niềm hy vọng cùng sự quyết tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thoát nghèo vươn lên làm giàu. Chỉ sau một thời gian ngắn nỗ lực, đất và cây đã không phụ lòng người. Từ vài chục khóm thanh long ruột đỏ đầu tiên đến nay toàn xã đã có 126 hộ trồng thanh long ruột đỏ với diện tích gần 63ha. Theo cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Đỗ Quang Khiết, thanh long ruột đỏ tuy là giống cây mới nhưng đã được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận và cứ mỗi lứa thu hoạch, khách lại chen chân đặt kín hàng, nhiều khi không đủ cung cấp ra thị trường. Ông Khiết cũng cho biết, để phát triển trồng cây ăn quả, trong đó có thanh long ruột đỏ, UBND xã đã chú trọng khuyến khích các hộ nông dân cải tạo vườn tạp tham gia dự án trồng thanh long ruột đỏ. Hiện, với mức giá dao động từ 35 – 40 nghìn đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên đến 70 nghìn đồng/kg, đã mang về cho người trồng một khoản lợi nhuận tương đối. Giờ đây, Vân Trục là địa chỉ được nhiều người biết đến không phải chỉ vì thứ quả ngon đặc biệt, mà còn là nơi sản xuất giống thanh long ruột đỏ lớn của vùng núi phía Bắc.
Vườn thanh long ruột đỏ của gia đình ông Lê Văn Oanh thôn Tam Phú với tổng diện tích 1,2ha tương đương 2.000 trụ, tổng mức đầu tư 140 triệu đồng, đến năm thứ 2 vườn thanh long của gia đình ông đã bắt đầu có lãi. Ông Oanh tâm sự: thanh long không đơn thuần là cây thoát nghèo, mà nó là cây làm giàu và là cây siêu lợi nhuận. Sau năm đầu tiên, cây sẽ cho thu hoạch, ngoài việc bán quả, người dân còn có thể thu lợi từ việc bán hom giống. Đến nay, giống thanh long ruột đỏ tại xã Vân Trục rất phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của vùng nên người dân không phải đi xa mà vẫn có giống tốt, an toàn. Ông Oanh cũng cho biết thêm, hiện, không chỉ người dân trên địa bàn huyện mà nhiều người dân ở các tỉnh bạn cũng tìm đến đặt mua như: Sơn La, Phú Thọ, Hà Giang, Thanh Hóa...
Ngoài gia đình ông Oanh còn rất nhiều người dân trồng với diện tích lớn như: gia đình ông Phạm Văn Chí với tổng diện tích đầu tư lên đến 5ha, ông Nguyễn Quốc Huân với diện tích 2ha thôn Đồng Núi... Ông Chí cho biết, thanh long càng lâu năm tuổi thì khả năng cho quả càng cao. Đến thời điểm hiện nay, thanh long của ông đã bước sang năm thứ 3, bình quân mỗi năm, mỗi trụ thanh long có thể cho thu hoạch 150 – 200 nghìn đồng. Ngoài việc trồng thanh long ruột đỏ ra, ông còn nhân giống và bán cho các khách hàng trong và ngoài huyện với giá bán 10.000 đồng/hom. Đồng thời, ông còn tư vấn kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ cho những nông dân chưa có kinh nghiệm. Ông chia sẻ: thanh long ruột đỏ là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc, mau cho thu hoạch nên có thể giúp cho người dân thoát nghèo một cách nhanh chóng.
Với những kết quả bước đầu, cây thanh long ruột đỏ đang được nhân rộng trên nhiều vùng quê của huyện Lập Thạch. Nó thật sự đã trở thành cây làm giàu cho nhiều hộ gia đình và hứa hẹn sẽ trở thành cây trồng chủ lực, hướng đến xuất khẩu, dần khẳng định vị trí trên thị trường trong và ngoài nước, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.