Lào Cai: Phấn đấu đón 6 triệu lượt khách du lịch, tổng thu du lịch đạt 20.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 200 KH-UBND Lào Cai về việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, tỉnh Lào Cai phấn đấu, năm 2023 đón từ 6 triệu lượt khách du lịch trở lên, tổng thu đạt 20.500 tỷ đồng. Ngoài ra, Kế hoạch cũng đặt mục tiêu, chủ động triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi du lịch; quảng bá hình ảnh du lịch, duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai là “Điểm đến thiên nhiên, an toàn, hấp dẫn và khác biệt”. Làm mới, xây dựng mới các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, tổ chức các sự kiện du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách. Đặc biệt, tổ chức thành công Chương trình Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa; tăng cường kết nối các thị trường trọng điểm, các hãng lữ hành lớn để thu hút khách du lịch đến Lào Cai.

Lào Cai: Phấn đấu đón từ 6 triệu lượt khách du lịch trở lên, tổng thu du lịch đạt 20.500 tỷ đồng -1
Lào Cai có nhiều tiềm năng phát triển du lịch

Để thực hiện được những mục tiêu đã đề ra, Kế hoạch của UBND tỉnh Lào Cai nêu cụ thể 8 nhiệm vụ chính gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, sự vào cuộc của hệ thống chính trị; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển du lịch; xây dựng triển khai quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển du lịch, sản phẩm du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; đẩy mạnh liên kết, hợp tác, xúc tiến quảng bá phát triển du lịch; phát triển các thị trường, sản phẩm du lịch; nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và chuyển đổi số trong du lịch.

Kế hoạch cũng nêu rõ, nhu cầu nguồn kinh phí năm 2023 là 134,725 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn địa phương là 65,825 tỷ đồng; đầu tư qua các bộ, ngành Trung ương là 1 tỷ đồng; vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia là 1,55 tỷ đồng; nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp là 29,5 tỷ đồng; nguồn vốn xã hội là 36,85 tỷ đồng…

Du lịch - Thể thao

Tăng cường ngăn chặn, xử lý lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trên không gian mạng
Văn hóa - Thể thao

Tăng cường ngăn chặn, xử lý lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trên không gian mạng

Ngày 12.2, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có Công văn số 253/CDLQGVN-QLLT gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực du lịch.

Tây Ninh sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đầu Xuân Ất Tỵ 2025
Văn hóa - Thể thao

Tây Ninh sôi động với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đầu Xuân Ất Tỵ 2025

Những ngày đầu năm mới 2025, tỉnh Tây Ninh đã khoác lên mình một diện mạo tươi mới, rực rỡ sắc màu với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Tết cổ truyền và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Không khí lễ hội tràn ngập khắp các con phố, làng quê, mang đến cho người dân một mùa xuân ấm áp, vui tươi và đầy ý nghĩa.

Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí
Văn hóa - Thể thao

Không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí

Ngày 6.2, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành Công văn số 418/BVHTTDL-VHCS gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Hoa cà phê – Bản tình ca trắng giữa núi rừng Tây Nguyên
Du lịch - Thể thao

Hoa cà phê – Bản tình ca trắng giữa núi rừng Tây Nguyên

Đến Tây Nguyên vào một ngày tháng hai, khi mùa hoa cà phê đang bắt đầu vào độ đẹp nhất. Từ những cung đường đất đỏ bazan dẫn vào buôn làng, những dải hoa cà phê hiện ra trước mắt mỗi người như một biển trời mây trắng xóa, trải dài tít tắp tận chân trời. Mùi hương của hoa lan tỏa trong không gian, ngọt ngào, dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến người ta ấn tượng.