Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

- Thứ Năm, 11/04/2019, 21:00 - Chia sẻ
Tối 11.4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã tổ chức Tết cổ truyền Lào Bunpimay.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Tới dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy…

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phó Chủ tịch Thường trực QH bày tỏ vui mừng trước những thành tích to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã giành được trong năm 2018, các mục tiêu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội đều đạt kế hoạch đặt ra. Vừa qua, dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu nhưng nước Lào anh em đã vững vàng vượt qua, an ninh chính trị giữ vững, quan hệ đối ngoại rộng mở, uy tín của nước CHDCND Lào ngày càng tăng cao trên trường quốc tế. Phó Chủ tịch Thường trực QH tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng nhân dân cách mạng Lào đất nước Lào sẽ kiên cường tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước thanh bình và thịnh vượng, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm và hướng tới chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.


Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em lời chúc năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Phó Chủ tịch Thường trực QH khẳng định, mối quan hệ Việt Nam – Lào là mẫu mực, thủy chung hiếm có trên thế giới. Mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước đã được tôi luyện qua nhiều thử thách, được hun đúc bằng công sức, mồ hôi, nước mắt và xương máu của bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ, các anh hùng, liệt sĩ và lực lượng vũ trang, đội quân tình nguyện và Nhân dân 2 nước, để tình hữu nghị đó trở thành tài sản vô giá của 2 dân tộc, là hình mẫu trong quan hệ quốc tế. Đầu năm 2019, hai nước đã tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi như chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, các cuộc họp cấp cao liên Chính phủ 2 nước, các cuộc viếng thăm của lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ 2 nước đã để lại những tình cảm sâu đậm, tình nghĩa anh em, là cơ sở quan trọng tạo thuận lợi cho kế hoạch hợp tác lâu dài, bền vững trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực QH khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam sẽ luôn không ngừng cùng với Đảng, Nhà nước và Nhân dân các dân tộc Lào anh em giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác toàn diện giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân 2 nước lên tầm cao mới, có hiệu quả thiết thực, đáp ứng nguyện vọng và lòng tin của Nhân dân 2 nước, góp phần vì Hòa bình - Ổn định – Hợp tác và phát triển thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đã tới chung vui Tết cổ truyền Bunpimay với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em luôn ghi nhớ công lao, sự giúp đỡ hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho đất nước Lào trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay. Đại sứ Thongsavanh Phomvihane vui mừng nhận thấy, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tăng cường và phát triển, trở thành mối quan hệ trong sáng thủy chung mẫu mực, là tài sản vô giá của hai dân tộc.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; chúc tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Lào - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tin và ảnh: Q.Khánh