Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam

Lan tỏa thông điệp hòa bình, đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế

Trong 10 năm qua, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam đã đạt được kết quả ấn tượng, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân địa phương đánh giá cao, góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, nhất là về đối ngoại quốc phòng.

Thông tin trên được Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, cho biết tại tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức chiều 17.10.

Khẳng định vai trò, uy tín, trách nhiệm của Việt Nam đối với hòa bình thế giới

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; cụ thể hóa, quán triệt triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước.

Trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chúng ta cũng thể hiện được vị trí, vai trò, uy tín và trách nhiệm đối với an ninh và hòa bình thế giới. Đồng thời, chuyển đi bức thông điệp rằng Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, nhân văn, nhân ái, là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế và là thành viên có trách nhiệm.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được thể hiện qua quá trình chuẩn bị rất kỹ càng. Từ năm 2005, chúng ta đã có những đoàn quan sát viên tới tham quan, tham khảo việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của các quốc gia.

Đến năm 2012, Bộ Chính trị thông qua Đề án Tổng thể về Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Năm 2013, Quốc hội thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó bổ sung Điều 89 quy định “Hội đồng Quốc phòng và An ninh quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”. Sự điều chỉnh của Hiến pháp đã tạo cơ sở hành lang pháp lý quan trọng cho việc cử lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Ngày 21.1.2014, Chính phủ thành lập Tổ Công tác liên ngành do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Tổ trưởng; Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

cutruong-phammanhthang-3-831.jpg
Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Duy Thông

Ngày 27.5.2014, Bộ Quốc phòng chính thức ra mắt, thành lập Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam, tiền thân của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam hiện nay. Ngày 27.5.2014 cũng đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam cử 2 sĩ quan quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên cương vị Sĩ quan liên lạc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan - cũng là những sĩ quan, cán bộ đầu tiên của Việt Nam chính thức tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Sau một thời gian tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đến ngày 5.1.2018, chúng ta đã đạt được những kết quả rất tích cực. Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam chính thức đổi tên thành Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Thời điểm này cũng đánh dấu việc Tổ Công tác liên ngành được giao về Bộ Quốc phòng và do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Tổ trưởng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với vai trò là cơ quan thường trực giúp việc cho Tổ Công tác liên ngành.

"Việc thành lập Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, với chủ trương tham gia ngày càng sâu rộng vào lĩnh vực này. Trong đó, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với vai trò là cơ quan tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong triển khai lực lượng mới, trong một xu thế phát triển mới cũng đã góp phần cụ thể hóa chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam, nhất là về đối ngoại quốc phòng", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng khẳng định.

Trên tinh thần đó, tháng 10.2018, chúng ta triển khai loại hình đơn vị đầu tiên là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC2.1) đến Phái bộ UNMISS (Nam Sudan) với 63 quân nhân; đến ngày 24.9.2024 vừa qua đã triển khai thành công thê đội thứ sáu (BVDC2.6).

Tháng 6.2022, chúng ta triển khai đội công binh đầu tiên đến Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei) với biên chế 184 quân nhân; đến ngày 24.9.2024 đã triển khai thê đội thứ ba sang thực hiện tại Phái bộ UNISFA”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết thêm.

Theo Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Bộ Quốc phòng, kết quả tham gia hoạt động giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam, nhất là đóng góp vào kết quả bỏ phiếu cho Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 với số phiếu kỷ lục 192/193.

cacdaibieu-7-6045.jpg
Các đại biểu tham dự Tọa đàm “Hoàn thiện hành lang pháp lý về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, nhằm tiếp tục nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam” do Báo Đại biểu Nhân phối hợp Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam tổ chức chiều 17.10. Ảnh: Duy Thông

Xây dựng khuôn khổ pháp lý tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc

Nói về thành quả đạt được sau 10 năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã triển khai được 1.046 lượt quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam và sĩ quan công an nhân nhân Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (trong đó có 13 sĩ quan công an nhân dân).

Đối với hình thức đơn vị, tới nay đã triển khai được 6 thê đội bệnh viện dã chiến cấp hai với 63 quân nhân/thê đội, 3 thê đội công binh với 184 quân nhân/thê đội.

Đối với hình thức cá nhân, chúng ta triển khai được 137 lượt sĩ quan cá nhân tại các phái bộ như: Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei), Phái bộ UNMISS (Nam Sudan), Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi). Bên cạnh đó, Việt Nam có 4 sĩ quan quân đội và 1 sĩ quan công an vượt qua vòng tuyển chọn rất khắt khe để làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ). Điều này thể hiện sự cố gắng rất lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để có những cán bộ chất lượng cao.

Ngày 5.6.2018. Trung tâm huấn luyện của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam được đánh giá là 1 trong 4 trung tâm huấn luyện có uy tín của khu vực. Hiện nay, chúng ta phối hợp và hợp tác quốc tế rất mạnh, hàng năm đều tổ chức các khóa huấn luyện quốc tế tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam với rất nhiều khóa học về sĩ quan tham mưu, sĩ quan hậu cần, sĩ quan quan sát viên quân sự,...

Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng phối hợp, hỗ trợ Bộ Công an trong việc đào tạo và hỗ trợ các trung tâm quốc tế, cử giảng viên Việt Nam tham gia tại các khóa huấn luyện ở nước ngoài. Đặc biệt, lãnh đạo Liên Hợp Quốc đánh giá quân nhân - người lính mũ nồi xanh Việt Nam là một trong những lực lượng tốt nhất trên thế giới.

z5940032412613-4ee505da569fc107bd6f968a6941559b-4698.jpg
z5940033376591-24a44e5420f1f519cf37ffd3ccf11cc9-7114.jpg
Cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 hội chẩn trong đêm cho bệnh nhân tại Bentiu (Nam Sudan). Ảnh: BVDC 2.6

Ngày 23.9.2024, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi gặp riêng với Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đề nghị Việt Nam tiếp tục mở rộng các loại hình và quy mô tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. “Điều đó thể hiện uy tín cũng như trách nhiệm của Việt Nam được đánh giá rất cao, đặc biệt về vấn đề chuyên môn”, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho hay.

Một kết quả khác cần ghi nhận là trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc rất cao. Ở cả loại hình đơn vị và cá nhân, chúng ta đã triển khai gần 100 lượt nữ sĩ quan, quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chiếm tỷ lệ 16,6%, cao hơn so với mặt bằng chung của Liên hợp quốc (hiện nay là 15%).

Về xây dựng khuôn khổ pháp lý tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết trong hơn 10 năm qua khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bộ Quốc phòng đã đề nghị Chính phủ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp lý.

Điển hình như Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc; Nghị định số 162/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và công tác bảo đảm đối với các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Nghị định số 61/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Các bộ ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cũng đã có những Thông tư hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng, làm cơ sở để các lực lượng triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Về hợp tác quốc tế, thời gian qua, hoạt động hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã thu hút được sự quan tâm và hỗ trợ đáng kể của các đối tác quốc tế, góp phần làm giảm gánh nặng ngân sách của Việt Nam đầu tư cho tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Bộ Quốc phòng đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ triển khai ký kết 10 Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc với các nước đối tác (Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Canada, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand); 2 bản ghi nhớ với Liên Hợp Quốc về triển khai BVDC2 đến Phái bộ Nam Sudan và triển khai Đội Công binh đến Phái bộ Abyei; 1 bản ghi nhớ với EU về triển khai giảng viên hỗ trợ kỹ thuật của EU tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; 1 Thỏa thuận Đối tác chiến lược gìn giữ hòa bình với Chính phủ Australia (được nâng cấp từ Bản ghi nhớ).

"Có thể nói trong 10 năm qua, các mặt hợp tác cũng như tham gia của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã đạt được kết quả ấn tượng, được lãnh đạo Liên Hợp Quốc, đồng nghiệp quốc tế cũng như người dân địa phương đánh giá rất cao", Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Cân nhắc đưa lực lượng dân sự vào dự thảo Luật

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, mặc dù hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam đã tạo được hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng lực lượng vẫn còn khó khăn về nguồn lực, kĩ năng quân sự, ngoại ngữ, thiếu đội ngũ bác sĩ sản. Đặc biệt, hệ thống văn bản pháp luật về lĩnh vực gìn giữ hòa bình chưa đồng bộ, chưa theo kịp với sự phát triển của nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Việt Nam hiện nay.

Trước thực tế đó, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, hiện có ba chính sách lớn trong dự thảo Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc là xây dựng lực lượng, triển khai lực lượng và bảo đảm nguồn lực, chính sách. Hiện nay, có yếu tố mới nên Hội đồng thẩm định đang cân nhắc đưa lực lượng dân sự vào dự thảo Luật, Cục đã có báo cáo bổ sung và đánh giá tác động với nội dung này.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng cho biết, quan điểm đầu tiên trong xây dựng Luật tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Trung ương VIII khóa IX về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đồng thời quán triệt đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế đất nước, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng về hội nhập quốc tế; trong đó có chủ trương tăng cường, nâng cao năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Quan điểm thứ hai là bảo đảm quy định phù hợp với quy định của Hiến chương Liên Hợp quốc, các điều ước và thông lệ quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Quan điểm thứ ba, bảo đảm tính hoàn thiện, hợp pháp, thống nhất của Luật với hệ thống pháp luật Việt Nam, bảo đảm tính khả thi của Luật phù hợp với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Quan điểm thứ 4, bám sát ba nhóm chính sách (xây dựng lực lượng, triển khai lực lượng và bảo đảm nguồn lực, chính sách) trong đề nghị xây dựng Luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã được Chính phủ, Quốc hội thông qua, để bảo đảm hiệu quả công tác quản lý nhà nước về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Quan điểm thứ 5, xây dựng dự án Luật, tổng kết thực tiễn trong 10 năm qua, kế thừa, phát triển các quy định đã được thực tiễn kiểm nghiệm, nhưng vẫn có những bất cập như quá trình phát triển nhanh, mới nên làm sao trong Luật phải khắc phục bất cập, tạo hành pháp lý cho triển khai thực hiện tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, mục tiêu chung là thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; cụ thể hóa thi hành quy định hiến pháp 2013 về việc cử lực lượng vũ trang tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình khu vực và trên thế giới. Đồng thời, mục tiêu nội dung còn phù hợp với Nghị quyết 130, còn nhiều giá trị tính kế thừa cao.

Mục tiêu tiếp theo là bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước với việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời đề ra những định hướng, điều chỉnh việc tham gia, trong đó mở rộng đối tượng, quy mô, hình thức, phương thức tổ chức, cũng như tiêu chuẩn, nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức, các cá nhân tham gia triển khai gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Giải quyết các chính sách, chế độ phát sinh, có những ý kiến đề xuất thêm quy trình mới, quy trình rút gọn, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan Bộ ngành, cơ quan của Quốc hội có tham mưu thêm.

Mục tiêu nữa giúp cho cơ quan tổ chức có thêm hiểu biết sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam; từ đó tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Xã hội

Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước - khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới và sứ mệnh thanh niên
Đời sống

Tuổi trẻ Kiểm toán Nhà nước - khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới và sứ mệnh thanh niên

Chiều 13.3, tại Trụ sở Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Đoàn Thanh niên KTNN tổ chức Chương trình đối thoại giữa Tổng Kiểm toán Nhà nước với đoàn viên, thanh niên năm 2025 với chủ đề "Tuổi trẻ KTNN - Khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới và sứ mệnh thanh niên". Chương trình được kết nối trực tuyến tới 12 điểm cầu KTNN các khu vực.

Cảnh báo lừa đảo chuyển nhầm tiền và cách xử lý đúng
Xã hội

Cảnh báo lừa đảo chuyển nhầm tiền và cách xử lý đúng

Theo Công an TP. Hà Nội, khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người dân không sử dụng số tiền đó vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

Hội voi Buôn Đôn tôn vinh văn hóa, hướng đến du lịch thân thiện
Xã hội

Hội voi Buôn Đôn tôn vinh văn hóa, hướng đến du lịch thân thiện

Ngày 12.3, tại xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn năm 2025, thu hút đông đảo du khách và người dân tham gia. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10.3.1975 - 10.3.2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP phân bón Bình Điền lên trao giải Nhất cho đội Đắk Lắk. Ảnh: PV
Đời sống

Hội thi nhà nông đua tài 2025: Khẳng định bản lĩnh nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 - năm 2025, vừa qua tại Đắk Lắk đã diễn ra Hội thi Nhà nông đua tài, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người dân và cộng đồng nông dân trồng cà phê Tây Nguyên. Đây không chỉ là một sân chơi mang tính chất giao lưu mà còn là diễn đàn để những người nông dân cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác nông nghiệp.

Trước Tết, trong và sau Tết, không khí thi công trên các tuyến cao tốc ở miền Tây luôn tất bật, khẩn trương
Xã hội

5 tuyến giao thông trọng điểm ở miền Tây có kịp hoàn thành trong năm 2025?

Tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có 5 dự án giao thông đường bộ trọng điểm gồm cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau; cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ, Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, Cao Lãnh - An Hữu. Các tuyến giao thông phải hoàn thành trong năm 2025, tuy nhiên, các dự án đang gặp một số khó khăn, nhất là nguồn cát san lấp.

Công bằng, hiệu quả và đúng đối tượng
Xã hội

Công bằng, hiệu quả và đúng đối tượng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa có hướng dẫn chính thức về việc giải quyết chính sách nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP Về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Trong đó, quy trình xét duyệt bao gồm nhiều bước chặt chẽ nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch.

Sự già hóa nguồn nhân lực làm nhiều làng nghề có nguy cơ mai một
Đời sống

Phát triển nguồn nhân lực để giữ lửa làng nghề

Cùng với việc lưu giữ và phát huy nét đẹp văn hóa lâu đời ở vùng nông thôn, sự phát triển của các làng nghề tại nhiều địa phương đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích cực. Tuy nhiên, nhiều làng nghề truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một do nguồn nhân lực trong tình trạng già hóa, thiếu hụt lao động, vắng bóng đội ngũ kế cận có tay nghề.

Ecopark Hải Dương đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở tại TP. Buôn Ma Thuột
Xã hội

Ecopark Hải Dương đầu tư tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở tại TP. Buôn Ma Thuột

Trong khuôn khổ các hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9, năm 2025, sáng 10.3 đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà ở tại số 2 Mai Hắc Đế, TP. Buôn Ma Thuột. Đây là dự án quy mô lớn hứa hẹn trở thành đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.