Lan tỏa sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc
“Không chỉ là câu chuyện của nốt nhạc, sự hàn lâm, âm nhạc còn có thể khơi dậy những xúc cảm đẹp, gắn kết tâm hồn, giúp con người sống an nhiên, hạnh phúc”. Tin vào sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc, nghệ sĩ NGUYỄN HẢI YẾN gắn bó với nghệ thuật hợp xướng để mang âm nhạc đến nhiều người.
Hát để sẻ chia niềm vui, hạnh phúc
- Từng chỉ huy nhiều dàn hợp xướng thiếu nhi, người lớn tuổi, tham gia các liên hoan hợp xướng quốc tế, và hiện nay gắn bó với Hợp xướng Gió Xanh, điều gì khiến chị theo đuổi nghệ thuật hợp xướng?
Hòa nhạc hợp xướng “Vòng tròn màu Xanh - The Circle of Green 2023” dự kiến sẽ đón khoảng 2.500 khán giả trong 3 đêm, trong đó khoảng 750 khách mời đặc biệt là các em đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội tại Đà Nẵng (trong buổi diễn ngày 12.8, tại Nhà hát Trưng Vương); Hà Nội (ngày 4.11) và Hạ Long (ngày 11.11). Tại mỗi thành phố, chỉ huy Nguyễn Hải Yến sẽ dành thời gian dạy hát và chọn một số em từ các trung tâm bảo trợ xã hội tham gia biểu diễn với Gió Xanh.
- Là người được hưởng thụ những nét đẹp của hợp xướng, tôi cảm thấy rất thích và mong muốn được hát hợp xướng. Tôi cố gắng học hỏi rồi cuối cùng trở thành người phụng sự, cống hiến bằng nghệ thuật hợp xướng. Những người bạn của tôi sau khi tham gia các dự án thấy nghệ thuật hợp xướng rất gần gũi và họ muốn nó sẽ trở thành đời sống văn hóa chứ không chỉ dừng trên sân khấu. Và tôi quyết định thành lập Gió Xanh, tạo không gian cho mọi người đến hát với nhau hàng tuần.
Gió Xanh có 200 người, nhưng chỉ có người chỉ huy và người đệm đàn là học nhạc. Người hát thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, nhưng có điểm chung là đam mê âm nhạc. Thành viên của Hợp xướng có nhiều thế hệ, có gia đình gồm ông bà, bố mẹ, con đi hát, anh chị em, họ hàng rủ nhau đi hát. Sau khi được truyền cảm hứng, có rất nhiều bạn trẻ quyết định sẽ trở thành người học nhạc chuyên nghiệp và tiếp tục với Gió Xanh cống hiến lại cho cộng đồng.
- Nhìn lại hành trình phát triển âm nhạc cho cộng đồng, chị cảm thấy như thế nào?
- Sau 4 năm tôi không cảm thấy chặng đường này vất vả mà càng ngày càng mở ra những hy vọng lớn hơn. Và tôi có thêm niềm tin vào việc phát triển âm nhạc cho cộng đồng. Về mặt chuyên môn, dàn hợp xướng ngày càng hát tốt hơn. Bởi mọi người gắn bó, dành thời gian tập luyện với nhau hàng tuần, hiểu nhau hơn, chất lượng giọng hát cũng tốt lên. Gió Xanh đang hát những bài hát khó hơn, tạo được cảm xúc tốt hơn.
Cùng với tôi, các thành viên hợp xướng đều tin rằng chỉ cần có niềm say mê âm nhạc, tự thân mỗi người hạnh phúc thì cả dàn hợp xướng sẽ tạo nên một không gian chung hạnh phúc, và có thể chia sẻ với nhiều người khác.
Tất nhiên, khó khăn cũng có, ban đầu tôi phải chuyển đổi từ ngôn ngữ nhạc sang ngôn ngữ mà mọi người dễ hiểu. Lứa tuổi của các thành viên có biên độ rất rộng từ 6 - 85 tuổi, có thể khác nhau về suy nghĩ, lối sống. Tuy nhiên, chỉ cần đứng hát với nhau thì mọi giới hạn được xóa nhòa và mọi người quên hết những chuyện riêng, cùng nhau tạo ra hòa âm chung hay, đẹp. Còn hiện tại, có lẽ không khó khăn gì ngoài địa điểm để có thể tập trung đông người như vậy tập hát.
Đem âm nhạc đến cộng đồng
- Khán giả có thể trông đợi gì tại hòa nhạc “Vòng tròn màu Xanh - The Circle of Green 2023”?
- Khác với những năm trước thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, năm nay chúng tôi quyết định chọn hát những ca khúc bất hủ trong các bộ phim kinh điển. Như When you believe trong phim Hoàng tử Ai Cập, How far I’ll go trong phim Moana, The Circle of Life trong phim Vua sư tử…, Bohemian Rhapsody - bài hát trong bộ phim cùng tên về ban nhạc rock huyền thoại Queen, Another day of Sun trong phim La La Land… Đấy là những ca khúc quen thuộc nhưng nếu được trình diễn bằng hình thức hợp xướng sẽ đem đến cho người nghe tầng tầng lớp lớp của hòa âm và cảm nhận khác.

Trong các hòa nhạc, Gió Xanh luôn có một phần giới thiệu âm nhạc Việt Nam để khán giả biết rằng có thể hát nhạc Việt bằng hình thức hợp xướng, tạo không gian rất mới, nhưng vẫn có dấu ấn dân tộc. Năm nay chúng tôi sẽ hát các bài hát dân ca Việt Nam như Trống cơm, Lý kéo chài, Bài ca tôm cá, 30 con chim… và một số bài hát của nhạc sĩ đương đại.
- Các buổi biểu diễn của Gió Xanh đều có khán giả là trẻ em đến từ trung tâm bảo trợ xã hội; tại sao Gió Xanh đặc biệt quan tâm đến đối tượng khán giả này?
- Với vai trò là người làm trong ngành nghệ thuật, tôi cho rằng việc phát triển thẩm mỹ và tinh thần, tâm hồn cũng là điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của con người, thậm chí đóng vai trò quyết định trong việc người ấy sẽ trở thành ai.
Thông qua nghệ thuật hợp xướng, tôi hy vọng các em sẽ dần được tiếp cận với âm nhạc hàn lâm, được lắng nghe giai điệu đẹp, được trải nghiệm, được sống trong dàn hợp xướng. Từ những tiếp cận ban đầu ấy, các em sẽ tin có những điều tốt đẹp trong cuộc sống, biết rằng mình có thể được động viên, không chỉ từ những thứ mang giá trị vật chất.
- Dự định của chị và Gió Xanh trong hành trình phát triển âm nhạc cho cộng đồng, nhất là đối tượng trẻ em yếu thế?
- Đây là việc tôi rất mong muốn, nhưng cũng cần nhiều sự hỗ trợ hơn, vì để gây dựng một hợp xướng phải có chỉ huy hoặc người dạy hát hiểu về hợp xướng, phải là người học nhạc chuyên nghiệp và có mong muốn làm âm nhạc cộng đồng. Bằng hoạt động của Gió Xanh, tôi mong truyền cảm hứng để mọi người nhìn thấy con đường này xán lạn, nhiều ý nghĩa và hy vọng có thêm nhiều chỉ huy, nhiều tinh thần Gió Xanh ở khắp nơi.
Trẻ em thuộc đối tượng yếu thế thường gặp khó khăn hơn trong tiếp cận âm nhạc. Về lâu dài, tôi cùng với ban điều hành Hợp xướng mong rằng thông qua biểu diễn và tổ chức hòa nhạc có thể khơi gợi đam mê âm nhạc của các em nhỏ, từ đó gây dựng được hợp xướng tại các trung tâm bảo trợ, để các em có cơ hội được sống trong âm nhạc và có thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống.
- Xin cảm ơn chị!