Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV

Làm mới động lực tăng trưởng cũ như thế nào?

Chiều nay, 14.2, thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn ĐBQH Phú Thọ, Quảng Ngãi, An Giang về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, có ý kiến cho rằng, Chính phủ cần làm rõ giải pháp làm mới các động lực tăng trưởng cũ. Làm mới như thế nào, làm mới ra sao để có giải pháp quyết liệt hơn.

Vẫn còn lãng phí nguồn lực đất đai

Thảo luận tại tổ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý và điều kiện thực tiễn để xây dựng Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên đã rõ.

Về các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý giải pháp làm mới các động lực tăng trưởng cũ, theo đó “làm mới như thế nào, làm mới ra sao”, Chính phủ cần có giải pháp quyết liệt hơn.

pctqh-tran-quang-phuong1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 10. Ảnh: Hồ Long

Dẫn chứng Nghị quyết 111/2024/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều địa phương không dám làm, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế, “nhiều địa phương phản ánh không có hướng dẫn của Trung ương thì không dám chuyển nguồn, bởi theo quy định là không được vượt tổng mức đầu tư của chương trình này”.

“Trong khi đó, nhiều dự án, tiểu dự án, nhu cầu, đối tượng không còn nhưng không dám chuyển sang chương trình khác, hoặc chuyển sang dự án khác, nhất là ở các địa phương khó khăn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Xung quanh việc giải phóng nguồn lực đất đai, tài sản công, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, “chúng ta còn lãng phí nguồn lực đất đai, nhất là "đất vàng của các bộ và đất nông, lâm trường, ngay cả hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai cũng chưa kịp thời, chưa đủ thời gian để phát huy hiệu quả".

hop-to1002.jpg
Quang cảnh thảo luận tại tổ 10 gồm Đoàn ĐBQH Phú Thọ, Quảng Ngãi, An Giang. Ảnh: Hồ Long

Hay Luật Địa chất và khoáng sản cũng vướng về thu hồi đất, theo Luật này, Nhà nước giao đất và cho thuê đất đối với chủ đầu tư để thực hiện khai thác khoáng sản. Thực tế, chúng ta chủ yếu thu hồi đất và giao doanh nghiệp khai thác, sau đó hoàn thổ. Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cách làm này rất lãng phí, bởi khai thác lộ thiên hoàn trả rất nhanh, chỉ trong 1 – 2 năm.

“Thay vì Nhà nước thu hồi đất cho doanh nghiệp thuê hoặc giao đất cho doanh nghiệp thì nên hướng dẫn theo hình thức doanh nghiệp thuê đất của dân, trong thời gian khai thác, doanh nghiệp bảo đảm sinh kế cho người dân, sau đó hoàn thổ và trả lại đất cho người dân. Như vậy người dân không mất đất và đất hoàn thổ trả lại cũng rất tốt”, Phó Chủ tịch Quốc hội gợi mở giải pháp và đề nghị, cần sớm tháo gỡ vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu những ách tắc trong Luật Lâm nghiệp như quy hoạch rừng, đất lâm trường, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, sinh kế dưới tán rừng, tín chỉ carbon rừng... Đồng thời, đề nghị sớm nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật này trong năm 2025.

"Chúng ta quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, nhưng cần những giải pháp hết sức cụ thể, hạn chế dùng các cụm từ đẩy mạnh, nâng cao", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Khơi thông nguồn lực đất đai

Theo ĐBQH Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ), Chính phủ có nêu giải pháp về khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Theo đó, trong năm 2025, Chính phủ đã có phương án sử dụng nguồn vốn đầu tư công tăng thêm là 84,3 nghìn tỷ đồng (dự kiến từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024). Đây là nguồn lực chúng ta hoàn toàn chủ động.

dbqh-nguyen-thanh-nam-phu-tho.jpg
ĐBQH Nguyễn Thành Nam (Phú Thọ) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Tuy nhiên, đại biểu lưu ý cần huy động thêm nguồn lực đầu tư tư nhân. Hiện việc huy động nguồn lực này còn rất khó khăn và khiêm tốn. Do vậy, Chính phủ cần quan tâm, tạo cơ chế thuận lợi để thu hút nguồn lực đầu tư tư nhân.

Đối với tài sản công là đất đai, đại biểu Nguyễn Thành Nam nêu rõ, qua rà soát còn nhiều khu đất trống, đất vàng bỏ không. Có những khu đất của bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; giữa tỉnh và Trung ương đã thống nhất giao về địa phương nhưng vẫn còn lằng nhằng về thủ tục nên chưa bàn giao được. Do vậy, đại biểu đề nghị trong năm 2025 cần đẩy mạnh hơn nhiệm vụ khơi thông nguồn lực đất đai.

hop-to1001.jpg
ĐBQH Hoàng Hữu Chiến (An Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Cho rằng muốn tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 cần huy động nhiều nguồn lực: tiền bạc, nhân lực, vật lực, ĐBQH Hoàng Hữu Chiến (An Giang) đề nghị, tới đây cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng ở những vùng đặc biệt khó khăn, thu hút nguồn vốn FDI...

Thời sự Quốc hội

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng giám sát về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đại học Đà Nẵng
Thời sự Quốc hội

Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng giám sát về phát triển, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đại học Đà Nẵng

Ngày 20.2, Đoàn ĐBQH TP. Đà Nẵng đã tổ chức giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn TP. Đà Nẵng” tại Đại học Đà Nẵng.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng: Kỳ họp bất thường lần thứ Chín có ý nghĩa lịch sử, thành công vượt mong đợi
Thời sự Quốc hội

Kỳ họp có ý nghĩa lịch sử, thành công vượt mong đợi

“Kỳ họp bất thường lần thứ Chín thành công vượt mong đợi, có ý nghĩa lịch sử. Các quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp này cho thấy không chỉ có tác động mạnh mẽ, tích cực tức thời mà sẽ còn hiện diện lâu dài trong tương lai phát triển thịnh vượng, bền vững của đất nước ta”, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LÊ QUANG TÙNG nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội khóa XV
Thời sự Quốc hội

Nhiều quyết định lịch sử, có ý nghĩa đột phá cho sự phát triển của đất nước

Lời Tòa soạn: Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Quốc hội Khóa XV vừa thành công rất tốt đẹp với nhiều quyết sách quan trọng phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, chính sách, tạo đột phá để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát huy nguồn lực, kiến tạo không gian phát triển mới cho địa phương và cả nước. Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có bài viết đánh giá bước đầu về kết quả Kỳ họp. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết:

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn
Thời sự Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngay sau khi Quốc hội thông qua thông qua 2 Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ khóa XV tại Kỳ họp bất thường lần thứ Chín, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 176/2025/QH15 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 177/2025/QH15 của Quốc hội về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.