Lâm Đồng khai thác tối đa dư địa để bứt phá

Thảo Nguyên 30/05/2025 20:22

Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và tài nguyên đa dạng, Lâm Đồng từ lâu được xem là địa phương có tiềm năng phát triển trong nhiều lĩnh vực. Sau khi sáp nhập với Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng đứng trước cơ hội bứt phá.

Ba trụ cột định hình cực tăng trưởng xanh

Lâm Đồng là nơi giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và văn hóa đa sắc, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trên hành trình phát triển. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định: "Với trung tâm là thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng không chỉ là trái tim của du lịch Tây Nguyên mà còn từng bước định hình vai trò là cực tăng trưởng xanh, sáng tạo, thân thiện của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước".

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng phát triển nhanh và bền vững, Lâm Đồng thực hiện chiến lược liên kết vùng - hợp tác quốc tế - đổi mới mô hình tăng trưởng, dựa trên các trụ cột chiến lược: văn hóa, du lịch và thương mại.

t7a_20241112210402.jpg
Nông nghiệp công nghệ cao là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Diệp Quỳnh

Về văn hóa, Lâm Đồng sở hữu sự đa dạng về di sản được UNESCO công nhận như Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Mộc bản triều Nguyễn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang, đặc biệt Đà Lạt là Thành phố sáng tạo toàn cầu về âm nhạc. Sự hội tụ của nhiều dân tộc anh em càng làm tăng thêm nét độc đáo, phong phú và đa dạng cho văn hóa địa phương, tạo nền tảng vững chắc phát triển công nghiệp văn hóa.

Đà Lạt, với đặc trưng riêng có về văn hóa, con người kết hợp với khí hậu, cảnh quan tươi đẹp, đã trở thành một thương hiệu du lịch nổi tiếng. Thành phố này tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch chất lượng cao, điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”, “Thành phố Festival Hoa của Việt Nam”, “Thành phố Sáng tạo về Âm nhạc của UNESCO” và “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”.

Thương mại và nông nghiệp công nghệ cao đang giữ vai trò chủ lực, với tổng diện tích gieo trồng ước đạt trên 367 nghìn hecta, trong đó diện tích sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt trên 68 nghìn hecta. Lâm Đồng hiện có 583 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận, trong đó có 2 sản phẩm OCOP 5 sao và 87 sản phẩm 4 sao. Đặc biệt, nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đại diện cho 4 sản phẩm gồm: rau, hoa, cà phê arabica và du lịch canh nông đã được khẳng định về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm.

Tiềm năng phát triển "chưa từng có"

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lâm Đồng mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông. Tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển rộng lớn với quy mô diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (trên 24.230km2), quy mô kinh tế nằm trong top 10 cả nước, với GRDP đạt 329.871 tỷ đồng (thứ 8 cả nước) và dân số khoảng 3.324.400 người (thứ 13 cả nước).

img_1472.jpg
Đà Lạt tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch chất lượng cao, điểm đến “An toàn, văn minh, thân thiện”. Ảnh: Th. Nguyên

Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở ra tiềm năng phát triển chưa từng có cho Lâm Đồng, định hình một bức tranh kinh tế đa dạng và mạnh mẽ. Với diện mạo mới sau sáp nhập, Lâm Đồng sở hữu đầy đủ các yếu tố chiến lược: biển, rừng, biên giới và tiềm năng hải đảo. Vị trí theo trục Đông - Tây mang lại lợi thế kép khi vừa giáp Campuchia, vừa kết nối trực tiếp với biển.

Tài nguyên thiên nhiên đa dạng, văn hóa đặc sắc cùng khí hậu phong phú là nền tảng vững chắc. Đặc biệt, tỉnh sở hữu sản lượng nông sản hàng đầu cả nước và trữ lượng bauxite lớn nhất. Điều này mở ra dư địa khổng lồ cho phát triển năng lượng tái tạo, chế biến và logistics liên vùng, định hình Lâm Đồng trở thành một địa phương với cơ cấu kinh tế đa dạng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn cho biết, sau khi sáp nhập, Lâm Đồng sẽ trở thành tỉnh số 1 Việt Nam về nông nghiệp, cả diện tích và sản lượng. Thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng ở đây đặc biệt thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là cây lâu năm, cây công nghiệp. Điều này tạo lợi thế lớn để thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông lâm sản. Bên cạnh đó, công nghiệp nặng, đặc biệt là khai thác và chế biến bauxite/nhôm, được xem là một lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Về thương mại, dịch vụ và du lịch, lợi thế "rừng và biển" sau sáp nhập càng trở nên rõ nét. Ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông tập trung xây dựng chiến lược kết nối các đặc trưng văn hóa, con người và lợi thế tự nhiên, tạo thành chuỗi du lịch - văn hóa đặc sắc gắn liền với bản sắc riêng của tỉnh Lâm Đồng mới.

Tuy nhiên, Lâm Đồng cũng đang gặp phải những rào cản nội tại: kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số, thiếu liên kết; công nghiệp còn manh mún, đầu ra chưa ổn định; chính sách thu hút đầu tư còn chưa tạo được đột phá… Để thực sự biến tiềm năng khổng lồ thành sức bật mạnh mẽ sau sáp nhập, Lâm Đồng phải có những bước đi chiến lược, toàn diện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng chiến lược phát triển văn hóa gắn liền với du lịch. Song song đó, tỉnh cũng thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp chế biến; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, ưu tiên phát triển các sản phẩm OCOP. Đây được xem là những đòn bẩy quan trọng để thu hút vốn, mở rộng thị trường và kích hoạt thương mại dịch vụ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lâm Đồng khai thác tối đa dư địa để bứt phá
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO