Kỳ họp quan trọng, tạo xung lực mới, đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ
Sáng mai, 5/5, Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV sẽ chính thức khai mạc. Các đại biểu Quốc hội tin tưởng, kỳ họp sẽ tạo xung lực mới cho công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ.

ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Thể hiện tư duy phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị
Kỳ họp thứ Chín là kỳ họp mang tính lịch sử, với thời gian họp dài nhất trong nhiệm kỳ Khoá XV, có khối lượng công việc rất lớn, trong đó Quốc hội sẽ ưu tiên xem xét, quyết định các nội dung thực sự cấp thiết phục vụ công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động; sửa đổi, bổ sung các luật, nghị quyết có liên quan mật thiết tới sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đất nước. Tôi tin tưởng kỳ họp sẽ tạo xung lực mới cho công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ.
Xem xét, quyết định việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của Kỳ họp nhận được sự quan tâm của ĐBQH và đông đảo cử tri. Việc sáp nhập tỉnh sẽ góp phần tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Quan trọng hơn, chủ trương này thể hiện tư duy phát triển mới, không chỉ dừng ở mục tiêu tinh giản đầu mối mà hướng đến mục tiêu cuối cùng là phát triển đất nước hưng thịnh. Việc sắp xếp lại các tỉnh sẽ giúp tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; đồng thời tạo không gian phát triển mới và động lực mạnh mẽ để các địa phương, vùng miền cùng phát triển.
Các nội dung, nhóm nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp đều là những vấn đề hệ trọng, không chỉ mang ý nghĩa trong hiện tại mà tạo nền tảng phát triển bền vững trong tương lai. Đặc biệt, những nội dung được ưu tiên xem xét, quyết định để phục vụ công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là những điều kiện cần thiết để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỳ họp thứ Chín có khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11. Đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ họp được thực hiện rất kỹ lưỡng, hiệu quả. Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tăng cường chỉ đạo, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện, nâng cao chất lượng phục vụ kỳ họp.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương): Bản lĩnh, trí tuệ, tập trung cao độ cho Kỳ họp
Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV là Kỳ họp có khối lượng công việc khổng lồ và thời lượng họp dài. Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp và các dự án Luật quan trọng để phục vụ cho công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.
Tôi cho rằng, dự kiến sắp xếp chương trình, nội dung Kỳ họp khá hợp lý, phù hợp và khoa học. Cụ thể như dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận về Hiến pháp ngay trong ngày làm việc đầu tiên. Đây là công việc quan trọng cần ưu tiên bởi Hiến pháp sẽ là khởi nguồn để Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào các dự án Luật khác; đồng thời sẽ tạo điều kiện để lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và Nhân dân, góp ý cho việc sửa đổi Hiến pháp lần này.
Với ý nghĩa quan trọng của Kỳ họp, tôi tin rằng, các ĐBQH sẽ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tập trung cao độ đóng góp các ý kiến để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét, thông qua những quyết sách mang tính đột phá, giải quyết những điểm nghẽn phát triển, khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.
Đặc biệt, các quyết sách về thể chế, kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế cần thể hiện tầm nhìn chiến lược, kiến tạo một tương lai phồn vinh, thịnh vượng cho đất nước, hướng đến kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Long An Lê Thị Song An: Tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ để kỳ họp thành công tốt đẹp
Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XV có ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là kỳ họp có thời gian họp dài nhất, xem xét, quyết định khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có tính cấp thiết vừa được Trung ương thống nhất chủ trương tại Hội nghị Trung ương 11, trong đó, tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và các luật có liên quan nhằm thực hiện đổi mới tổ chức bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, giảm bớt thủ tục hành chính.
Bên cạnh các nội dung, nhóm nội dung về công tác lập hiến, lập pháp, Quốc hội còn xem xét, quyết định các nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, cử tri Long An gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, kịp thời nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện thành công cuộc “cách mạng” về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, xây dựng chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số, công dân số; triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tháo gỡ những điểm nghẽn pháp luật liên quan đến hoạt động đấu thầu, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đầu tư, đầu tư công, quản lý, sử dụng tài sản công… tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
Với khối lượng công việc rất đồ sộ, công tác chuẩn bị các dự án luật, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp được Chính phủ phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện rất khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và bám sát quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội về đổi mới tư duy trong công tác xây dựng pháp luật.
Dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự triển khai khẩn trương, quyết liệt của các cơ quan của Quốc hội và của Chính phủ, các bộ, ngành trong việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp, tôi tin rằng, Kỳ họp sẽ thành công tốt đẹp, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng. Tôi cũng tin tưởng rằng, từng ĐBQH sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, đóng góp những ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp.