KOICA hỗ trợ khẩn cấp 20.000 USD cho miền Trung

- Thứ Ba, 27/10/2020, 14:27 - Chia sẻ
Ngày 26.10, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã trao gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 20.000 USD từ nguồn quỹ Câu lạc bộ KOICA để giúp khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung. Gói hỗ trợ được gửi thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Những ngày vừa qua, lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão Linfa và Nangka đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh miền Trung. Đến nay, đã có 117 người chết, 21 người mất tích, 889 người bị thương và hơn 427.000 hộ gia đình bị ngập.

KOICA đang đồng hành với các tổ chức quốc tế khác như UNDP, UNICEF, WHO, USAID và JICA tích cực đóng góp, hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt và nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam Cho Han-Deog trao tặng 20.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung cho Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga
Giám đốc quốc gia KOICA Việt Nam Cho Han-Deog trao tặng 20.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền Trung cho Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga

 

Gói hỗ trợ của KOICA gồm vật dụng vệ sinh, thiết bị cứu hộ và nhu yếu phẩm, nhằm giúp đỡ nhóm người yếu thế như phụ nữ, trẻ em tàn tật và người già ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

KOICA cam kết đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai
KOICA cam kết đồng hành với Việt Nam trong nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai

 

Những năm qua, KOICA đã liên tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực ứng phó với thiên tai thông qua nhiều kênh khác nhau. Trước đó, KOICA đã hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương (2014 - 2017) với tổng nguồn vốn tài trợ 6 triệu USD và hợp tác với nhóm công tác quản lý rủi ro thiên tai của các nước tài trợ tại Việt Nam.

Đỗ Vũ