Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4

Ngày 4.11, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác có buổi làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Cùng đi có Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Phan Tử Giang; Trưởng Ban Điện và Năng lượng tái tạo Nguyễn Thanh Bình; cùng đại diện các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 -0
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại công trường. Ảnh: PVN

Về phía lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có Chủ tịch HĐQT Hoàng Văn Quang; Tổng Giám đốc Lê Như Linh; Thành viên HĐQT Vũ Chí Cường; Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện Lê Bá Quý cùng đại diện lãnh đạo Ban, Văn phòng Dự án.

Báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện PV Power Lê Bá Quý cho hay, các phần việc sản xuất, chế tạo trong nước: thực hiện gia công chế tạo kết cấu thép cho các nhà tuabin, gia công chế tạo lò thu hồi nhiệt, hệ thống giá đỡ… đã vận chuyển lắp đặt tại công trường. Công tác sản xuất, chế tạo tại nước ngoài: tuabin khí, máy phát, tuabin hơi, máy biến áp của Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 đã về công trường.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 -0
Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện PV Power Lê Bá Quý báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: PVN

Dự án đã hoàn thành phần móng các hạng mục chính, hoàn thành thi công lắp đặt kết cấu thép lò thu hồi nhiệt HRSG, nhà tuabin, đang tiến hành lắp đặt các thiết bị chính khác.

Các hoạt động an toàn - môi trường - xã hội của Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đã và đang thực hiện theo các quy định của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Ngân hàng Thế giới để đáp ứng nhu cầu vay vốn cho dự án.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 -0
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nghe báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: PVN

Đến thị sát công trình Dự án, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Tổng thầu… thực hiện dự án trong thời gian qua và đạt được những kết quả nhất định.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 -0
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nghe báo cáo tiến độ dự án. Ảnh: PVN

Để dự án tiếp tục bám sát tiến độ và phần việc theo kết hoạch, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng lưu ý Ban Quản lý dự án nghiên cứu thiết kế hệ thống hướng dẫn, dự báo rủi ro, hiển thị đồng bộ để bảo đảm trong công tác an toàn, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Tiến độ tổng thể cần được đẩy nhanh, tính toán khối lượng công việc phù hợp với thời gian triển khai.

Công tác quản lý an toàn, vệ sinh, môi trường, giao thông, kho chứa cần được kiểm soát chặt chẽ, kết hợp phương án cấp khí Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3 và 4 là mục tiêu then chốt để đáp ứng tiến độ dự án theo kế hoạch đề ra.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc tại Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 -0
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng thị sát công trường. Ảnh: PVN

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án quan trọng quốc gia, thuộc Quy hoạch điện VII được Chính phủ giao cho Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP là Chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án Điện là đại diện Chủ đầu tư, Samsung C&T Corperation và Tổng Công ty lắp máy Việt Nam Lilama là 2 đơn vị liên danh tổng thầu.

Công trường Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
Công trường Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4. Ảnh: PVN

Dự án được thực hiện theo hợp đồng thiết kế - mua sắm - xây dựng - lắp đặt - chạy thử và nghiệm thu (EPC), có công suất 1.500 MW với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng về 0 vào năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu; góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của quốc gia.

Kinh tế

Viettel nâng cao 30% hiệu quả khôi phục thông tin trong bão Yagi
Kinh tế

Viettel nâng cao 30% hiệu quả khôi phục thông tin trong bão Yagi

Cùng với huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư phục vụ công tác phòng chống cơn bão Yagi, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã tăng cường ứng dụng công nghệ, giúp phát hiện và điều hành củng cố kịp thời các vấn đề của mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ người dân.

Bước ngoặt lớn của ngành điện
Kinh tế

Bước ngoặt lớn của ngành điện

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, việc tách Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) và thành lập Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển giao về Bộ Công Thương không chỉ là một sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức, mà còn là một bước tiến lớn, khẳng định sự phát triển và trưởng thành của ngành điện lực Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nền tảng cho sự hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Lào
Doanh nghiệp

Nền tảng cho sự hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Lào

Vừa qua tại Thủ đô Vientane, Lào, Công ty PHAIBOUN TRAIDING IM&EX Co. Ltd. và Công ty Cổ phần Bình Điền - Quảng Trị tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ khoa học, kỹ thuật cho bà con nông dân Lào. Mục tiêu của bản ký kết không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm phân bón chất lượng cao, mà còn hướng tới việc chuyển giao những quy trình sản xuất nông nghiệp tiên tiến đã được áp dụng thành công tại Việt Nam đến bà con nông dân Lào.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng phương án phòng chống bão Yagi
Doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẵn sàng phương án phòng chống bão Yagi

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), ngay khi có thông tin bão trên biển Đông, ngày 3.9.2024, Tổng công ty đã ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (bão Yagi). Theo đó, toàn bộ các đơn vị trong EVNNPC đã và đang theo dõi, nắm bắt thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng về đường đi và sức ảnh hưởng của bão số 3 để chủ động các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Mai Hồng Tiến có vài nhân viên vẫn trúng hàng loạt gói thầu, trúng gói thầu gần 30 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng
Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Mai Hồng Tiến có vài nhân viên vẫn trúng hàng loạt gói thầu, trúng gói thầu gần 30 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Mai Hồng Tiến chỉ đăng ký có 7 nhân viên làm việc nhưng thường xuyên trúng thầu các dự án trên địa bàn tỉnh Long An với tỷ lệ tiết kiệm "tượng trưng". Công ty này từng trúng gói thầu gần 30 tỷ đồng, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 9 triệu đồng.

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh thường xuyên “trúng thầu sát giá” có tiềm lực ra sao?
Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh thường xuyên “trúng thầu sát giá” có tiềm lực ra sao?

Thời gian qua, Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh là nhà thầu “quen mặt” thường xuyên trúng các gói thầu lớn trên địa bàn quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội). Điều đáng nói, nhiều gói thầu tại quận Hoàng Mai có kết quả tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức rất thấp.

Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp
Địa phương

Hiệu quả từ ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp

Nhằm hình thành vùng nguyên liệu chế biến, phục vụ xuất khẩu, thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đặc biệt quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để phát triển những mô hình, điển hình tiêu biểu trong sáng chế chuyển giao công nghệ cũng như các ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Nhà máy Đạm Phú Mỹ - 20 năm vì những vụ mùa bội thu
Doanh nghiệp

Nhà máy Đạm Phú Mỹ - 20 năm vì những vụ mùa bội thu

Từ một quyết sách táo bạo ban đầu, đến nay, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã khẳng định quyết tâm xây dựng Nhà máy Đạm Phú Mỹ sản xuất phân bón từ khí thiên nhiên là đúng đắn. Nhà máy hoạt động ổn định, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của Petrovietnam và là bệ phóng của nông nghiệp Việt suốt 20 năm qua.