Tôn vinh hơn 100 tập thể, cá nhân điển hình phát triển nông nghiệp hữu cơ

- Thứ Bảy, 26/11/2022, 15:45 - Chia sẻ

Sáng 26.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Việt Nam (VOAA) tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và Tôn vinh điển hình tiên tiến phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc lần thứ II.

Tôn vinh hơn 100 tập thể, cá nhân điển hình phát triển nông nghiệp hữu cơ -1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ: Phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đó là phương thức sản xuất bền vững, tạo ra sản phẩm bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của nông nghiệp hữu cơ, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định “ưu tiên phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp hữu cơ”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16.6.2022 của Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); đẩy mạnh áp dụng công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến, giảm sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vô cơ; khuyến khích sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hữu cơ. Việc cụ thể hóa các mục tiêu này sẽ góp phần đưa Việt Nam có trình độ sản xuất nông nghiệp hữu cơ ngang bằng các nước tiên tiến thế giới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam trong 10 năm qua (2011 – 2021) cùng các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp, người dân đã dần lan tỏa phương cách sản xuất mới - nông nghiệp hữu cơ trong thực tế. Hiện, đã có 62 tỉnh, thành phố xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, 14 tỉnh ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ, hàng trăm tập thể, cá nhân tâm huyết đi đầu áp dụng nông nghiệp hữu cơ vì sức khỏe cộng đồng.

Để cụ thể hóa các mục tiêu của Đảng, Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức chung của toàn xã hội về vai trò của sản xuất nông nghiệp hữu cơ, từ đó thay đổi hành vi, có thói quen áp dụng sản xuất hữu cơ, sử dụng sản phẩm sạch. Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, tạo cơ chế chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp hữu cơ, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sản xuất sản không không an toàn, sử dụng chất độc hại.

Tôn vinh hơn 100 tập thể, cá nhân điển hình phát triển nông nghiệp hữu cơ -0
Đại diện các tập thể, cá nhân được tôn vinh là điển hình phát triển nông nghiệp hữu cơ

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, TSKH. Hà Phúc Mịch, Chủ tịch VOAA cho biết, kể từ các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đầu tiên vào đầu những năm 1990, đến nay, nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng. Diện tích canh tác hữu cơ cũng không ngừng được mở rộng, có những doanh nghiệp hiện đang sở hữu hàng nghìn ha canh tác hữu cơ…

Ông Hà Phúc Mịch khẳng định, thời gian tới, Hiệp hội sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, luôn chấp hành tốt, đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần đưa nông nghiệp nhữu cơ Việt Nam ngày càng phát triển vững chắc.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban tổ chức đã trao 16 cúp Vàng, 18 cúp Bạc, 80 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

V. Thủy
#