Kinh tế Việt Nam hưởng lợi ra sao khi Anh gia nhập CPTPP?

Sáng 16.7, Vương quốc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Vậy, kinh tế Việt Nam sẽ được hưởng lợi thế nào?

Kinh tế Việt Nam hưởng lợi ra sao khi Anh gia nhập CPTPP? -0
Các đại biểu tham dự lễ ký kết thỏa thuận xác nhận Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sáng 16.7. Ảnh: Đại sứ quán Anh tại Việt Nam

Nâng GDP của khối lên 15% tổng mức toàn cầu

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa cho biết, sáng nay 16.7, tại New Zealand, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Anh Kemi Badenoch đã chính thức ký thỏa thuận xác nhận việc gia nhập CPTPP.

Với việc ký kết này đã đưa Vương quốc Anh trở thành thành viên của khối thương mại hiện đại và đầy tham vọng, bao gồm 12 nền kinh tế trên khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia CPTPP, cũng là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập.

Như vậy, CPTPP sẽ có tổng GDP trị giá 12.000 tỷ bảng Anh và chiếm 15% tổng GDP toàn cầu.

Việc ký kết là sự xác nhận chính thức về thỏa thuận để Vương quốc Anh gia nhập khối thương mại này, sau khi kết thúc đáng kể các cuộc đàm phán vào đầu năm nay. Chính phủ Anh sẽ thực hiện các bước cần thiết để phê chuẩn hiệp định, bao gồm quy trình giám sát của Nghị viện, trong khi các quốc gia thành viên khác của CPTPP hoàn thiện các quy trình nội luật hóa của riêng họ.

Việc ký kết diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh công bố một báo cáo mới cho biết vào năm 2019, cứ 100 lao động Anh thì có một người làm việc cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu của khối CPTPP, tương đương với hơn 400.000 việc làm trên khắp Vương quốc Anh. 

Tư cách là thành viên của CPTPP dự kiến sẽ thúc đẩy đầu tư vào Anh của các quốc gia thành viên CPTPP, trị giá 182 tỷ bảng Anh vào năm 2021, bằng cách bảo đảm các biện pháp bảo hộ cho các nhà đầu tư.

Kinh tế Việt Nam hưởng lợi ra sao khi Anh gia nhập CPTPP? -0
Thủy sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Anh. Ảnh: ITN

Thúc đẩy thương mại Việt Nam - Anh

Theo giới phân tích, Anh gia nhập CPTPP sẽ mang lại nhiều lợi ích cho không chỉ nước này mà cả các nước thành viên CPTPP. Theo đó, sẽ đẩy mạnh dịch vụ, khi Vương quốc Anh là nhà cung cấp dịch vụ lớn thứ hai thế giới và dịch vụ chiếm 43% hoạt động thương mại của Vương quốc Anh với các nước thành viên CPTPP vào năm ngoái. Việc tham gia CPTPP có thể giảm thiểu thủ tục hành chính phức tạp khi các công ty của Vương quốc Anh sẽ không bắt buộc phải thành lập văn phòng đại diện hoặc phải cư trú tại quốc gia đó để cung cấp dịch vụ mà có thể hoạt động ngang hàng với các doanh nghiệp địa phương.

Bên cạnh đó là tăng tính linh hoạt. Quy tắc “nguồn gốc xuất xứ hàng hoá” hiện đại có thể giúp các doanh nghiệp Anh cạnh tranh hơn bằng cách cho phép họ giao dịch tự do hơn trong toàn khối CPTPP.

Ví dụ, các nhà sản xuất ô tô của Vương quốc Anh có thể bán miễn thuế động cơ ô tô cho một nhà sản xuất ô tô trong nhóm CPTPP. Nhà sản xuất đó sẽ bán những chiếc ô tô đó cho bất kỳ quốc gia thành viên nào khác mà không phải trả thuế, tùy thuộc vào việc đáp ứng các quy tắc về “nguồn gốc xuất xứ hàng hóa”. Điều này hiện tại không thể thực hiện được thông qua tất cả các hiệp định thương mại song phương mà Vương quốc Anh đang có với các nước thành viên CPTPP. Hiệp định cũng sẽ giúp các nhà xuất khẩu đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ và tạo ra các cơ hội xuất khẩu mới.

Bên cạnh đó, đầu tư giữa Vương quốc Anh và các nước thành viên CPTPP dự kiến sẽ tăng lên do hiệp định có các điều khoản nhằm hạn chế các rào cản và khuyến khích đầu tư nội khối nhiều hơn. Cổ phiếu đầu tư vào Vương quốc Anh từ các quốc gia thành viên CPTPP đạt trị giá 182 tỷ bảng Anh vào năm 2021...

Riêng với Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước gần đây đã đạt 6,9 tỷ bảng Anh - tăng 29% so với năm ngoái. “Việc Vương quốc Anh gia nhập CPTPP sẽ thúc đẩy tăng trưởng thương mại song phương manh mẽ hơn nữa”, ông phát biểu. 

Cũng theo ông Iain Frew, việc gia nhập CPTPP cho thấy cam kết chiến lược của Vương quốc Anh đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. “Tôi xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam về sự hỗ trợ và hợp tác trong quá trình gia nhập. Sự kiện này đặc biệt có ý nghĩa khi hai nước chúng ta đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, các đối tác và doanh nghiệp để tận dụng tối đa mối quan hệ hợp tác mới này”, ông nói.

Chủ tịch Phòng Thương mại Anh tại Việt Nam Chris Jeffery tin tưởng, cùng với Hiệp định Thương mại Tự do Vương quốc Anh - Việt Nam (UKVFTA) hiện nay, việc Anh gia nhập CPTPP mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hơn nữa cho cả Việt Nam và Vương quốc Anh. Các cơ hội dành cho doanh nghiệp Anh tại Việt Nam hiện đang nằm trong nhóm thương mại tốt nhất trên toàn thế giới. 

Còn theo Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, đồng thời là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KPMG Việt Nam Warrick Cleine, CPTPP là một hiệp định thương mại không giống bất kỳ hiệp định nào khác. Mặc dù các bên tham gia rất đa dạng và trải rộng trên nhiều khu vực địa lý phát triển nhanh nhất thế giới, nhưng các thành viên CPTPP chia sẻ cam kết chung về một hệ thống thương mại dựa trên các quy tắc vượt ra ngoài thương mại hàng hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế kỹ thuật số và thương mại dịch vụ.

“Về cơ bản, CPTPP nên được các lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp coi như một phần thiết yếu khác của cơ sở hạ tầng thương mại. Các nhà đàm phán và chính trị gia đã làm phần việc của họ, bây giờ là lúc lãnh đạo doanh nghiệp cần tận dụng cơ hội này”, ông Warrick Cleine nêu hàm ý. 

Theo Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt hơn 2,865 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu điện thoại và các loại linh kiện đạt kim ngạch lớn nhất với gần 640 triệu USD; tiếp đến là các mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác hơn 400 triệu USD; da giày hơn 370 triệu USD; dệt may hơn 300 triệu USD...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu hơn 372,5 triệu USD từ thị trường Anh. Mặt hàng nhập khẩu chính là máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác; dược phẩm; sản phẩm hóa chất...

Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28
Thị trường

Bảo Việt Nhân thọ trao giải thưởng ô tô đầu tiên của chương trình tri ân lớn nhất năm nhân dịp sinh nhật lần thứ 28

Vừa qua, tại Bình Phước, trong lễ quay thưởng đợt 1 chương trình “Bảo vệ cả nhà - vi vu thả ga” của Bảo Việt Nhân thọ, giải thưởng ô tô VF5 Plus cùng 48 giải thưởng giá trị khác đã được trao đến các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Toàn cảnh hội thảo
Thị trường

Thúc đẩy nông nghiệp xanh bằng cơ chế thị trường

Ngành nông nghiệp đang đối mặt với thách thức lớn về biến đổi khí hậu, đòi hỏi phải thay đổi tư duy sản xuất theo hướng bền vững và ít phát thải hơn. Để thúc đẩy quá trình này, các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần xây dựng một cơ chế thị trường linh hoạt, nơi các sản phẩm nông nghiệp xanh được khuyến khích và hỗ trợ phát triển.

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
Thị trường

Luật Công nghiệp trọng điểm: Thúc đẩy quá trình phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Việt Nam đang trên hành trình chuyển đổi mạnh mẽ từ một quốc gia nông nghiệp sang một quốc gia công nghiệp hiện đại. Trong bối cảnh đó, Luật Công nghiệp trọng điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là một “cánh tay đòn” quan trọng, thúc đẩy sự phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp
Thị trường

Doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình phù hợp

Không có lộ trình duy nhất cho tất cả doanh nghiệp để ứng phó hiệu quả với Cơ chế CBAM vận hành từ năm 2026. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tùy theo hiện trạng công nghệ, chiến lược kinh doanh, điều kiện tài chính, nguồn lực... để xây dựng lộ trình phù hợp.

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu
Kinh tế

Ngành dệt may - da giày với mục tiêu tự chủ nguyên liệu

Đứng trước mục tiêu phát triển ngành dệt may - da giày, cần phải thúc đẩy hoạt động của thị trường cung ứng nguyên phụ liệu theo hướng quy mô, chuẩn hóa và minh bạch. Từ đó, giúp các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao tính cạnh tranh, hiệu quả, có cơ hội vươn lên tham gia mạnh mẽ hơn vào chuỗi cung ứng của ngành.

Tỉ lệ nội địa hóa ngành điện tử hiện còn khiêm tốn
Thị trường

Hiện thực hóa tiềm năng ngành công nghiệp điện tử

Ngành công nghiệp điện tử có nhiều thuận lợi để phát triển khi nước ta nằm trong khu vực có nền công nghiệp phát triển nhanh và năng động. Thêm vào đó là thị trường nội địa gần 100 triệu dân và khả năng tiếp cận trực tiếp với thị trường 600 triệu dân của ASEAN, thị trường xuất khẩu quốc tế rộng lớn nhờ tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada
Thị trường

Thách thức xuất khẩu rau quả sang Canada

Mặc dù được đánh giá là thị trường tiềm năng của rau quả Việt Nam, song Canada vẫn là thị trường rất thách thức, nhất là khi đề xuất giới hạn dư lượng tối đa của Abamectin - một loại thuốc trừ sâu được đăng ký sử dụng trên hoa và nhiều loại trái cây và rau quả, được nước này thông qua.

Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển loại hình du lịch MICE
Thị trường

Quy hoạch đi trước để phát triển du lịch MICE

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch MICE (du lịch kết hợp với hội thảo, hội nghị). Các địa phương cần quy hoạch những khu vực có thể phát triển loại hình du lịch này và có chính sách kêu gọi đầu tư, phát triển chuỗi dịch vụ lưu trú, giải trí..., tránh cạnh tranh không lành mạnh, gây lãng phí.

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi
Thị trường

VPBank giảm lãi suất vay hiện hữu cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại nhiều tỉnh thành phố, VPBank sẽ giảm 1% lãi suất hiện hữu với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng, từ 13.9 tới 31.12.2024.

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”
Kinh tế

Cơ hội vàng cùng Bia Nghe Tinh: “Bật nắp liền tay nhận ngay chỉ vàng”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng (SAVABECO) đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường bia Việt với sản phẩm đặc trưng mang tên Bia Nghe Tinh. Đây không chỉ là một loại đồ uống mà còn là hiện thân của văn hóa ẩm thực miền Trung, được tạo nên từ tình yêu và niềm tự hào dân tộc.

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân
Thị trường

Cách Yến sào Khánh Hòa chinh phục thị trường tỷ dân

Là thị trường có những tiêu chuẩn khắt khe với mặt hàng yến sào - món "vàng trắng" cho sức khoẻ, khách hàng Trung Quốc vẫn đánh giá cao Yến sào Khánh Hoà. Doanh nghiệp này cũng đã xuất khẩu sản phẩm đến hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với mục tiêu phát triển bền vững.