Kinh nghiệm hay - cách làm tốtNâng cao trình độ sản xuất cho người dân
Đó là cách làm mà huyện Phú Lương (Thái Nguyên) đang triển khai trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Nhờ cách triển khai đồng bộ, hiệu quả, huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, số hộ nghèo chỉ còn dưới 1,28%.
Tập trung hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình
Huyện Phú Lương có trên 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tập trung chủ yếu ở các xã Yên Trạch, Phú Đô, Động Đạt... Đầu giai đoạn 2021-2025, huyện có 1 xã Khu vực III và 10 xóm đặc biệt khó khăn. Do đó, công tác giảm nghèo luôn là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
Thời gian qua, huyện đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo tới tất cả các xã, thị trấn. Đồng thời, yêu cầu các địa phương rà soát đối tượng đủ điều kiện, đăng ký nhu cầu và dự kiến hình thức hỗ trợ dự án.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Phú Lương đã phân bổ trên 14,5 tỷ đồng để triển khai các dự án giảm nghèo, đa dạng hóa sinh kế cho đồng bào DTTS. Trên 1.000 hộ đã được hỗ trợ cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp để cải thiện thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng và nhân rộng 15 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: chăn nuôi gà thả vườn, lợn sinh sản, trồng chè hữu cơ, cây ăn quả theo chuỗi giá trị…
Cuối năm 2024, 12 hộ nghèo và cận nghèo người dân tộc Mông ở 2 xã Phú Đô và Động Đạt (huyện Phú Lương) được hỗ trợ trên 110 con giống sinh sản, kèm theo máy thái thức ăn và thức ăn chăn nuôi, với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Đây là một trong những mô hình hỗ trợ sinh kế thiết thực, tạo động lực để người dân chủ động phát triển kinh tế hộ gia đình.

Sau hơn 5 tháng triển khai, mô hình đã bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực. Đàn dê của các hộ ở xóm Đồng Tâm đã sinh sản lứa đầu tiên; đàn bò của các hộ dân ở xóm Phú Thọ cũng đồng loạt mang thai. Hiện, các xã đang tiếp tục hỗ trợ người dân đợt thức ăn chăn nuôi tiếp theo, bảo đảm đàn gia súc phát triển ổn định.
Tương tự, anh Sầm Văn Pai (xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt) là một trong những hộ được hỗ trợ dê giống để thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Sau khi được hỗ trợ con giống, anh Pai được đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y của xã hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, chăm sóc dê sinh sản. Đến nay, đàn dê của gia đình anh đã đẻ lứa đầu tiên đều khỏe mạnh.
Giảm thiểu chênh lệch về thu nhập, mức sống
Bên cạnh hỗ trợ về vật chất, huyện Phú Lương cũng đặc biệt chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật cho người dân. Từ 2021 đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức trên 50 lớp tập huấn về kỹ thuật nông nghiệp, kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh…, thu hút trên 1.500 lượt người tham gia.
Từ những lớp tập huấn này, nhiều hộ dân đã mạnh dạn vay vốn, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển kinh tế. Giai đoạn 2022 - 2024, chỉ riêng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, toàn huyện có 1.030 hộ nghèo và cận nghèo được vay tổng cộng gần 73 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thúy Hằng, với mục tiêu nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, UBND huyện Phú Lương thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ nghèo; từ đó lựa chọn mô hình phù hợp với trình độ và điều kiện thực tế. Bên cạnh đó, quá trình triển khai các mô hình, các hộ dân sẽ được cán bộ thường xuyên tư vấn chăm sóc và điều trị bệnh cho vật nuôi, phổ biến các quy định, chính sách ưu đãi dành cho các đối tượng.

Thời gian tới, huyện Phú Lương sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu khoảng cách, chênh lệch về thu nhập và mức sống giữa các xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1,28 %, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh.