Kiên Giang: Đề nghị khẩn trương thực hiện bản án có hiệu lực để bảo vệ quyền lợi người dân

Dù ông Nguyễn Việt Dũng thắng kiện trong vụ án tranh chấp hơn 11.400m2 đất với bà Lâm Thị Chính và bản án đã có hiệu lực, nhưng bà Chính vẫn chưa di dời 2 ngôi mộ ra khỏi thửa đất ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi hợp pháp của ông gia đình Dũng.

 Nguồn gốc đất tranh chấp

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Phần đất ông Nguyễn Việt Dũng mua hợp pháp từ bà Nguyễn Thị Bích Liên nhưng sau đó bị bà Lâm Thị Chính vào tranh chấp

Theo đơn của ông Nguyễn Việt Dũng trình bày, ngày 6.1.2020, ông nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) 11.420,9m2 (ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc) thuộc thửa 218, tờ bản đồ số 1 của bà Nguyễn Thị Bích Liên. Khi nhận chuyển nhượng, ông Dũng đã thực hiện theo đúng quy định pháp luật, được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP Phú Quốc đăng ký biến động QSDĐ vào 9.1.2020.

Thời gian này, bà Lâm Thị Chính đã phát sinh tranh chấp đất với bà Liên, nhưng ông Dũng không hay biết.

Về nguồn gốc thửa đất tranh chấp, theo các văn bản giải quyết khiếu nại của UBND huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc) và UBND tỉnh Kiên Giang đối với bà Lâm Thị Chính thể hiện, khoảng năm 1978, khu đất do Huyện ủy Phú Quốc quản lý. Sau đó, giao cho ông Lâm Văn Mười (cha ruột bà Lâm Thị Chính) trong coi khu đất có căn nhà cũ (không giao quyền sử dụng đất). Đến năm 1985, Huyện ủy Phú Quốc sử dụng một phần diện tích làm Xí nghiệp sản xuất gạch. Lúc này, cha bà Chính vẫn ở trong căn nhà cũ trên thửa đất được Huyện ủy giao thông coi trước đây.

Đến năm 1992, Xí nghiệp sản xuất gạch được Nhà nước đo đạc, cấp giấy xanh (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm) với diện tích hơn 38.600m2, thửa đất 60, tờ bản đồ số 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Đến 1993, Nhà nước giải thể Xí nghiệp sản xuất gạch và tổ chức bán đấu giá toàn bộ tài sản cho ông Huỳnh Văn Mang.

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Thửa đất hơn 11.400m2 bà Lâm Thị Chính tranh chấp với bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Nguyễn Việt Dũng

Ông Mang quản lý, sử dụng Xí nghiệp sản xuất lò gạch đến năm 1995 thì có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 27.800m2 (trong đó có phần diện tích hơn 11.400m2 bà Chính tranh chấp với ông Dũng) và được UBND huyện Phú Quốc xác nhận. Đến tháng 11.1998, UBND huyện Phú Quốc cấp giấy xanh cho ông Mang với diện tích đất nêu trên.

Đến năm 2003, ông Mang có đơn xin cấp đổi giấy mới thì được UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ nhưng diện tích chỉ còn hơn 27.000m2, giảm hơn 800m2; gồm: thửa đất số 60a, tờ bản đồ số 1, diện tích 13.400m2; thửa 60b, tờ bản đồ số 1, diện tích hơn 13.600m2, đất cây công nghiệp, tại ấp Suối Đá, xã Dương Tơ.

Ông Mang sử dụng toàn bộ diện tích đất này đến năm 2004, ông Mang bán hơn 23.800m2 đất cho Công ty cổ phần chế biến thủy sản Liên Thành (gọi tắt là Công ty Liên Thành), sau đó công ty Liên Thành được UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ với diện tích 26.800m2 (trong đó có diện tích hơn 11.400m2 đất bà Chính tranh chấp với ông Dũng).

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Khu đất tranh chấp có nguồn gốc từ đất Nhà nước quản lý và Huyển ủy Phú Quốc chỉ giao cho cha bà Chính trong coi, không phải Nhà nước giao cấp đất

Đến tháng 8.2015, Công ty Liên Thành bán thửa đất hơn 11.400m2 (trong thửa đất 26.800m2) cho bà Nguyễn Thị Bích Liên. Đến tháng 9.2015, UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ cho bà Liên. Bà Liên trình bày, khi mua khu đất 11.400m2, thửa đất liền kề với đất bà Chính, có tường rào kẽm rai xung quanh khu đất. Đến năm 2020, bà Liên bán thửa đất lại cho ông Nguyễn Việt Dũng.

Về quyền lợi của gia đình ông Lâm Văn Mười (người thừa hưởng là bà Lâm Thị Chính), sau khi việc tranh chấp đất giữa bà Chính và ông Huỳnh Văn Mang được UBND huyện Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang giải quyết đúng theo quy định pháp luật, đến ngày 30.12.2005, bà Chính có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích hơn 8.200m2 (khu đất Huyện ủy giao cho ông Lâm Văn Mười và bà Chính sinh sống) và được UBND huyện cấp sổ đỏ cho bà Chính.

Thắng nhiều cấp tòa vẫn chưa sử dụng được đất

Mặc dù nguồn gốc đất rõ ràng như thế, tuy nhiên, năm 2015, bà Chính phát sinh tranh chấp đất với bà Liên. Vì bà Chính ro rằng, khu đất UBND huyện cấp sổ xanh cho Xí nghiệp sản xuất gạch là phần đất của cha ruột bà. Do đó, việc ông Mang mua lại khu đất này và sau đó được UBND huyện Phú Quốc cấp sổ đỏ cho ông Mang là trái quy định pháp luật. Từ đó, việc ông Mang bán thửa đất cho Công ty Liên Thành và công ty này bán cho bà Liên; bà Liên bán cho ông Dũng là sai.

Bà Chính cho rằng, bà có quá trình canh tác sử dụng thửa đất tranh chấp từ trước năm 1996; trên đất có trồng cây, cất 2 căn nhà tạm nhưng không nhớ cất năm nào. Đặc biệt, trên thửa đất này, bà Chính còn quả quyết có 2 ngôi mộ, trong đó, có mộ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều (anh trai bà Chính) được chôn cất từ năm 1996.

Trên cơ sở đó, bà Chính yêu cầu tòa án hủy tất cả các giấy chứng nhận QSDĐ do UBND huyện Phú Quốc và UBND tỉnh Kiên Giang đã cấp sổ đỏ cho thửa đất tranh chấp; hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Liên và ông Nguyễn Việt Dũng. Bà Chính yêu cầu tòa án công nhận quyền sử dụng diện tích hơn 11.400m2 cho bà.

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Tại các cấp tòa sở thẩm và phúc thẩm đều bác toàn bộ yêu cầu của bà Lâm Thị Chính

Tuy nhiên, tại bản án sơ thẩm số 18/2020/DS-ST ngày 2.7.2020 của TAND tỉnh Kiên Giang và bản án phúc thẩm số 677/DS-PT, ngày 15.12.2020 của TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ yêu cầu của bà Lâm Thị Chính.

Nhưng đến ngày 4.11.2021, Chánh án TAND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hủy bản án dân sự phúc thẩm và bản án dân sự sơ thẩm, xét xử lại theo quy định pháp luật.

Sau khi củng cố hồ sơ, từ ngày 15-23.11.2022, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lại vụ án. Theo đó, TAND tỉnh Kiên Giang tiếp tục bác toàn bộ yêu cầu của bà Lâm Thị Chính; Công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Liên và ông Nguyễn Việt Dũng là hợp pháp. Buộc bà Chính di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất tranh chấp.

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Dù bản án đã có hiệu lực pháp luật từ ngày 19.5.2022 nhưng đến nay bà Lâm Thị Chính vẫn chưa di dời 2 ngôi mồ ra khỏi khu đất ông Nguyễn Việt Dũng

Liên quan đến mộ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều được chôn cất trên thửa đất tranh chấp, Tòa án cho rằng, theo hồ sơ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều tại công văn số 778/LĐTBXH-NCC ngày 17/4/2020, của Sở LĐ - TB&XH tỉnh Kiên Giang trả lời cho Tòa án xác định: "Liệt sĩ Lâm Văn Nhiều còn có tên gọi khác là Lâm Văn Đức, hy sinh ngày 20/11/1969, tại Kinh Xẻo Đước, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, thi hài liệt sĩ được mai táng tại xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang; năm 1988 đã được quy tập và mai táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện An Biên đến nay".

Từ đó, Hội đồng xét xử nhận định, lời khai của bà Chính cho rằng mộ liệt sĩ Lâm Văn Nhiều đang được mai táng trên phần đất tranh chấp là không có cơ sở.

Kháng cáo lên tòa cấp cao… nhưng không đến dự tòa

Ngày 30.11.2022, bà Chính có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm lên TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến ngày 24.4.2022 và ngày 19.5.2022, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm. Tại các phiên tòa này, bà Lâm Thị Chính và người đại diện theo ủy quyền đều vắng mặt.

Căn cứ vào Điều 289, 295, 296 Bộ luật tố tụng dân sự, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh ra quyết định đình chỉ vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản, vật kiến trúc trên đất, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa nguyên đơn là bà Lâm Thị Chính, bị đơn là bà Nguyễn Thị Bích Liên và ông Nguyễn Việt Dũng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Nghi vấn dựng mộ liệt sĩ giả khi tranh chấp đất ở Phú Quốc
Sau khi bà Lâm Thị Chính và người đại diện không đến 2 phiên tòa, TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định đình chỉ vụ án

TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh còn quyết định Bản án sơ thẩm số 55/2022/DS-ST, ngày 23.11.2022 của TAND tỉnh Kiên Giang có hiệu lực pháp luật từ ngày 19.5.2022.

Ông Nguyễn Việt Dũng cho rằng, gia đình ông mất nhiều thời gian và công sức theo đuổi vụ kiện hơn 3 năm qua nhưng đến nay bà Lâm Thị Chính vẫn chưa di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất theo bản án đã tuyên. Ông Dũng đề nghị cơ quan thi hành án sớm thực hiện biện pháp cưỡng chế, di dời 2 ngôi mộ ra khỏi phần đất của ông, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của ông.

Liên quan đến công tác thi hành án, ngày 5.6.2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh kiên Giang đã ban hành quyết định thi hành án theo yêu cầu của ông Nguyễn Việt Dũng.

Tuy nhiên đến nay, việc cưỡng chế di dời 2 ngôi mộ ra khỏi khu đất ông Dũng vẫn chưa được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang triển khai.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan trong vụ việc nêu trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Điều tra theo đơn thư

Vụ cô giáo về hưu bị mất hơn 1.000m2 đất: Kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 thế nào?
Điều tra theo đơn thư

Vụ cô giáo về hưu bị mất hơn 1.000m2 đất: Kết quả giải quyết khiếu nại lần 1 thế nào?

UBND thị xã Giá Rai đã ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 đối với vụ cô giáo về hưu Nguyễn Thị Cư khiếu nại vì cho rằng bị mất hơn 1.000m2 đất.  Sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần 1, gia đình bà Cư không đồng tình nên làm đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu với mong muốn được làm sáng tỏ, bảo đảm quyền lợi.

Hàng loạt công trình có dấu hiệu san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc, xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức
Điều tra theo đơn thư

Hàng loạt công trình có dấu hiệu san lấp, lấn chiếm bờ sông Tắc, xây dựng trên đất nông nghiệp tại phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức

Dọc bờ sông Tắc, khu vực cầu Trường Phước, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức đang xảy ra tình trạng san lấp, biến bờ sông thành đất vườn và hàng loạt công trình xây dựng trên đất nông nghiệp có dấu hiệu không đúng quy định.

Vụ cô giáo về hưu bị mất hơn 1.000m2 đất chưa được nhận bồi thường: Ngành chức năng vào cuộc xác minh, kiểm tra
Điều tra theo đơn thư

Vụ cô giáo về hưu bị mất hơn 1.000m2 đất chưa được nhận bồi thường: Ngành chức năng vào cuộc xác minh, kiểm tra

Sau khi Báo Đại biểu Nhân dân phản ánh tuyến đường Giá Rai - Gành Hào đi qua khu đất hơn 1.000m2 của cô giáo về hưu Nguyễn Thị Cư nhưng gia đình cô Cư chưa được nhận bồi thường, lãnh đạo Thị xã Giá Rai đã chỉ đạo ngành chức năng vào cuộc xác minh, kiểm tra.

Vụ nhà dân bất ngờ bị phá dỡ: Thửa đất số 13 do người dân kê khai đăng ký đất đai
Điều tra theo đơn thư

Vụ nhà dân bất ngờ bị phá dỡ: Thửa đất số 13 do người dân kê khai đăng ký đất đai

Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thể hiện, mặc dù phường Tân Tạo, quận Bình Tân xác định là đất công, nhưng theo hồ sơ người dân cung cấp và tài liệu kê khai đăng ký đất đai thể hiện đất do người dân đăng ký. Như vậy nguồn gốc, quá trình kê khai đăng ký đất chưa được các cơ quan của quận này rà soát, xác định.

Bình Dương: Cần làm rõ vụ biệt thự khang trang và gần 3.000m2 đất ngay trung tâm huyện chuyển nhượng chỉ 200 triệu đồng
Điều tra theo đơn thư

Bình Dương: Cần làm rõ vụ biệt thự khang trang và gần 3.000m2 đất ngay trung tâm huyện chuyển nhượng chỉ 200 triệu đồng

Vụ việc có dấu hiệu bất thường này đã bị khởi kiện và toà án đang thụ lý, tuy nhiên khu đất đang bị cơ quan thi hành án phát mãi trong vụ án khác nên có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới quyền lợi của những người liên quan. Đáng chú ý, căn biệt thự khang trang và gần 3.000m2 đất ngay trung tâm huyện chuyển nhượng chỉ 200 triệu đồng.

Hà Nội: Giao Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Thanh Trì đôn đốc UBND huyện xác minh làm rõ tố cáo của công dân
Điều tra theo đơn thư

Hà Nội: Giao Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Thanh Trì đôn đốc UBND huyện xác minh làm rõ tố cáo của công dân

Liên quan đến đơn tố cáo của công dân về việc Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật, lãnh đạo Huyện uỷ Thanh Trì đã chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đôn đốc UBND huyện kiểm tra vụ việc, xác minh, giải quyết và trả lời Báo Đại biểu Nhân theo quy định.

Vụ nhà dân bất ngờ bị phá dỡ, mất nhiều tài sản: UBND phường Tân Tạo chưa đảm bảo trình tự, thủ tục cưỡng chế theo quy định
Điều tra theo đơn thư

Vụ nhà dân bất ngờ bị phá dỡ, mất nhiều tài sản: UBND phường Tân Tạo chưa đảm bảo trình tự, thủ tục cưỡng chế theo quy định

UBND quận Bình Tân xác định, UBND phường Tân Tạo thực hiện cưỡng chế tại thửa đất số 13, tờ bản đồ 30 chưa đảm bảo trình tự, thủ tục cưỡng chế theo quy định. Phó Chủ tịch, công chức địa chính xây dựng phường Tân Tạo và cá nhân liên quan đã bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.