Một gia đình chính sách nhiều năm xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại TP. Hồ Chí Minh

Một gia đình chính sách có 3 liệt sĩ, được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng nhiều năm xin chủ quyền cho mảnh đất có nguồn gốc từ 100 năm trước. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ việc này.

Khu đất có nguồn gốc hơn 100 năm

Phó Thủ trướng Chính phủ yêu cầu đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ gia đình hàng chục năm xin chứng nhận quyền sử dụng đất
Khu đất có nguồn gốc từ năm 1922 do ông nội của bà Hương đứng tên trong Sổ Địa bộ

Bà Nguyễn Thị Hương (SN 1952, ngụ ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, suốt 34 năm qua, gia đình bà xin chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với khu đất do ông nội để lại nhưng chưa được giải quyết.

Theo tài liệu, khu đất có diện tích 2.080m2 liên quan đến khiếu nại của bà Hương thuộc thửa đất số 84, tờ bàn đồ số 5 có tại xã Đông Hưng Tân (nay là xã Bà Điểm), huyện Hóc Môn có nguồn gốc do ông Nguyễn Văn Út (ông nội của bà Hương) trực tiếp canh tác và sinh sống từ năm 1922.

Đến ngày 30.4.1975 thửa đất nêu trên vẫn do ông Nguyễn Văn Út đứng bộ trong Sổ Địa bộ. Sau năm 1975, khu đất trên và nhiều khu đất khác của các hộ dân quanh đó được giao cho tập đoàn Rau 12, 15 quản lý, sử dụng, canh tác theo mô hình kinh tế tập thể.

Năm 1986, hai tập đoàn này giải thể, nhiều hộ dân được trả lại đất để tiếp tục canh tác. Trong khi đó khu đất 2.080m2 của gia đình bà Hương được UBND huyện Hóc Môn giao cho Xí nghiệp lâm sản quản lý, sử dụng.

Một gia đình chính sách mòn mỏi xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tại TP. Hồ Chí Minh -0
Gia đình bà Hương đã có đơn xin lại khu đất từ năm 1989

Từ năm 1989, gia đình bà Hương đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng xin lại phần đất do cơ sở cưa xẻ gỗ thuộc Xí nghiệp lâm sản quản lý. Cụ thể, ngày 27.12.1989, Uỷ ban Thanh tra TP. Hồ Chí Minh nhận được đơn của bà Hương về việc xin lại đất hiện do cơ sở cưa xẻ gỗ sử dụng. Sau khi nghiên cứu Uỷ ban Thanh tra TP. Hồ Chí Minh chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn, xem xét giải quyết. Tuy nhiên không có kết quả.

Năm 1994, Xí nghiệp lâm sản giải thể, tưởng chừng lúc này gia đình bà Hương sẽ được nhận lại đất thì bất ngờ, UBND huyện Hóc Môn lại giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch quản lý nhưng không có quyết định giao đất.

Năm 1999, gia đình bà Hương tiếp tục gửi đơn xin được sử dụng lại phần đất trên.

Ngày 4.7.2000, UBND huyện Hóc Môn đã có Quyết định số 76/QĐ-UB với nội dung không giải quyết đơn của gia đình bà Hương.

Không đồng ý với quyết định trên, gia đình bà Hương gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Hóc Môn. Ngày 13.8.2001, Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn ban hành Quyết định số 127/QĐ-GQKN có nội dung: Giữ nguyên nội dung Quyết định hành chính số 76/QĐ-UB ngày 4.7.2000 của UBND huyện Hóc Môn.

Phó Thủ trướng Chính phủ yêu cầu đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ gia đình hàng chục năm xin chứng nhận quyền sử dụng đất
Gia đình bà Hương hiện vẫn đang sử dụng 1 phần khu đất để kinh doanh vật liệu xây dựng

Chị em bà Hương tiếp tục gửi đơn đến UBND TP. Hồ Chí Minh. Ngày 26.2.2002 Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 796/QĐ-UB với nội dung: Yêu cầu xin lại phần đất trên của chị em bà Hương là không thể giải quyết.

Tiếp đó, gia đình bà Hương đã nhiều lần gửi đơn tới Thủ tướng Chính phủ. Theo bà Hương, căn cứ để gia đình bà đề nghị được giao trả lại phần đất trên là do gia đình bà nhiều đời sinh sống tại đây. Trong các văn bản của UBND huyện Hóc Môn và UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến vụ việc đều xác định khu đất có nguồn gốc do ông nội của bà Hương đứng bộ từ trước năm 1975.

Bà Nguyễn Thị Hương là con của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Lê Thị Lành. Gia đình bà Hương có 3 liệt sĩ gồm: ông Nguyễn Văn Bao và ông Nguyễn Thanh Cần (anh ruột bà Hương, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ); Ông Nguyễn Văn Non (chú ruột của bà Hương, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp).

Đáng chú ý, giáp ranh khu đất của gia đình bà Hương, nhiều khu đất khác có nguồn gốc và quá trình sử dụng tương tự đều được cấp GCNQSDĐ…

“Gia đình tôi là gia đình chính sách, có 3 người là liệt sĩ, mẹ tôi là Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Lành. Gia đình tôi đã sinh sống nhiều đời tại khu đất trên. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng sớm xem xét giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý, đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho gia đình tôi”, bà Hương chia sẻ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm

Một gia đình chính sách mòn mỏi xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất tại TP. Hồ Chí Minh
Văn phòng Chính phủ có nhiều Công văn truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gửi UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà Hương

Thời gian qua, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có nhiều Công văn gửi UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà Hương.

Cụ thể, ngày 5.7.2022, VPCP có Công văn số 4172/VPCP-V.I gửi UBND TP. Hồ Chí Minh với nội dung: Bà Nguyễn Thị Hương có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ khiếu nại Quyết định số 796/QĐ ngày 26.2.2002 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ diện tích 2.080m2 nêu trên.

Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát, xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Hương theo đúng quy định của pháp luật; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1.9.2022.

Đến ngày 9.12.2022, UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa báo cáo và bà Hương tiếp tục có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh về việc khiếu nại của bà chưa được giải quyết. Do đó, VPCP tiếp tục có Công văn số 8279/VP-CP-V.I ngày 9.12.2022 gửi UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện giải quyết khiếu nại của bà Hương.

Từ báo cáo của UBND TP. Hồ Chí Minh (tại có văn bản số 5125/UBND-ĐT ngày 30.12.2022) và ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 7.6.2023 VPCP tiếp tục có Công văn số 4165/VPCP-V.I gửi các cơ quan trên truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo UBND TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát việc khiếu nại của bà Hương liên quan đến diện tích đất trên. Trong đó làm rõ việc kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất và đứng tên trong Sổ Dã ngoại, Sổ Mục kê của gia đình bà Hương; Việc quản lý, sử dụng diện tích đất trên theo ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp,  Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Tổ chức đối thoại với gia đình bà Hương, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả gải quyết trước ngày 1.9.2023.

Phó Thủ trướng Chính phủ yêu cầu đối thoại, giải quyết dứt điểm vụ gia đình hàng chục năm xin chứng nhận quyền sử dụng đất
Khu đất gia đình bà Hương xin cấp chủ quyền

Đến ngày 3.11.2023, UBND TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa tổ chức đối thoại với gia đình bà Hương và cũng chưa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo như chỉ đạo. Do đó, VPCP tiếp tục có Công văn số 8652/VPCP-V.I gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của bà Hương.

Theo nội dung Công văn, việc giải quyết khiếu nại của bà Hương liên quan đến diện tích đất tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4165/VPCP-V.I ngày 7.6.2023 của Văn phòng Chính phủ. Trong đó, giao UBND TP. Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1.9.2023. Tuy nhiên đến nay UBND TP. Hồ Chí Minh chưa có văn bản báo cáo.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, VPCP đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh sớm có văn bản báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trên.

Ngày 2.12.2023, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh có Công văn số 13403/VP-ĐT gửi Thanh tra Thành phố liên quan đến vụ việc giải quyết khiếu nại của bà Hương.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 8652/VPCP-V.I ngày 3.11.2023 của VPCP và kiến nghị của Luật sư Nguyễn Văn Lộc liên quan đến khiếu nại của bà Hương đối với phần diện tích 2.080m2 tại xã Đông Hưng Tân (nay là xã Bà Điểm) huyện Hóc Môn.

Sau khi xem xét, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường giao Thanh tra Thành phố khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố tại Công văn số 6657/VP-ĐT ngày 4.7.2023, Công văn số 9443/VP-ĐT ngày 31.8.2023 của Văn phòng UBND Thành phố; Báo cáo, đề xuất trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, giải quyết khiếu nại của công dân theo quy định pháp luật và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian hoàn thành nội dung chỉ đạo trên trước ngày 10.12.2023.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 9.8.2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 353/VP-PCTHĐ gửi Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Chủ tịch HĐND Thành phố nhận được đơn của bà Hương với nội dung đề nghị cứu xét về việc bà Hương đại diện gia đình đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 2.080m2 tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Thực hiện ý kiến của Chủ tịch HĐND Thành phố, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND kính chuyển đơn nêu trên đến Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định và thông tin kết quả đến Thường trực HĐND Thành phố.

* Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin quá trình giải quyết vụ việc đến Đại biểu Quốc hội, cử tri và bạn đọc cả nước.

Kiểm tra - Giám sát

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương
Phòng chống tham nhũng

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra vụ dỡ đường ray xe lửa để phân lô bán nền ở Bình Dương

Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 khu đất của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên đề nghị Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra, xử lý theo quy định.

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao tại Quận 8 "ì ạch" suốt 23 năm

Được chấp thuận lập dự án từ năm 2001 nhưng đến nay Dự án khu Công viên Văn hóa du lịch thể thao phía Nam đường Tạ Quang Bửu (Quận 8, tên thương mại Elys Garden) do Công ty Cổ phần Vạn Thái alfm chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thi công dự án thành phần Công viên VHDLTT.

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra
Kiểm tra - Giám sát

TP. Cần Thơ: Chuyển hồ sơ sai phạm tại Khu đô thị mới An Bình sang cơ quan điều tra

Qua thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới An Bình, Thanh tra TP. Cần Thơ phát hiện nhiều sai phạm nên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ hành vi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha, thực hiện dự án nhưng không có văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”
Kiểm tra - Giám sát

Đồng Nai: Nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn huyện Thống Nhất có tỷ lệ tiết kiệm “nhỏ giọt”

Công ty Đầu tư và Xây dựng Thái Nam, Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Phú Gia Phát và Công ty TNHH Xây dựng Cơ khí Thái Hà trúng 3 gói thầu thi công tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) với tổng giá trị hơn 18,3 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ tiết kiệm ngân sách các gói thầu ở mức "nhỏ giọt". 

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức
Kiểm tra - Giám sát

TP. Hồ Chí Minh: Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an điều tra sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn, TP. Thủ Đức

Tại Thông báo kết luận thanh tra (KLTT) số 2124/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Dự án khu nhà ở thấp tầng liên kế có sân vườn ở TP. Thủ Đức và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk
Phòng chống tham nhũng

Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại một dự án khu đô thị ở Đắk Lắk

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ, giai đoạn 2015 – 2022 và chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến quản lý đô thị, đất đai. Trong đó, đáng chú ý là những sai phạm liên quan đến dự án Khu đô thị Đông Nam (phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ).

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định
Phòng chống tham nhũng

Long An: Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức cho thuê tài sản công sai quy định

UBND huyện Bến Lức vừa công khai Kết luận nội dung tố cáo số 135/KL-UBND đối với ông Nguyễn Thanh An – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức (Trung tâm VH Bến Lức). Theo đó, việc cho thuê mặt bằng tại Trung tâm VH Bến Lức là sai quy định.