Kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19 tại khu vực biên giới tỉnh Long An

- Thứ Ba, 27/04/2021, 18:54 - Chia sẻ
Ngày 27.4, tại Thị xã Kiến Tường, Long An, Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý xuất nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và công tác triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An.

Giãn cách các chuyến bay giải cứu

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An cho biết, tỉnh có đường biên giới dài hơn 130 km giáp Campuchia, có Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây. Việc tiếp nhận nhập cảnh chủ yếu qua cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, do đó, tại cửa khẩu, lực lượng y tế phối hợp tốt với lực lượng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, cán bộ Hải quan trong thực hiện kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở trong công tác phòng chống dịch. Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp tại Campuchia, tỉnh tập trung cho việc chốt chặn, tuần tra bất kể ngày đêm để kiểm soát tốt hơn 130 km đường biên giới nhằm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế theo quy định.

Đoàn công tác số 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra công tác phòng dịch tại cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng kiểm tra, tổ chức kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, nắm chắc số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, kiên quyết xử lý các đối tượng buôn lậu, vượt biên trái phép, trốn tránh kiểm dịch, cách ly trên tuyến biên giới. 

Tính đến ngày 1.1.2021, tỉnh Long An đã phát hiện 51 vụ, 189 trường hợp (Việt Nam 100, Trung Quốc 69, Campuchia 20) xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, nhập cảnh trái phép 31 vụ, 107 trường hợp (Việt Nam 60, Trung Quốc 34, Campuchia 13); xuất cảnh trái phép 20 vụ, 82 trường hợp (Việt Nam 40, Trung Quốc 35, Campuchia 07). Công an tỉnh đã tiến hành trục xuất được 47 người về nước (45 người năm 2021 và 2 người năm 2020). Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án 14 vụ án, 29 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”.

Hiện nay, Long An còn 20 người nước ngoài đã hết thời gian cách ly, nhưng chưa trao trả về nước được. Việc áp dụng các quy định tạm gửi những đối tượng trên sau khi hết thời gian cách ly chưa có, đây cũng là khó khăn của tỉnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An cũng kiến nghị, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 điều phối giản cách các chuyến bay giải cứu cho tỉnh Long An để tỉnh tập trung nguồn lực, các khu cách ly tổ chức tiếp nhận cách ly y tế cho người xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia.

Sớm kiện toàn nhân sự các ban chỉ đạo chống dịch

Theo lãnh đạo Bộ Y tế, đường biên giới của tỉnh Long An ngoài đường bộ còn có đường sông, do đó, tỉnh cần phát động nhân dân phát giác, từng hộ gia đình, chủ phương tiện cam kết không giúp người nhập cảnh trái phép, không chuyên chở các trường hợp nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, thực hiện sàng lọc bằng xét nghiệm diện rộng, nhất là các thành viên trong khu cách ly, bệnh viện tư nhân và nhà nước, tuyệt đối không để xảy ra việc lây chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng. 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tỉnh Long An sớm kiện toàn bộ máy nhân sự phòng, chống dịch Covid-19    

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng đề nghị tỉnh Long An sớm kiện toàn bộ máy nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại khu vực biên giới, cửa khẩu. Đồn trưởng Đồn Biên phòng là Trưởng ban chỉ đạo đồng thời là thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh. Ban chỉ đạo này phân công nhiệm vụ cụ thể và có quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong công tác phòng chống dịch, phải phân công từng kíp trực hàng ngày hoặc theo giờ tùy vào tình hình của cửa khẩu. Mỗi kíp trực phải ghi chép đầy đủ và bàn giao cụ thể. Kiểm soát chặt chẽ từng trường hợp nhập cảnh trái phép. Đối với những người dân về Việt Nam không có giấy tờ thì tuyên truyền vận động yên tâm ở lại nước bạn để sinh sống và chấp hành tốt công tác phòng chống dịch của nước bạn.

Về việc tiêm vaccine, tỉnh phải thường xuyên cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế về phương pháp tiêm và phác đồ cấp cứu, thành lập các tổ cấp cứu phòng trường hợp không mong muốn xảy ra. Theo kế hoạch, Long An sẽ bắt đầu tiêm vaccine phòng Covid-19 đợt 2 bắt đầu từ ngày 4.5 và kết thúc trước 15.5 với 23.695 đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.

Nhật Trường