Huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng): Quá thời hạn bị buộc tháo dỡ Khu du lịch “khủng” xây dựng trái phép vẫn “bất động”?
Theo đó, Khu du lịch BigSun được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 42.000m2 (hầu hết là đất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản) thuộc xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.

Theo ghi nhận, vào thời điểm đầu tháng 1.2024, khu du lịch này xây dựng nhiều công trình nhà ở kiên cố bằng bê tông cốt thép, bể bơi, bungalow, cáp treo, trò chơi mạo hiểm… Hàng loạt nhà hàng được xây dựng bằng khung thép rộng hàng nghìn mét vuông phục vụ khách đến tham quan, trải nghiệm.
Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu du lịch sinh thái này được lát đá, trồng hoa, cây cảnh kết nối nhà hàng trung tâm tới khu nghỉ dưỡng, bể bơi...





Chủ đầu tư đi nước ngoài nên chưa xử lý được?
Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo thuộc Phòng TNMT huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) cho biết, chủ đầu tư của công trình này đang đi nước ngoài nên chưa thể xử lý được công trình vi phạm. Khi nào có xử lý mới thì sẽ thông tin tới báo chí. Liên quan tới vụ việc này, Chủ tịch UBND xã Hữu Bằng cũng đã bị điều chuyển sang công việc khác vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.
Để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng nghiêm trọng trong một thời gian dài và không bị xử lý tại Khu du lịch sinh thái Bigsun thể hiện sự buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ của cán bộ UBND huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng).
Trước đó, vào đầu tháng 06.2022, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chủ trì buổi họp với huyện Kiến Thụy và Đoàn thanh tra liên ngành thành phố về việc xử lý hàng loạt đại công trình xây đất nông nghiệp, gồm: Khu du lịch sinh thái BigSun; Hữu Bằng Resort; hệ thống nhà hàng Sông Trăng Quán.
Ông Tùng kết luận, có sai phạm tại các khu vực kinh doanh, dịch vụ nêu trên do UBND huyện Kiến Thụy, UBND các xã Thanh Sơn, Hữu Bằng, thị trấn Núi Đối và các nhà đầu tư thiếu sót trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các công trình trên đất. Trong đó, huyện Kiến Thụy và các xã, thị trấn phát hiện sai phạm nhưng không kiên quyết xử lý.
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu, các địa phương phải hoàn thành xử lý vi phạm theo các quyết định xử phạt đã ban hành trước ngày 15.6.2022. Trong đó, khôi phục hiện trạng ban đầu các diện tích đất có công trình sai phạm. Đoàn thanh tra liên ngành khẩn trương ban hành kết luận thanh tra, xác định rõ sai phạm, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trước ngày 15.6.2022.