Khôi phục cấp điện và triển khai dự án lưới điện

Dương Cầm 03/11/2020 08:17

Cùng với việc nỗ lực bảo đảm điện an toàn cho nhân dân, khôi phục cấp điện nhanh chóng, kịp thời, thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ ưu tiên đầu tư dự án lưới điện giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo tại tỉnh Quảng Bình. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc giữa đại diện EVN với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình mới đây.

Kịp thời khắc phục hậu quả

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng ghi nhận những nỗ lực của cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình khi bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong những năm qua. Đặc biệt, trong đợt mưa bão vừa qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã khôi phục cấp điện nhanh chóng, kịp thời để phục vụ công tác chỉ huy cũng như phục hồi sản xuất trong tỉnh.

Theo thông tin từ Công ty Điện lực Quảng Bình, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình liên tiếp chịu tác động bởi mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho tài sản nhân dân, ngành điện là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, có 10 trạm biến áp bị hư hỏng cần thay thế, hàng chục cột điện trung và hạ thế bị gãy đổ, nhiều nghìn mét đường dây bị hư hỏng. Đặc biệt, do nước lũ gây ngập nhiều ngày khiến 7.554 hộp công tơ các loại bị hư hỏng, gần 4.000 công tơ các loại bị hỏng. Nhiều tủ điện hạ áp, tủ điều khiển máy cắt, tủ tụ bù hạ áp bị ngập nước. Các thiết bị văn phòng như bàn ghế, tủ tài liệu... cũng bị hư hỏng nhiều. Ước tính giá trị thiệt hại là 25,132 tỷ đồng.

Với phương châm, “nước rút đến đâu sẽ đóng điện đến đó”, tất cả đơn vị đã nhanh chóng đi kiểm tra lưới điện, tình hình thiệt hại, báo cáo lên cấp trên để tổng hợp và đề ra biện pháp khắc phục, lưu ý kiểm tra các tuyến đường dây cáp cho phụ tải ưu tiên trước. Đặc biệt, tập trung nhân lực ưu tiên khôi phục cấp điện các phụ tải quan trọng theo phương án khôi phục cấp điện sau lũ lụt. Quá trình khôi phục các phụ tải sau các trạm biến áp đều có thông báo, tuyên truyền đến mọi người dân bằng nhiều hình thức về an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt. Để đẩy nhanh công tác khắc phục cấp điện, đơn vị cũng chủ động liên hệ với chính quyền địa phương, dịch vụ bán lẻ điện năng, lực lượng lao động phổ thông trên địa bàn tham gia khắc phục thiệt hại; liên hệ các nhà thầu thi công trên địa bàn để có sự tham gia hỗ trợ công tác khắc phục thiên tai.

Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Bình, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đồng thời đề nghị, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung/Công ty Điện lực Quảng Bình cần kịp thời thay thế công tơ mới cho khách hàng, trong đó sẽ từng bước thay thế bằng công tơ điện tử. Đối với những vùng ngập lụt chưa khôi phục được cần lập kế hoạch để khôi phục nhưng bảo đảm an toàn cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt vận động tuyên truyền, phối hợp người dân kiểm tra hệ thống điện trong nhà để bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Ca nô, thuyền máy được PC Quảng Bình chuẩn bị sẵn sàng để kiểm tra xử lý sự cố lưới điện
Ca nô, thuyền máy được PC Quảng Bình chuẩn bị sẵn sàng để kiểm tra xử lý sự cố lưới điện  

Bảo đảm thi công dự án điện

Cùng với việc nhanh chóng khôi phục cấp điện, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cũng đánh giá cao những nỗ lực của ngành điện khi luôn bảo đảm tiến độ, chất lượng, tạo được niềm tin của chính quyền và nhân dân trong việc đầu tư xây dựng các dự án điện trên địa bàn tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vừa thông qua xác định rõ mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát triển công nghiệp, trọng tâm là năng lượng. Chính vì vậy, tỉnh sẽ phát triển mạnh nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời và xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là trung tâm điện lực lớn, mang lại doanh thu lớn cho tỉnh. Tỉnh Quảng Bình mong muốn EVN đặc biệt quan tâm để phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh, giải tỏa các nguồn năng lượng trên địa bàn tỉnh kịp thời, đáp ứng tiến độ của các chủ đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Công thương, đến nay, tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch phát triển các dự án điện mặt trời với tổng công suất khoảng 491,5MW trên địa bàn các xã Ngư Thủy Bắc, Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch). Bên cạnh đó, Quảng Bình cũng là một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng về phát triển điện gió với vận tốc gió vùng ven biển bình quân từ 5,5 - 6m/s, vùng núi từ 6,2 - 7m/s.

Tỉnh đã hoàn thành dự kiến phát triển 17 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.506MW trên địa bàn các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa. Hiện tại, tỉnh đã lắp đặt các cột đo gió tại các xã Hải Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); Ngư Thủy Bắc, Sen Thủy, Phú Thủy (huyện Lệ Thủy); Dân Hóa (huyện Minh Hóa) với chiều cao cột khoảng 120m, kết quả đo gió bình quân từ 5,5 - 7m/s. Tỉnh đã quy hoạch 1.623ha đất tại xã Ngư Thủy Bắc, xã Hưng Thủy và các xã ven biển 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy để phát triển các dự án năng lượng sạch, bao gồm các dự án điện gió và dự án điện mặt trời. Ngoài ra, tỉnh còn có một số hồ với diện tích lòng hồ khá lớn, có thể phát triển các dự án điện mặt trời, như Vực Tròn, Phú Vinh, Rào Đá, An Mã…

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành cảm ơn tỉnh Quảng Bình đã luôn tạo điều kiện ủng hộ các dự án điện của EVN để đến nay công tác giải phóng mặt bằng cũng như thi công các dự án điện được bảo đảm, đáp ứng được yêu cầu, điển hình là mặt bằng đường dây 500kV mạch 3 và Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Đồng thời, EVN giao Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Công ty Điện lực Quảng Bình bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đề ra để phục vụ cấp điện được tốt nhất; ưu tiên đầu tư các dự án lưới điện giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh và mong muốn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện trong công tác giải phóng mặt bằng để EVN thực hiện hiệu quả các dự án.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khôi phục cấp điện và triển khai dự án lưới điện
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO