Khối lượng công việc lớn, thời gian họp được rút ngắn, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng

Thanh Hải 18/10/2022 05:26

Đây là một trong những nội dung được Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội khẳng định tại họp báo quốc tế về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV chiều qua. Theo đó, mặc dù Kỳ họp thứ Tư có khối lượng công việc rất lớn, nhưng với tinh thần cải tiến, đổi mới cùng sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nên thời gian kỳ họp lần này đã được rút ngắn còn 21 ngày làm việc. Tuy nhiên, vẫn phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng.

Xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Theo dự kiến chương trình, tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội sẽ họp tập trung trong 21 ngày làm việc, trong đó phiên khai mạc vào ngày 20.10 và dự kiến bế mạc vào ngày 15.11. Thông lệ kỳ họp cuối năm cho thấy, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng với khối lượng công việc rất lớn. Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng với tinh thần cải tiến, đổi mới cùng sự chuẩn bị tích cực, chủ động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, nên thời gian Kỳ họp thứ Tư được rút ngắn còn 21 ngày làm việc, trong đó, có 2 ngày thứ Bảy, song vẫn bảo đảm yêu cầu về chất lượng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà thông tin tại họp báo.

Khối lượng công việc lớn, thời gian họp được rút ngắn, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng -0
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Theo đó, với công tác lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, trong đó có những dự án luật, dự thảo nghị quyết nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri và Nhân dân. Đồng thời, xem xét, cho ý kiến với 7 dự án luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi)...

Đối với công tác giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về: đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023. Xem xét việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội cũng sẽ dành hai ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong các dự án Luật được trình ra Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Tư, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri và Nhân dân. Thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn khẳng định, công tác chuẩn bị cho dự án Luật đã được tiến hành từ sớm và trên tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng. Dự thảo Luật đã được công khai trên Cổng Thông tin của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến đóng góp. Chính phủ đã tổ chức cho ý kiến, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Chính phủ đã hoàn thiện Tờ trình dự án Luật.

Đặc biệt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết, trong quá trình chuẩn bị cho dự án luật này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ không dưới 3 lần làm việc trực tiếp với các cơ quan có trách nhiệm để nghe và chỉ đạo về việc xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Cùng với đó, kế hoạch lấy ý kiến nhân dân với dự án Luật cũng sẽ được triển khai ngay trong tháng 1.2023. Các cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra nhiều lần tổ chức hội thảo, tọa đàm... nhằm lấy ý kiến đóng góp của đông đảo các chuyên gia, đại biểu, đại diện hiệp hội, các đối tượng điều chỉnh của dự án Luật. Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương cũng đã chủ động tổ chức lấy ý kiến đóng góp đối với dự án Luật. Cơ quan chủ trì thẩm tra nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự án Luật từ các đoàn đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành, hiệp hội...

Trong quá trình xây dựng luật, cơ quan chủ trì soạn thảo đã nỗ lực thể chế hóa tương đối đầy đủ Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII liên quan đến 8 cơ chế, chính sách để giải quyết hầu hết các hạn chế, bất cập được chỉ ra trong tổng kết thực hiện Luật Đất đai 2013, trong đó có những vấn đề liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện, công tác thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giá đất…, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nhấn mạnh.

Cân đối lợi ích của người dân và doanh nghiệp đầu mối, kinh doanh xăng dầu

Tại họp báo, nhiều vấn đề dân sinh "nóng", được dư luận cử tri và Nhân dân quan tâm đã được một số phóng viên đặt câu hỏi trực tiếp với Tổng Thư ký Quốc hội và đại diện các cơ quan của Quốc hội. Đó là giá cả xăng dầu, vật tư nông, lâm nghiệp tăng cao; tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, gói hỗ trợ phục hồi kinh tế - xã hội chậm; hoạt động của thị trường chứng khoán, phát hành trái phiếu, thị trường bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; vấn đề tăng lương cơ sở... 

Khối lượng công việc lớn, thời gian họp được rút ngắn, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng -0
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Trả lời câu hỏi của phóng viên về công tác điều hành xăng dầu, nhất là trước hiện tượng nhiều cây xăng đóng cửa hoặc bán cầm chừng cho người dân xảy ra thời gian qua, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn thừa nhận, “vấn đề điều hành xăng dầu trong thời gian qua gây ra nhiều bức xúc”, được nhiều cử tri phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Tư. Nguyên nhân, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, do thời gian qua giá xăng dầu thế giới biến động với biên độ lớn, trong khi chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu trong nước chưa phù hợp với biên độ của thị trường thế giới. Điều này đòi hỏi Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng, điều chỉnh cơ chế điều hành giá bán lẻ xăng dầu hợp lý hơn, vừa bảo đảm lợi ích của người dân, doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp đầu mối, xuất nhập khẩu, bán lẻ xăng dầu.

Về việc xem xét thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng với xăng dầu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Minh Sơn cho biết, tại Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 6.7.2022 về Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng dầu, để trình Quốc hội xem xét, quyết định phù hợp hơn với thực tiễn tình hình giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, vẫn giữ ở mức cao, tác động đến chỉ số lạm phát, giá tiêu dùng, sinh kế của người dân. “Tuy nhiên, đến giờ này, Chính phủ chưa có Tờ trình với Quốc hội về nội dung này. Nếu Chính phủ có Tờ trình, thì các cơ quan của Quốc hội sẽ tiến hành thẩm tra để trình Quốc hội xem xét, quyết định...”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế nêu rõ.

Liên quan đến việc điều chỉnh tiền lương cơ sở, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết, Chính phủ đang trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 20,8%); tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Cùng với đó là hỗ trợ thêm các đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 với mức lương thấp; tăng chi trợ cấp ưu đãi đối với người có công và các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở... Việc điều chỉnh này nếu được thông qua sẽ thực hiện từ ngày 1.7.2023, đồng thời, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ dự phòng và y tế cơ sở thực hiện từ ngày 1.1.2023.

Thông tin thêm về vấn đề này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, trước đây, do các nguồn lực đều dành cho phòng, chống dịch Covid-19, nên chúng ta chưa có điều kiện tăng lương. Nhưng hiện nay, kinh tế - xã hội đã khả quan, nên bắt đầu tính đến việc tăng lương cơ sở. Tuy nhiên, việc tăng lương cơ sở còn phụ thuộc vào tình hình thu ngân sách, nguồn lực quốc gia cân đối giữa chi cho đầu tư phát triển và chi cho con người. Đây là vấn đề sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét kỹ lưỡng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói.

Những vấn đề đặt ra tại họp báo chiều qua đều là những vấn đề dư luận cử tri và Nhân dân đang quan tâm, chờ đợi câu trả lời từ các cơ quan có trách nhiệm trên diễn đàn Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tư tới. Thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, băn khoăn, lo lắng của cử tri, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường mong muốn và đề nghị, trong 21 ngày làm việc tới, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí sẽ luôn đồng hành với Quốc hội, kịp thời chuyển tải những thông tin, thông điệp, đặc biệt là các quyết sách của Quốc hội đến với cử tri và Nhân dân cả nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, đáp ứng mong mỏi và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân với Quốc hội.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khối lượng công việc lớn, thời gian họp được rút ngắn, nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO