Khơi dòng vốn cho "tam nông" vùng biên
Nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ Agribank, hàng nghìn hộ nông dân tại các xã vùng biên giới đã có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng phát triển, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - chính trị - xã hội khu vực.
Tập trung nguồn lực
Với gần 97% dư nợ tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, Agribank Chi nhánh Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã trở thành "người bạn đồng hành" của hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Nguồn vốn tín dụng không chỉ giúp Nhân dân mở rộng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, còn góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
Ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Mai Sơn chia sẻ, Agribank Chi nhánh Mai Sơn luôn dành ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chi nhánh mở rộng đối tượng cho vay, đơn giản hóa thủ tục, áp dụng linh hoạt các biện pháp bảo đảm tiền vay theo Nghị định 55 của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Đồng thời, Chi nhánh cũng chú trọng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, mở rộng phát hành thẻ, tài khoản thanh toán, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với Nhân dân khu vực nông thôn; tích cực tuyên truyền, tư vấn chính sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm không để hộ nông dân nào có phương án sản xuất hiệu quả mà thiếu vốn...

Nhờ cách làm đó, dịch vụ nông nghiệp ở các xã ngày càng mở rộng, cơ cấu cây trồng, vật nuôi có bước chuyển dịch tích cực; nhiều sản phẩm nông nghiệp đã trở thành hàng hóa có giá trị, từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt 1.714 tỷ đồng, tổng dư nợ hơn 2.168 tỷ đồng, với trên 6.800 khách hàng. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên khá giả, thu nhập hàng năm từ 150 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng nhờ sử dụng vốn vay đúng mục đích.
Với bà con vùng biên ở Tây Ninh cũng vậy! Doanh nghiệp và người dân nơi đây luôn được Chi nhánh Agribank Bắc Long An chủ động chia sẻ khó khăn, bảo đảm nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, giữ vững vị thế dẫn đầu về thị phần trong hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Cơ cấu vốn được điều chỉnh hợp lý, chi phí đầu vào được tiết giảm, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.
Đến 30/6/2025, nguồn vốn huy động của Chi nhánh đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng trên 9% so với cuối năm 2024, đạt 92,1% kế hoạch tăng trưởng. Hiện nay, Agribank chi nhánh Bắc Long An tiếp tục giữ vững thị phần, đứng đầu trong hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn. Tổng dư nợ đạt trên 18.900 tỷ đồng (tăng 9,5% so với cuối năm 2024), đạt 89,4% kế hoạch tăng trưởng. Nợ xấu chiếm 0,17%/tổng dư nợ cho vay (giảm 34,29 tỷ đồng so với đầu năm 2025), thấp hơn kế hoạch năm 2025 của trụ sở chính giao.
Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Long An - Huỳnh Thị Kim Khanh cho biết, năm 2025, chi nhánh phấn đấu nâng tổng nguồn vốn huy động đạt gần 11.000 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt gần 19.200 tỷ đồng, thu dịch vụ khoảng 54 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục triển khai hiệu quả những chính sách tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Giúp dân làm giàu
Nhờ tiếp cận kịp thời nguồn vốn vay từ Agribank Chi nhánh Mai Sơn, Công ty TNHH Mạnh Thắng đã mở rộng sản xuất nấm linh chi, đầu tư thêm thiết bị, ứng dụng công nghệ mới. Từ sản xuất nhỏ lẻ, đến nay, sản phẩm của Công ty đã có mặt ở nhiều địa phương, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.
Ông Đào Ngọc Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Mạnh Thắng là khách hàng gắn bó nhiều năm với Agribank Chi nhánh Mai Sơn cho biết, Agribank không chỉ hỗ trợ về vốn mà còn đồng hành, tư vấn thủ tục, giúp Công ty yên tâm phát triển.
Hiện, Công ty đã đầu tư gần 30 tỷ đồng mua thêm tủ sấy nhiệt, sấy tiệt trùng, máy thái lát, hầm hấp nấm với công suất thiết kế 30 tấn/năm và mở rộng nhà xưởng sản xuất đồng bộ, từ khâu ươm trồng đến thu hoạch. Cùng với đó, đầu tư hoàn thiện các phòng cấy, ươm sợi và xưởng nuôi dưỡng với diện tích 8.000m² đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn để nấm sinh trưởng và phát triển. "Kết quả này có sự hỗ trợ lớn từ Agribank" - Giám đốc Đào Ngọc Thắng nói.
Không chỉ doanh nghiệp, cuộc sống nhiều hộ dân cũng đổi thay rõ rệt nhờ vốn vay. Anh Lò Văn Tiến, bản Mé Lếch, xã Mai Sơn nhớ lại thời điểm gia đình anh được Agribank Mai Sơn cho vay 500 triệu đồng để cải tạo 1 ha vườn na địa phương sang giống na sầu riêng hữu cơ và lắp đặt hệ thống tưới ẩm tự động. Kể từ đó đến nay, mỗi năm anh Tiến thu được 15 tấn quả tương đương khoảng 400 triệu đồng/năm.
Tại Tây Ninh, với đặc thù của địa bàn vùng biên vừa phát triển công nghiệp, vừa phát triển nông nghiệp và kinh tế cửa khẩu, Agribank chi nhánh Bắc Long An luôn chủ động thực hiện tốt chính sách "tam nông" và duy trì các khách hàng truyền thống, kịp thời hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, kinh doanh.
Một trong những điển hình thành công nhờ nguồn vốn Agribank là hộ anh Hồ Hoàng Thuận ở xã Bình Thành, Tây Ninh. Hiện, ngoài 5 công chanh đang cho trái, 1,5ha lúa, anh Thuận còn thu mua, bao tiêu lúa cho nông dân trong vùng mỗi khi vào vụ thu hoạch. Đặc biệt, khi tuyến đường tuần tra biên giới Việt Nam - Campuchia hoàn thành, vợ chồng anh Thuận đã vay thêm vốn Agribank mở quán tạp hóa và bán nước giải khát phục vụ khách qua lại. Nhờ đa dạng nguồn thu, kinh tế gia đình anh Thuận hiện ổn định và vững chắc.
Anh Thuận chia sẻ, để có của ăn của để như hôm nay, vợ chồng anh đều dựa vào nguồn vốn của Agribank. Từ khoản vay vài chục triệu ban đầu và nay là 3 tỷ đồng, gia đình anh vẫn được Agribank đồng hành, hỗ trợ.
Không chỉ anh Thuận hay anh Thắng, anh Tiến mà hàng nghìn hộ nông dân khắp vùng biên giới Việt Nam đã giàu lên với vốn của Agribank. Bà con đã rất cảm kích trước sự quan tâm, tạo điều kiện về vốn của Agribank, nguồn vốn không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là động lực về tinh thần, giúp họ an tâm lao động sản xuất tại chỗ, góp phần giữ gìn, bảo vệ vùng biên của Tổ quốc.