Khóc cười cùng các siêu anh hùng

Bảo Khánh 30/12/2018 08:32

Bộ phim được nói đến nhiều nhất trong năm qua, ăn khách nhất toàn cầu và thậm chí xếp hạng 4 doanh thu mọi thời đại với 2,048 tỷ USD, chỉ sau Avatar, Titanic và Star Wars: The Force Awaken chính là Avengers: Infinity War - Biệt đội siêu anh hùng: Cuộc chiến vô cực.

Avengers: Infinity War là cột mốc quá đẹp (10 năm) để chốt lại một chặng hành trình thắng lợi giòn giã, đánh đâu thắng đó của nhà MCU kể từ khi Iron Man (Robert Downey Jr) khai màn vào năm 2008.

Sự lớn mạnh của cộng đồng fan Marvel ở Việt Nam có thể thấy rõ trong 10 năm qua. Năm 2008, tôi vào rạp xem Iron Man, mặc dù xem rất sướng, nhưng cả rạp im phăng phắc. Tháng 4.2018 vào rạp xem Avengers: Infinity War cứ như xem một live concert của một ca sĩ hạng A nào đó, tiếng vỗ tay, hò hét mỗi khi có một màn xuất hiện hay câu thoại bá đạo nào đó của một siêu anh hùng, để rồi cái kết khiến khán giả sững sờ và hụt hẫng ngồi lặng phắc trong rạp chờ 2 đoạn after-credits (những trích đoạn “nhá hàng” cho phần tiếp theo) xuất hiện như thường lệ mà cảm giác dài như cả thế kỷ. Anh em nhà đạo diễn Russo (Anthony và Joe) quả là quá khôn ngoan khi chốt hạ Avengers: Infinity War bằng một cái kết khiến fan cuồng của họ phải đứng ngồi không yên suốt cả năm, đoán già đoán non đủ thứ chuyện và đặc biệt là phải đón chờ phần tiếp theo Avengers: Endgame xuất hiện vào tháng 4 năm sau.

Tất nhiên, nếu coi là một tác phẩm độc lập, Avengers: Infinity War cũng là một bộ phim mãn nhãn, một sử thi thực sự của dòng phim siêu anh hùng khi hòa trộn những cảm xúc thăng hoa và hụt hẫng, cười đấy mà khóc đấy.

Tính tổng cộng, Avengers: Infinity War phải gom tới 70 diễn viên tên tuổi, trong đó có hơn 10 ngôi sao hạng A để xuất hiện trong siêu bom tấn này. Thực ra, việc gom quá nhiều nhân vật ngôi sao vào một bộ phim là một thử thách lớn và rất nhiều bộ phim đã phải ngậm quả đắng thất bại, bởi vì, ai cũng có vai mà ai cũng nhạt nhòa. Anh em nhà Russo quả đã tính toán được cái điểm yếu chết người này để phân bổ, xây dựng các tuyến nhân vật, các không gian nhân vật xuất hiện để không một ai bị lãng quên. Và họ đã làm được điều đó.

Tuy nhiên, trong Avengers: Infinity War, nhân vật “chiếm sóng” nhiều nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng lại là một nhân vật phản diện, không ai khác ngoài Thanos (Josh Brolin). Chắc Thanos là nhân vật phản diện “nguy hiểm” và triết lý nhiều nhất trong vũ trụ MCU, xem ra không kém cạnh với Joker (Health Ledger) trong The Dark Knight của Christopher Nolan trước đây.

 “Avengers: Infinity War là một bộ phim mãn nhãn, một sử thi thực sự của dòng phim siêu anh hùng khi hòa trộn những cảm xúc thăng hoa và hụt hẫng, cười đấy mà khóc đấy!”

Trong Infinity War, khán giả được biết tường tận hơn về 6 viên đá vô cực, vốn đã được nhắc đi nhắc lại trong một số tập phim trước đó của MCU nhưng chưa bao giờ rõ ràng. Thuở vũ trụ hồng hoang, chưa có gì tồn tại. Rồi một vụ nổ Big Bang xuất hiện đẩy 6 tinh thể nguyên sơ bay khắp vũ trụ nguyên thủy. Mỗi viên đá vô cực này điều khiển một khía cạnh trọng yếu của cuộc sống: Không gian, Thực tại, Sức mạnh, Linh hồn, Trí tuệ và Thời gian. Chúng được gọi là 6 viên đá vô cực và ai sở hữu được chúng sẽ có quyền năng và sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ.

Và đó là mục tiêu lớn nhất của Thanos. Hắn xâm lược các h

ành tinh, thu phục 6 hòn đá vô cực này để thực hiện một sứ mệnh như “đức Chúa trời” của mình: Quét sạch một nửa dân số, lập lại sự cân bằng cho vũ trụ.

Thanos là một “ác nhân” có sức mạnh vô song, có tư tưởng, thở ra triết lý. Một nhân vật phản diện phức tạp, một ác nhân thay trời hành đạo. Vì vậy mà Thanos trở thành kẻ chiếm sóng nhiều nhất cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trong Infinity War. Có lẽ chưa có phim nào của Marvel mà các siêu anh hùng trở thành những kẻ làm nền cho một nhân vật phản diện như Thanos trong Infinity War. Một thống kê cho biết những cảnh có Thanos xuất hiện trong Infinity War đến 29 phút, trong khi các siêu anh hùng, nhiều nhất là  Iron Man  chỉ xuất hiện 18 phút, Thor - 14 phút 30 giây, Captain America - 6 phút 45 giây và Black Widow chỉ xuất hiện có 5 phút..

Avenger: Infinity War mở phim với khung cảnh hoang tàn trên con tàu tị nạn Asgard với cái chết của Loki và kết phim với sự biến mất của một nửa siêu anh hùng sau cú búng tay của Thanos. Sau đó, lão xuất hiện ở một nơi yên bình, khoan khoái tận hưởng chiến tích, nở một nụ cười nửa miệng và không ai biết lão sẽ làm gì tiếp theo.

Đoạn kết mở của Infinity War tạo sự tò mò cho khán giả và khiến họ phải đoán già đoán non về nó. Đây là một chiêu trò thông minh để MCU dụ khán giả cho hai tập phim bom tấn tiếp theo ra mắt trong năm 2019: giới thiệu Captain Marvel (ra mắt 8.3.2019), một nhân vật quan trọng góp phần làm thay đổi cục diện của vũ trụ điện ảnh Marvel và Avengers: Endgame (26.4.2019) - một cuộc xuất quân tổng lực của MCU khi ngoài dàn siêu anh hùng cũ, sẽ có thêm nhiều siêu anh hùng xuất hiện. 

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khóc cười cùng các siêu anh hùng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO